Việc Mỹ Linh mở đầu live show 2004 khá thành công dễ khiến người ta nghĩ Phương Thanh bị nhiều áp lực lớn trước khi thực hiện live show của mình. Trái lại, vào những ngày này Phương Thanh rất tươi tỉnh và tự tin. Cô vừa nghỉ ngơi để tập trung cho live show vừa bận rộn cho album 3 Hãy để em ra đi kịp phát hành ngay trong đêm đó. Cô nói: “Tôi đang ngậm sâm để dưỡng giọng, tinh thần hiện rất thư thái, cơ thể thả lỏng... Mọi người quá quen thuộc với những vật dụng trang trí trên sân khấu của các show ca nhạc, tôi muốn làm khác đi: Một sân khấu mộc – nghĩa là chỉ có tôi, những người bạn và âm nhạc. Khán giả sẽ không bị chi phối bởi những màu sắc rực rỡ của đạo cụ, phông màn, biểu ngữ hay băng-rôn, ngay cả những nhóm múa minh họa cũng không có mặt! Điều quan trọng nhất của live show là nội lực ca sĩ.
Theo kế hoạch, trong thời lượng một giờ rưỡi Phương Thanh sẽ hát 15 ca khúc, tất nhiên có cả những bài đỉnh cao của cô: Giã từ dĩ vãng, Trống vắng, Tình xa khuất... với phong cách pop/rock của ngày xưa. Đặc biệt, phần biên tập, hòa âm, phối khí sẽ do nhạc sĩ Đức Trí và Phương Uyên đảm trách. Ngoài Lam Trường và Minh Thuận, hai người bạn quen thuộc thường xuất hiện bên cạnh Phương Thanh, sẽ có thêm Đan Trường và nhóm AC&M.
Bình luận (0)