xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lana Del Rey - Cuộc đời bí ẩn

Thụy Vũ

Album “Honeymoon” (Trăng mật) của ca sĩ Lana Del Rey (ảnh) đang trở thành điểm nhấn ấn tượng trên thị trường âm nhạc với sự khen ngợi đầy hào phóng từ giới chuyên môn và sự tranh luận rôm rả từ công chúng.

 

Giới phê bình gọi “Honeymoon” là “bóng tối của giấc mơ Mỹ” khi âm nhạc của cô lay động những tâm hồn tuyệt vọng và kiềm chế những cảm xúc giận dữ. Trong một bài hát, Lana Del Rey mô tả hình ảnh người đàn bà yếu đuối, yêu tha thiết đến mức phải cầu xin tình cảm của một người đàn ông. Ở một bài hát khác, cô lại cho thấy hình ảnh một cô gái phớt lờ, hờ hững với các chàng trai. Giới truyền thông phương Tây nhận định âm nhạc của Del Rey “vừa đau khổ vừa nguy hiểm”. Điều đó làm cho công chúng ngày càng bất ngờ với tài năng của cô và cũng thấy hoang mang về chính con người Lana Del Rey.

img

Chưa bao giờ gây ồn ào như Lady Gaga, Beyonce hay Taylor Swift nhưng Lana Del Rey vẫn luôn là ngôi sao có vị thế rất riêng trên thị trường âm nhạc với phong cách và giọng hát retro (hoài cổ) độc đáo. Nếu một bên là những ngôi sao luôn gây ồn ào, náo nhiệt, chủ động cho công chúng biết tất tần tật về bản thân mình thì một bên là thế giới của những ngôi sao cực kỳ bí ẩn. Trong một thế giới mà người hâm mộ luôn muốn biết tất cả những gì thuộc về nghệ sĩ mình yêu thích, những nghệ sĩ luôn giấu kín bản thân mình được xem như những kẻ dị thường. Lana Del Rey là một trong số dị thường đó.

Không ai, kể cả những người trong giới, biết gì về cuộc sống của Lana Del Rey. Người ta đồn rằng người duy nhất có thể biết vài điều về cô là diễn viên James Franco. Trong một bài thơ đăng trên tạp chí V hồi đầu năm, James nêu lên những nhầm lẫn của công chúng về Del Rey: “Khi ca sĩ tự soạn ca từ cho bài hát của mình, người nghe thường nhầm tưởng bài hát chính là con người họ”. Theo Franco, hư cấu trong âm nhạc của Del Rey đã khiến giới truyền thông bị “nhiễu sóng” khi dựng nên chân dung con người cô. “Đôi khi Lana chẳng biết nói gì trong các cuộc phỏng vấn nên cô ấy chơi trò như thể các bài hát chính là con người mình vậy, chứ không phải sáng tạo và hư cấu” - anh nói.

Dù vậy, công chúng vẫn tin rằng album “Honeymoon” là những gì mà Lana Del Rey miêu tả về chính mình, những hình ảnh được vẽ bằng âm nhạc trong album chính là con người thật, nhiều màu sắc và cũng rất phức tạp của Lana. Dù sao, đó cũng chỉ là suy đoán và công chúng sẽ chẳng bao giờ biết những suy đoán của mình đúng được bao nhiêu phần trăm bởi Lana luôn từ chối phỏng vấn, ngay cả ở thời điểm cô vừa phát hành album mới.

James bảo rằng: “Lana chẳng biết nói gì với báo chí, cô chỉ có thể bày tỏ bản thân mình bằng âm nhạc mà thôi”.

Trong “Honeymoon”, Lana đọc một bài thơ của T.S.Eilot như một đoạn chuyển giữa 2 đoạn nhạc và hát lại một ca khúc của Nina Simone. Ngoài ra, tất cả bài hát trong “Honeymoon” là do cô đồng sáng tác với Rick Nowels, đồng sản xuất với Nowels và Kieron Menzies - đều là các cộng sự lâu năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo