xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết quả vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ XV-2009

Ban Tổ chức

Mời bạn đọc tiếp tục tham gia Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng XV-2009 bắt đầu từ ngày 10-12-2009 đến hết ngày 10-1-2010. Tổng giá trị giải thưởng cho bạn đọc trúng giải là 39 triệu đồng.

Vòng bầu chọn được tổ chức trên các phương tiện: Báo Người Lao Động, Báo Người Lao Động điện tử tại trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) và qua tin nhắn trên hệ thống SMS. Vòng bầu chọn do bạn đọc bỏ phiếu bầu chọn theo danh sách những cá nhân hay tập thể của từng hạng mục đã được Ban Tổ chức công bố vào vòng bầu chọn. Nghệ sĩ nào có số phiếu cao nhất sẽ đoạt Giải Mai Vàng lần XV-2009.

img
Ca sĩ Thanh Thảo và ca sĩ Nguyên Vũ - hai gương mặt đề cử mới của Giải Mai Vàng

 

Ở vòng bầu chọn, bạn đọc chỉ bỏ phiếu cho những cá nhân, tập thể của các hạng mục đã được Ban Tổ chức lập phiếu sẵn để bầu chọn một cá nhân hoặc tập thể xứng đáng nhất của từng hạng mục. Bạn đọc đánh dấu (X) vào ô vuông có sẵn sau tên nghệ sĩ, chương trình mà mình yêu thích.

img



img



img



Mỗi lá phiếu, bạn đọc chỉ được quyền đánh dấu cho một nghệ sĩ mà mình yêu thích nhất trong một hạng mục. Bạn đọc được quyền tham gia bầu chọn cho một hạng mục, các hạng mục còn lại có thể để trống. Phiếu bầu chọn thứ hai của bạn đọc đánh dấu lặp lại nghệ sĩ đã bầu chọn ở phiếu thứ nhất là không có giá trị.

Giải thưởng cho bạn đọc tham gia bầu chọn

Ban Tổ chức sẽ xét trao thưởng trị giá 39 triệu đồng cho những bạn đọc có kết quả bầu chọn đúng với kết quả chung cuộc được Ban Tổ chức công bố trong lễ trao giải và dự đoán số phiếu tham gia vòng bầu chọn gần đúng nhất với tổng số phiếu bầu chọn trên Báo Người Lao Động, Báo Người Lao Động điện tử và qua tin nhắn trên hệ thống SMS. 

- 1 giải nhất 10 triệu đồng.

- 2 giải nhì, 5 triệu đồng/giải.

- 3 giải ba, 3 triệu đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích, 1 triệu đồng/giải.

img
NSUT Thanh Thanh Tâm trong đêm diễn Tiền M
ai Vàng tại KCN Tân Bình
img
NSƯT Lệ Thủy và NSƯT Minh Vương  trong tiết mục  ca cổ  Về Sa Giang trong chương trình Tiền Mai Vàng tại Cần Thơ

Phiếu bầu chọn được đăng liên tục trên Báo Người Lao Động, Báo Người Lao Động điện tử (trang web Mai Vàng tại địa chỉ maivang.nld.com.vn) từ ngày 10-12-2009 đến hết ngày 10-1-2010 và theo hướng dẫn gởi tin nhắn qua hệ thống SMS. 

Phiếu hợp lệ là phiếu có ghi đầy đủ và trung thực thông tin cá nhân người tham gia bầu chọn và phải đánh dấu vào ít nhất một hạng mục mà mình yêu thích. Bạn đọc có thể tham gia bầu chọn ở nhiều hạng mục để có lượng phiếu tham gia nhiều. Ngoài ra, để được xét trúng thưởng, bạn đọc phải trả lời câu hỏi: Có bao nhiêu phiếu tham gia bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ XV- 2009?

img



img


Bạn đọc tham gia bầu chọn bằng phiếu trên báo in gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Người Lao Động, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM hoặc các văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại: Hà Nội (16F Phùng Hưng), Đà Nẵng (152 Nguyễn Thị Minh Khai), Cần Thơ (97 Trần Văn Hoài). Ngoài bì thư ghi rõ: Phiếu bầu chọn Giải Mai Vàng 2009.

img
Danh hài Hoài Linh trong một tiểu phẩm hài diễn tại chương trình Tiền Mai Vàng KCN Tân Bình

Lễ trao giải diễn ra vào đêm 23-1-2010, tại Nhà hát Hòa Bình và live show Mai Vàng đến với công nhân tổ chức vào đêm 25-1-2010, tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc-TPHCM.

 

78 cá nhân, tập thể nghệ sĩ, 5 chương trình truyền hình được vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ XV-2009


Sau 2 tháng tổ chức vòng đề cử, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ XV- 2009 đã nhận được hàng chục ngàn phiếu đề cử của bạn đọc qua các phương tiện Báo Người Lao Động, Báo Người Lao Động điện tử và qua hệ thống tin nhắn SMS.
 
Qua kết quả kiểm phiếu vòng đề cử, Ban Tổ chức đã chọn ra các cá nhân, tập thể nghệ sĩ và chương trình truyền hình có số phiếu đề cử hợp lệ của bạn đọc cao nhất để đưa vào vòng bầu chọn (Xếp theo thứ tự A,B,C).

Bảng A: Ca nhạc

Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ:

- Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc Giới hạn nào cho chúng ta (Thái Thịnh)

- Cao Thái Sơn với ca khúc Con đường mưa (Nguyễn Văn Chung)

- Đan Trường với ca khúc Thiên sứ tình yêu (nhạc: Hoa, lời: Võ Hoài Phúc)

- Lam Trường với ca khúc Ngôi nhà xưa (Đào Trọng Thịnh)

- Nguyên Vũ với ca khúc Phố kỷ niệm (Khánh Đơn)

+ Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ:

- Hồ Ngọc Hà với ca khúc Xin hãy thứ tha (nhạc: Dương Khắc Linh, lời: DJ Hoàng Anh)

- Hồ Quỳnh Hương với ca khúc Căn phòng mưa rơi (Hồ Quỳnh Hương)

- Mỹ Tâm với ca khúc Cô gái đến từ hôm qua (Trần Lê Quỳnh)

- Thanh Thảo với ca khúc Chúc em ngủ ngon (Nguyễn Văn Chung)

- Phương Vy với ca khúc Có đôi lần (Đức Trí)

+ Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca:

- Vân Khánh với ca khúc Dưới trăng (Trần Quế Sơn)

- Cẩm Ly với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi (Minh Vy)

- Đan Trường với ca khúc Dây đủng đỉnh buồn (Sơn Hạ)

- Nguyên Vũ với ca khúc Đường về miền Trung (Vũ Quốc Việt)

+ Nhóm hát:

- 5 Dòng Kẻ với ca khúc Trái tim âm nhạc (Bảo Lan)

- Mắt Ngọc với liên khúc Đêm đô thị-Sài Gòn (Y Vân)

- Mây Trắng với ca khúc Nhớ (Phạm Khánh Hưng)

- Microwave với ca khúc Tìm lại (Microwave)

+ Nhạc sĩ:

- Hồ Hoài Anh với ca khúc Bóng mưa

- Nguyễn Văn Chung với ca khúc Con đường mưa

- Nguyễn Hồng Thuận với ca khúc Bí mật của hạnh phúc

- Đức Trí với ca khúc Có đôi lần

- Minh Vy với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi

+ Đạo diễn ca nhạc:

- Phạm Hoàng Nam với live show Bảo Phúc- Về với dòng sông

- Trần Vy Mỹ với live show Đàm Vĩnh Hưng- Người tình


Bảng B: Sân khấu

Nam diễn viên cải lương:

- Vũ Linh vai Tuấn trong vở Bài ca tìm mẹ

- Kim Tử Long vai Út Cà lăm trong vở Bến phà kỷ niệm

- Vũ Luân vai Thái tử A Xà Thế trong vở Thái tử A Xà Thế

- Trọng Nghĩa vai Lý Huệ Tông trong vở Dấu ấn giao thời

- Minh Vương vai Tần Lĩnh Sơn trong vở Đêm lạnh chùa hoang

+ Nữ diễn viên cải lương:

- Thoại Mỹ vai Thu Vân trong vở Ngọn cỏ gió đùa

- Thanh Ngân vai Tâm trong vở Cổ tích thời hiện đại

- Tú Sương vai Trần Thị Dung trong vở Dấu ấn giao thời

- Thanh Thanh Tâm vai Thu trong vở Một ông hai bà

- Lệ Thủy vai Hồ Bảo Xuyên trong vở Đêm lạnh chùa hoang

Nam diễn viên kịch nói:

- Hữu Châu vai Lý Đạo Thành trong vở Ngàn năm tình sử

- Huỳnh Đông vai Cao Thục trong vở Nỏ thần

- Hòa Hiệp vai Trọng Thủy trong vở Nỏ thần

- Hoài Linh vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang

- Thành Lộc vai Lý Thường Kiệt trong vở Ngàn năm tình sử

+ Nữ diễn viên kịch nói:

- Cát Phượng vai Nương trong vở Cánh đồng bất tận

- Thanh Thủy vai Thuận Khanh trong vở Ngàn năm tình sử

- Hồng Vân vai Bà Xuân trong vở Mẹ và người tình

- Thanh Vân vai Người vợ ma trong vở Người vợ ma 2

- Kim Xuân vai Chiều Xuân trong vở Cuộc chơi nghiệt ngã

+ Diễn viên hài:

- Thái Hòa vai Cu Hỉ trong vở Quả tim máu

- Hoài Linh vai Bà thầy bói trong vở CLB Quý bà

- Kiều Oanh vai Oanh trong vở Thần tượng tượng thần

- Bảo Quốc vai Nhan Tấn trong vở Nỏ thần

- Chí Tài vai A Nùng trong vở Tình yêu tướng cướp

+ Đạo diễn sân khấu:

- Trần Ngọc Giàu vở Biển

- Hữu Lộc vở Ba anh “kua” má em

- Thành Lộc vở Ngàn năm tình sử

- Minh Nhí vở Mẹ và người tình

- Đức Thịnh vở Nỏ thần


Bảng C: Điện ảnh -Truyền hình - Thời trang

Nam diễn viên điện ảnh-phim truyền hình:

- Phi Long vai Thái trong phim Áo cưới thiên đường

- Thanh Nam vai Hai Lúa trong phim Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa

- Khương Ngọc vai Bảo trong phim Taxi

- Kinh Quốc vai Cường trong phim Hoa dại

- Quốc Thái vai Chí Cao trong phim Tình án

+ Nữ diễn viên điện ảnh-phim truyền hình:

- Quỳnh Anh vai Bàng trong phim Tình án

- Thanh Ngọc vai Thư trong phim Ký ức mong manh

- Mai Phương vai Vân trong phim Sóng đời

- Thanh Trúc vai Thoa trong phim Hoa dại

- Phi Thanh Vân vai Phương Trinh trong phim Cô gái xấu xí

+ Đạo diễn điện ảnh-phim truyền hình:

- Phạm Ngọc Châu phim Taxi

- Võ Việt Hùng phim Tình án

- Xuân Phước phim Hoa dại

- Hồ Ngọc Xum phim Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa

+ Chương trình truyền hình:

- Ai là triệu phú (VTV)

- Ngôi nhà mơ ước (HTV)

- Như chưa hề có cuộc chia ly (VTV)

- Thay lời muốn nói (HTV)

- Vượt lên chính mình (HTV)

+ Người dẫn chương trình:

- Quỳnh Hương (Thay lời muốn nói)

- Quyền Linh (Vượt lên chính mình)

- Lại Văn Sâm (Chúng tôi là chiến sĩ)

- Đỗ Thụy (Ngôi nhà mơ ước)

+ Nhà thiết kế thời trang:

- Võ Việt Chung với bộ sưu tập Xuân hạ thu đông

- Minh Hạnh với bộ sưu tập Thời trang xuân hè 2009

- Sĩ Hoàng với bộ sưu tập Áo dài quê hương

- Việt Hùng với bộ sưu tập Mùa cưới

- Thuận Việt với Áo tứ thân


Tài trợ giải Mai Vàng 2009:

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo