Trần Tuấn Hiệp đã viết những bài báo: Điện ảnh phía Bắc còn hay mất? Điện ảnh phía Nam những điều lạ? nói lên những trăn trở của một phóng viên điện ảnh: “Phải chăng cả ngành điện ảnh đang trôi trên đà tự phát để đẩy điện ảnh phía Nam trở thành nơi đô hội của phim ảnh thị trường, không màu sắc tư tưởng, không màu sắc nghệ thuật, hoàn toàn quay lưng lại với cuộc sống. Còn điện ảnh phía Bắc vì thiếu nhạy bén và kinh nghiệm đi theo con đường này nên đang rơi vào nguy cơ tan rã?” (trang 47).
Những bài lý luận, phê bình của Trần Tuấn Hiệp thường không ngại đụng chạm dù đôi lúc còn chủ quan. Còn những bài viết về chân dung đạo diễn, diễn viên thì thân tình hơn, vì anh hiểu “nỗi khổ của nghề”.
Từ năm 1997, Trần Tuấn Hiệp về làm đạo diễn chương trình Chúng tôi nói về chúng tôi của VTV3. Chương trình này giới thiệu những chân dung sống động của những người âm thầm làm văn hóa nghệ thuật như: người nhắc tuồng, người thợ sửa xe máy kiêm nhạc sĩ, người đọc thuyết minh phim, những nghệ nhân tranh dân gian ở Huế... Theo Trần Tuấn Hiệp, điện ảnh không phải là trò chơi và cũng không phải là của “trời cho”. Điện ảnh phát triển nhờ công sức của nhiều người góp lại, trong đó có cả khán giả. Dù làm phim để giải trí cũng đòi hỏi mọi người phải làm việc nghiêm túc, thì “trò chơi” mới đạt hiệu quả.
Bình luận (0)