xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàn thành tượng đài kinh phí hơn 411 tỉ đồng

Tin-ảnh: Q.Vinh

(NLĐO) – Công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Quảng Nam được xây dựng với kinh phí hơn 411 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành.

Ngày 10-3, ông Trần Văn Huỳnh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, cho biết công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH) đã hoàn thành 99,9%. Hiện tại, đơn vị thi công đang hoàn thiện những bước cuối cùng để khánh thành đúng kế hoạch vào ngày 24-3 nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2015).

Ông Huỳnh cho biết tượng đài này lấy nguyên mẫu từ mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn , tỉnh Quảng Nam, có 11 người con và cháu hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ), tọa lạc tại khu vực núi Cấm (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 15 ha, khởi công xây dựng từ tháng 7-2007 với tổng mức đầu tư hơn 411 tỉ đồng. Đây là công trình văn hóa cấp quốc gia, được chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận.

Toàn bộ tượng đài có kiến trúc truyền thống đậm chất Á Đông, trong đó diện tích đặt chân dung mẹ là 16.500m2. Với hình ảnh người mẹ dang tay ôm các con vào lòng, tượng đài có chiều cao 18m, dài theo hình cánh cung là 120m, được tạc bằng 3.000m3 đá hoa cương (tương đương khoảng 9.000 tấn đá).

Công trình được xây dựng trên diện tích trên 150.000m2 tại núi Cấm
Công trình được xây dựng trên diện tích trên 150.000m2 tại núi Cấm

 

Tượng đài với kinh phí hơn 411,2 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành
Tượng đài với kinh phí hơn 411,2 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành

 

Cận cảnh chân dung mẹ Nguyễn Thị Thứ từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng
Cận cảnh chân dung mẹ Nguyễn Thị Thứ từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng

 

img

 

Trụ huyền thoại khắc họa người phụ nữ Việt Nam được đặt ở phía trước cổng tượng đài
Trụ huyền thoại khắc họa người phụ nữ Việt Nam được đặt ở phía trước cổng tượng đài

 

Dù vẫn chưa được khánh thành nhưng đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan

Dù chưa khánh thành nhưng đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan

 

img

 

Nhiều du khách chụp hình lưu niệm trước tượng đài
Nhiều du khách chụp hình lưu niệm trước tượng đài

 

Nhiều ý kiến cho rằng số tiền hơn 411 tỉ đồng xây tượng đài ở tỉnh nghèo như Quảng Nam là lãng phí
Nhiều ý kiến cho rằng số tiền hơn 411 tỉ đồng xây tượng đài ở tỉnh nghèo như Quảng Nam là lãng phí

 

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sau Tết Ất Mùi đến nay, rất đông du khách đã tìm đến công trình để tham quan, chiêm ngưỡng. Nhiều du khách trầm trồ khen ngợi trước kiến trúc độc đáo, khang trang của công trình. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng xây dựng công trình tưởng niệm với số tiền lên đến hơn 411 tỉ đồng quá lãng phí, đặc biệt là một tỉnh nghèo như Quảng Nam.

Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi khánh thành, công trình này hứa hẹn là điểm thu hút du khách đến tham quan, du lịch.

“Là tỉnh có nhiều Mẹ VNAH nhất cả nước với 11.234 mẹ, Quảng Nam vinh dự được chọn là nơi xây dựng tượng đài để tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến và hy sinh to lớn của các mẹ. Đồng thời, tượng đài cũng là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, yêu hòa bình của các thế hệ hôm nay và mai sau” – ông Hài nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo