xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiểm họa ấn phẩm xấu qua mạng

Kim Khánh

Những sản phẩm âm nhạc, phim và cả thơ văn, nhiếp ảnh, hội họa… được phát hành tự do và tràn lan trên mạng đã gây nên tình trạng “rác” văn hóa với những tác hại khôn lường nhưng không ai kiểm soát

Tập đầu tiên của bộ phim sitcom Căn hộ số 69 dù bị nhiều phương tiện truyền thông lên án nhưng đến nay, số lượt xem (view) vẫn không ngừng tăng và tính đến ngày 24-6 đã vượt mốc 2.600.000 lượt.

Dù người phát hành đã gắn mác 18+ bằng cách tải phim ở chế độ “hạn chế độ tuổi dựa trên nguyên tắc cộng đồng của YouTube” nhưng cách làm này chỉ ngăn chặn được những đối tượng không rành cách sử dụng internet, trong khi hiện nhiều học sinh đã được tiếp xúc với máy vi tính từ rất sớm.

Theo cách cài đặt của YouTube, khi click chuột vào những clip nhạy cảm, người dùng được yêu cầu phải đăng nhập để xác định độ tuổi. Như vậy, chỉ cần mất 2 phút để tạo một tài khoản Google cá nhân và khai sai lệch năm sinh, một thiếu niên hoàn toàn có thể vào xem clip mà không gặp bất cứ trở ngại nào ngoài chất lượng đường truyền internet!

Hàng “nóng”

Căn hộ số 69 là sản phẩm do nhà sản xuất Nam Cito tự bỏ tiền thực hiện với nội dung được giới thiệu là về tình yêu, tình dục và tình bạn của những người trẻ tuổi sống ở thành thị, dự định phát trên YouTube theo tiến độ mỗi tháng một tập. Nhưng sau khi tập đầu tiên được đăng tải, dư luận đã lập tức lên tiếng mạnh mẽ vì phim có nhiều cảnh nhạy cảm rất vô duyên, lời thoại của diễn viên đầy tính kích dục khiến bộ phim sitcom (hài tình huống) gắn mác “18+” này trở nên độc hại với những đối tượng khán giả vị thành niên muốn thỏa mãn trí tò mò.

Tuy nhiên, nếu quan sát thế giới giải trí trên mạng internet những năm qua, Căn hộ số 69 chỉ là một trường hợp cụ thể trong vô vàn sản phẩm phim, ca nhạc… có yếu tố dung tục được đăng đầy rẫy trên rất nhiều trang mạng và diễn đàn. Trong lĩnh vực âm nhạc, trước khi thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xử phạt hành chính 4 trang web nhạc trực tuyến vì đăng tải các ca khúc “rap bẩn” Phiếu bé ngoan và Tan Ka Ka (Ganja) thì 2 ca khúc này đã kịp gây “bão” và khiến cộng đồng mạng choáng váng với những ca từ phản cảm như khiêu dâm hoặc cổ xúy cho việc hút cần sa và lối sống hưởng thụ trụy lạc.

Cảnh trong phim Căn hộ số 69. (Ảnh cắt từ YouTube)
Cảnh trong phim Căn hộ số 69. (Ảnh cắt từ YouTube)

Dù đã bị cấm trên các trang nhạc số nhưng hiện vẫn còn khá nhiều clip đăng tải cả nhạc và lời của 2 ca khúc này trên YouTube với số lượt truy cập khá cao. Điều đó cho thấy trang chia sẻ video lớn nhất thế giới đã và đang trở thành một kênh phát hành lý tưởng cho những kiểu làm phim, viết nhạc tự do, dễ dãi, khiến công việc sáng tạo nghệ thuật mất đi tính nghiêm túc và trở nên thấp kém.

Ngoài những trường hợp kể trên, trong cuộc sống hằng ngày hiện nay, khi lướt qua các trang mạng, diễn đàn, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp những ca khúc rap với ca từ thô thiển, chửi bới tự nhiên, vô tội vạ, nội dung khai thác những vấn đề bạo lực, ma túy, tình dục... Điều đáng sợ là đại đa số tín đồ của “rap bẩn” là những thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, còn người thể hiện lại là những rapper tên tuổi của dòng nhạc underground đang được giới trẻ mến mộ.

“Rác văn hóa” khắp nơi

Nói đến những sản phẩm mang yếu tố dung tục nhạy cảm không thể không đề cập đến những trào lưu phát triển song hành lâu nay như các tiểu phẩm “hài tục tĩu” hay dòng truyện tranh hài bẩn. Các tiểu phẩm “hài tục tĩu” nhan nhản trên YouTube hiện nay do một nhóm thanh niên định cự tại nước ngoài thực hiện với những cái tên đầy khiêu khích như Yêu vì tình dục, Cảnh sát dê gái, Thằng khùng làm thượng đế…

Đúng theo những tên gọi tự đặt, những tiểu phẩm tự quay này chủ trương gây cười bằng những câu nói tục tĩu, chửi thề vô tội vạ mà chẳng mang ý nghĩa hay tính nghệ thuật nào. So với Căn hộ số 69, những tiểu phẩm hài của nhóm này còn nguy hiểm hơn khi không đặt ở chế độ hạn chế độ tuổi người xem và hiện mỗi clip đã thu hút trung bình 2-3 triệu lượt xem.

Với dòng truyện tranh hài bẩn, đây là một trào lưu du nhập từ nước ngoài thể hiện dưới hình thức chuyển dịch thành tiếng Việt nhưng vẫn giữ nguyên hình ảnh bản gốc, một trong số đó là thể loại “truyện bựa Hàn Quốc Xẻng”. Sẽ không có gì đáng nói nếu đây chỉ là những mẩu chuyện vui nhưng vấn đề xen lẫn trong số đó lại có nhiều mẩu chuyện tạo tình tiết gây cười bằng những hình ảnh gợi dục và lời thoại thô tục. Độc hại là thế nhưng do loại hình này lại được một bộ phận giới trẻ yêu thích và trở thành một trong những thú tiêu khiển của họ.

Bàn đến văn hóa đọc, những yếu tố sex dung tục, nhạy cảm còn xuất hiện cả trong thơ văn, đặc biệt là những kênh vốn được xem là môi trường tự do sáng tác lâu nay của những người viết trẻ như blog cá nhân hay các diễn đàn. Cũng từ đây mà nhiều loại thơ văn và tuyên ngôn thơ hình thành, tung tẩy trên mạng, gây nhiễu loạn cho những người trẻ yêu thơ văn hiện đại trong việc phân biệt ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục.

Xử vụ Căn hộ số 69 cách nào?

Chiều 25-6, Cục Điện ảnh tổ chức cuộc họp thông báo về những sai phạm của nhà sản xuất bộ phim gắn mác 18+ Căn hộ số 69 phát hành trên kênh YouTube. Tuy nhiên, những phát ngôn của lãnh đạo Cục Điện ảnh cho thấy sự lúng túng của cơ quan quản lý trước những hành vi vượt quá phạm vi quản lý của cơ quan này.

Theo Cục Điện ảnh, việc sản xuất và phổ biến phim Căn hộ số 69 là trái pháp luật. Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, khẳng định các tổ chức, cá nhân muốn sản xuất phim phải thông qua hãng phim có tư cách pháp nhân, nghĩa là có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim do Cục Điện ảnh cấp. Phim muốn phổ biến phải được hội đồng thẩm định phim thẩm định và tư vấn để Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến phim. Trong khi đó, nhà sản xuất phim Căn hộ số 69 không có tư cách pháp nhân, không có chức năng sản xuất phim theo quy định, vi phạm điều 49 của Luật Điện ảnh. Ngoài ra, việc phổ biến phim này không qua thẩm định, cấp phép cũng vi phạm các quy định của pháp luật. Cục Điện ảnh đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng như Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an… đề nghị vào cuộc và xử lý 2 sai phạm này.

Tuy nhiên, khi báo chí đặt vấn đề Căn hộ số 69 có được xác định là phim hay video clip để điều chỉnh theo Luật Điện ảnh, bởi trên thực tế có hàng trăm clip được sản xuất và phổ biến trên YouTube, ông Đỗ Duy Anh tỏ ra lúng túng và cho biết Cục Điện ảnh chưa xem phim nên chưa đề cập đến nội dung. H.L.Anh

Kỳ tới: Vượt rào kiểm duyệt

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo