Tiểu sử: Lý Liên Kiệt sinh ra ở Bắc Kinh, 6 tuổi đã học võ, 11 tuổi giành được huy chương vàng giải wushu toàn quốc dành cho thiếu niên, 20 tuổi đóng phim Thiếu Lâm Tự cho điện ảnh Hồng Kông và nổi tiếng ngay lập tức.
Tới hôm nay, Lý Liên Kiệt là nam tài tử người Hoa duy nhất thành công ở Hollywood, qua mặt luôn cả Lý Tiểu Long, Châu Nhuận Phát, Thành Long, lãnh tiền cát-sê tới 15 triệu USD trong phim Kiss of the dragon (Nụ hôn của rồng), đóng chung với nữ tài tử Bridget Fonda (con gái nữ tài tử lừng danh Jane Fonda). Sắp tới đây, Lý Liên Kiệt sẽ cùng thi tài với Thành Long cũng trong một phim do người viết kịch bản phim Nụ hôn của rồng là kịch tác gia Robert Mark Kamen thực hiện.
Đến vinh quang từ võ wushu.- Theo Lý Liên Kiệt, anh sinh năm 1963 trong một gia đình chẳng mấy khá giả, có hai anh và hai chị lớn, mẹ làm nghề bán vé xe buýt, bản thân anh đã mưu sinh bằng nghề đấu wushu để có tiền giúp mẹ trang trải. Anh là người thực dụng. Do đó sau khi nổi tiếng ở Hồng Kông năm 1990, Lý Liên Kiệt đã bay sang Mỹ đóng phim Đông Phương bất bại cho Hollywood. Theo lời Lý Liên Kiệt, dù đã là nam tài tử nổi tiếng nhưng anh ta tới Hollywood chẳng là “cái đinh” gì cả, vì tiếng Anh còn bập bẹ, do đó chẳng ai ngó ngàng tới, nhưng nay thì đi đâu anh cũng được gọi là ông Lý và được mọi người rất trọng vọng. Con đường 10 năm ở Mỹ để thành danh khá vất vả nhưng Lý Liên Kiệt không ngừng phấn đấu để vươn lên, có ngày anh làm việc hai mươi bốn giờ đồng hồ không ngủ. Theo Lý Liên Kiệt, chặng đường anh tới được Nụ hôn của rồng để lãnh được 15 triệu USD cát-sê cũng gay go lắm, đó là kết quả của những phim Lưỡi gươm tử thần, Romeo phải chết. Phim Nụ hôn của rồng là phim kể chuyện một sĩ quan tình báo Trung Quốc bị cuốn hút vào một âm mưu cực kỳ ghê gớm tại Paris, vai sĩ quan tình báo Trung Quốc do Lý Liên Kiệt đóng, và anh đã tung hoành ở Paris trong những pha đấm đá cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh không chịu để ai đóng thế. Cuộc đời đóng phim của Lý Liên Kiệt đã 7 lần bị thương, có lần bị gãy xương nhưng anh vẫn luôn duy trì nguyên tắc đóng tất cả những cảnh nguy hiểm, không chịu cho người đóng thế.
Phim Nụ hôn của rồng được trình chiếu ở Mỹ tháng 7 vừa rồi đã gây chấn động trong giới khán giả, nên Lý Liên Kiệt đã được mời đóng phim Đạt Ma Tây Tạng với tiền cát-sê cũng 15 triệu USD. Hiện nay tài sản của Lý Liên Kiệt ở Mỹ đã lên tới 100 triệu USD, còn danh vọng của anh thì qua mặt Châu Nhuận Phát, Thành Long.
Những chuyện tình .- Lý Liên Kiệt có ba con, hai con với người vợ đầu tiên là sư tỉ Huỳnh Thu Yến (đã ly dị năm 1989) và một con với người vợ mới cưới năm 1999 là nữ tài tử Trí Lợi. Theo báo chí Hồng Kông thì Lý Liên Kiệt cưới Huỳnh Thu Yến (sư tỉ về võ thuật của Lý Liên Kiệt) là vì chiều lòng mẹ, chứ anh không hợp với sư tỉ, vì sư tỉ Huỳnh Thu Yến là một người phụ nữ tính tình cứng rắn, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới võ. Lý Liên Kiệt cưới Trí Lợi sau 10 năm yêu đương. Trí Lợi là nữ tài tử nhưng cũng lại là một nhà doanh nghiệp. Lý Liên Kiệt từng đưa cho Trí Lợi 5 triệu USD khi Trí Lợi làm ăn thua lỗ nhưng bây giờ thì Lý Liên Kiệt đã được Trí Lợi trả lại món tiền hỗ trợ này. Hai người yêu nhau từ 1989 tới 1999 mới cưới nhau, và có với nhau được một cô con gái. Tại Hollywood người ta đồn Lý Liên Kiệt sợ vợ, nhưng theo Lý Liên Kiệt thì có được người vợ như Trí Lợi không sợ cũng... uổng, bởi vì Trí Lợi là người rất hiểu Lý Liên Kiệt. Trong thời gian yêu nhau, Lý Liên Kiệt có vài ba cuộc tình vụn vặt đã bị Trí Lợi phát hiện và giải quyết gọn ghẽ, kể cả cuộc tình với nữ minh tinh Quan Chi Lâm cũng được Trí Lợi giải quyết ổn thỏa. Nói với báo chí về chuyện “sợ vợ”, Lý Liên Kiệt quả quyết anh là người đàn ông Trung Quốc có trách nhiệm chứ không hề sợ vợ.
Về chuyện buồn nhất của đời mình, Lý Liên Kiệt cho biết anh buồn nhất là đang đóng phim Nụ hôn của rồng thì mẹ anh qua đời, vì thế mà mẹ anh không được xem phim này. Mẹ anh là người rất thích xem những bộ phim anh đóng. Dù Lý Liên Kiệt đã thành danh nhưng không ngày nào anh không luyện võ mấy tiếng đồng hồ. Với Lý Liên Kiệt, luyện võ không phải để mưu sinh mà là một thú vui.
Bình luận (0)