Sự nghiệp diễn xuất
- Sinh ngày 22-3-1985, tại Teddington, London, Anh Quốc, Keira Knightley là con nhà nòi. Cha là diễn viên Will Knightley và mẹ là nhà soạn kịch Sharman Macdonald. Năm Keira 9 tuổi, cô nhận vai Natasha Jordan trong bộ phim A Village Affair (1994). Một năm sau đó, Keira tiếp tục được giao vai Young Celia trong bộ phim Innocent Lies (1995). Và cơ hội được thể hiện bản thân đầu tiên của Keira chính là lúc bộ phim Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) bấm máy. Tuy chỉ là vai phụ, Keira đã khiến khán giả phải nhớ đến gương mặt của cô bé nữ hoàng Amidapha Sabé. Nhưng phải đến phim Bend It Like Beckham (2002), với vai một nữ cầu thủ bóng đá, Keira mới để lại dấu ấn sâu sắc cho người hâm mộ về việc cô đã nhận được hai giải thưởng Golden Wave và ALFS Award dành cho nữ diễn viên triển vọng xuất sắc nhất.
Ngôi sao thương mại
- Năm 2003, Keira Knightley xuất hiện trong Cướp biển vùng Caribê: Lời nguyền của viên ngọc trai đen cùng với Johnny Depp và Orlando Bloom. Cô đảm nhận vai tiểu thư Elizabeth Swann, đánh kiếm và đi biển như những tay chuyên nghiệp nhất. Bộ phim đã đạt thành công rực rỡ, doanh thu của phim là 653,9 triệu USD. Sau đó, Keira làm cho người xem nhẹ nhàng hơn khi cô nhận lời tham gia phim Tình yêu đích thực (Love actually) đóng chung với Liam Neeson và Hugh Grant. Năm 2004, đạo diễn Jerry Bruckheimer mời cô vào vai Guienevere trong phim của hãng Disney Vua Arthur (King Arthur) từng dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ và đánh bại cả Kẻ hủy diệt 3 (Terminator 3). Năm 2005, lần đầu tiên Keira Knightley nhận vai nữ chính trong một bộ phim Mỹ khoa học viễn tưởng mang màu sắc bí hiểm The Jacket bên cạnh Adrien Brody. Cũng trong năm ấy, Keira còn nhận được một vai diễn mà sau đó đã đem đến một dấu ấn tốt đẹp trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Đó là vai cô tiểu thư Elizabeth Bennet, một vai diễn mang màu sắc cổ điển trong bộ phim Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến), dựa theo tiểu thuyết kinh điển của nữ nhà văn người Anh Jane Austen. Diễn xuất của Keira trong bộ phim này, theo như lời nhận xét của nhiều nhà phê bình: “Keira đã làm mềm lòng người xem, vì sự thuần khiết và quá ngọt ngào và khiến thanh niên hiện đại phải quay lại với những vần thơ tình cổ điển của thập kỷ 30...”. Trước lời nhận xét đó, Keira đã được đề cử giải Oscar cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Năm 2006, Keira Knightley quay lại với Cướp biển vùng Caribê phần 2: Chiếc rương tử thần (doanh thu đạt mức 400 triệu USD tại Bắc Mỹ). Và cuối tháng 5 vừa qua, phần 3 của bộ phim Cướp biển vùng Caribê: Nơi tận cùng thế giới (công chiếu trên các rạp tại TPHCM từ ngày 29-6-2007) sau 6 ngày trình chiếu đã mang về cho hãng Walt Disney 404 triệu USD. Sau bộ ba Cướp biển vùng Caribê, Keira lại miệt mài trên phim trường với những siêu phẩm được dự đoán là “bom tấn” trong năm 2008 như: Silk, Atonement, The Edge of Love.
Danh tiếng
- Với những danh vị như: Biểu tượng sắc đẹp của thế kỷ 21 do tạp chí Elle bình chọn cuối năm 2005, Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới (năm 2006) do tạp chí FHM bình bầu, Nữ diễn viên gợi cảm nhất tại Anh hiện nay do tạp chí Esquire bình chọn (năm 2007), và mới nhất là làm người đại diện cho thương hiệu thời trang Chanel, Keira nhã nhặn tuyên bố: “Tôi tự hào vì có cơ hội hợp tác với một công ty thời trang như Chanel, đặc biệt là được tiếp bước những phụ nữ tuyệt vời từng góp phần vào thành công của hãng này”.
Tình yêu...
- Năm 2005, Keira Knightley kết thúc mối tình kéo dài 2 năm với nam người mẫu Jamie Dornan. Jamie Dornan thú nhận, mối quan hệ của họ chấm dứt bởi anh không thể quen với sự nổi tiếng và thành công của Keira. Tham gia bộ phim Kiêu hãnh và định kiến, Keira gặp Rupert Friend – nam chính của phim. Và kể từ đó, thần tình ái đã đánh trúng trái tim của họ. Sau khi bộ phim đóng máy, người ta đã chụp được những tấm ảnh Keira và Rupert Friend bên nhau trên bãi biển tại Bahamas. Nhưng tình yêu mới này xem ra không khác gì với tình yêu cũ, vì giống như Jamie Dornan, Rupert cũng gặp phải áp lực khá lớn khi trở thành người yêu của Keira. Bởi, nếu so về tương quan thực lực thì có vẻ như Keira đã át hẳn tiếng tăm của Rupert. Anh chàng này mới chỉ được khán giả biết mặt khi thủ vai Mr Wickham trong Kiêu hãnh và định kiến. Hơn thế nữa, Keira còn là cô gái rất ham mê công việc. Rupert đã phải phàn nàn rằng mình rất ít được gặp người yêu. Keira cũng đã thừa nhận mình là người tham công tiếc việc. Song, họ cũng đã cố gắng giảng hòa bằng cách cuối năm 2006, Rupert cầu hôn Keira và nghe đâu cô cũng ưng thuận. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ bạn thân của Keira cho biết, có thể đám cưới này không thành, vì Rupert Friend không chỉ nổi máu ghen tuông với công việc của bạn gái, anh còn ghen bóng ghen gió với tất cả những người đàn ông xuất hiện bên bạn gái mình. Suốt thời gian, Keira tham gia bộ phim Cướp biển vùng Caribê, Rupert đã tìm tới tận nơi và thể hiện sự ghen tuông của mình với nam diễn viên Orlando Bloom - bạn diễn của Keira trong phim. Chính điều này đã khiến Keira “phát ớn” và mệt mỏi. Vì vậy, mọi chuyện sẽ phụ thuộc chủ yếu vào Rupert, anh ấy phải thay đổi nếu không muốn mất Keira...
Bình luận (0)