Sáng kiến này của nhà tổ chức nhằm giúp cho lễ trao giải năm nay và các năm sau không rơi vào sự nhàm chán bởi vô vàn những lời cảm ơn dài dòng thường thấy ở hầu hết các lễ trao giải các giải thưởng, và Oscar cũng không ngoại lệ.
Bill Mehcanic (đồng sản xuất lễ trao giải Oscar) phát biểu: “Điều đáng ghét nhất ở lễ trao giải là những bài cảm ơn kèm theo một danh sách dài ngoằng mà người nghe chẳng biết đấy là ai”. Một trong những giải pháp mà các nhà tổ chức áp dụng là yêu cầu các ngôi sao (những người sẽ được vinh danh tại lễ trao giải Oscar năm nay) phát biểu thật ngắn gọn, súc tích trong thời gian quy định, 45 giây, với đầy đủ ý nghĩa và ấn tượng.
Hiện tượng loạn cảm ơn này không chỉ có ở

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Jeff Bridges phát biểu trong lễ trao giải Oscar 2009
Không mấy khó để nhận thấy, một mẫu cảm ơn có sẵn của người đoạt giải được nói tại các lễ trao giải thưởng, đặc biệt là các giải thưởng ở VN. Hẳn nhiên, không ai khuyến khích mọi người bớt nói lời cảm ơn người khác. Ngay cả ban tổ chức lễ trao giải Oscar cũng đề xuất phương án: “Mỗi người nên chuẩn bị sẵn 2 bài phát biểu.
Một bài phát biểu trên sân khấu (thật ngắn gọn và ý nghĩa để khán giả có thể hiểu được việc giành được tượng vàng Oscar có ý nghĩa như thế nào với họ) và một bài phát biểu ngoài sân khấu”. Với bài phát biểu thứ hai, nghệ sĩ có thể nói bất kỳ những gì họ muốn, kể cả bài cảm ơn một danh sách dài dằng dặc.
Bài phát biểu này chỉ được nói trên máy quay, sau đó đoạn video này sẽ được đưa lên mạng và chủ nhân của chúng có thể gửi nó qua email đến bất cứ ai hay đưa lên trang website cá nhân của họ.
Bình luận (0)