Ca khúc Lover, lover vừa xuất hiện được vài ngày đã chiếm vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ca khúc nhạc đồng quê được yêu thích nhất trên Billboard. Đây là bước khởi đầu hoàn mỹ cho hành trình chinh phục khán giả yêu nhạc, không chỉ bằng ca khúc mà chính là giọng hát của Jerrod Niemann.
Thật ra, Jerrod Niemann (tên đầy đủ là Jerrod Lee Niemann) đã có mặt trong nền công nghiệp giải trí chuyên nghiệp từ năm 2001 với vị trí là một nhạc sĩ sáng tác nhạc đồng quê độc quyền cho một hãng ghi âm.
Một trong những điểm nhấn mà người nghe dễ dàng nhận thấy trong các sáng tác của Niemann là sự ảnh hưởng ít nhiều dấu ấn cá nhân của các ngôi sao nhạc đồng quê: Lefty Frizzell, Keith Whitley và George Strait.
Thế nhưng, niềm đam mê sáng tạo âm nhạc cháy bỏng đã giúp Niemann luôn nhận biết một cách rạch ròi đâu là sự ảnh hưởng và đâu là dấu ấn của riêng mình trong mỗi tác phẩm. Điều đó đã giúp Niemann gặt hái thành công vang dội.

Một số ca khúc nổi bật của Jerrod: I Love Women (My Momma Can’t Stand), Good Ride Cowboy, That Girl Is a Cowboy, Midnight Sun,... trở thành những ca khúc ăn khách trên các bảng xếp hạng âm nhạc khắp thế giới.
Trong đó, ca khúc Good Ride Cowboy đã giúp Niemann mang về giải thưởng Broadcast Music Incorporated dành cho ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất năm 2005. Đây chính là nền tảng để hàng loạt ngôi sao nhạc đồng quê như Jamey Johnson, Neal McCoy, Julie Roberts, Flynnville Train và Zona Jones quyết định ghi âm ca khúc của Niemann.
Thành công của Jerrod Niemann trên thị trường âm nhạc quốc tế cũng là điều dễ hiểu, bởi ngay từ năm 8 tuổi, Niemann đã bắt đầu tập tành sáng tác và khi tròn 10 tuổi, cậu bé Niemann đã để lại những ấn tượng sâu sắc với công chúng qua cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ở Kansas (Mỹ) bằng những ca khúc do chính mình sáng tác.
Bình luận (0)