xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lý Nhược Đồng - “Tiểu Long Nữ dám yêu, dám chịu!”

Bài: Huệ Bình (Theo QQ, Ifeng, chinayes.com)

(NLĐO) – Sau nhiều năm rời màn ảnh vì những muộn phiền từ cuộc tình không có cái kết đẹp, Lý Nhược Đồng vẫn mong chờ một tình yêu giống Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" cô đóng thuở nào.

Hết mình vì tình yêu

Trong thời gian làm tiếp viên hàng không cho Hãng Cathay Pacific, Nhược Đồng tình cờ được đạo diễn Từ Khắc phát hiện và mời đóng vai chính trong phim “Đô thị yêu thú”. Từ vai diễn phản diện này, cô tạo được sự chú ý. Tuy nhiên, tên tuổi Lý Nhược Đồng chỉ thực sự tỏa sáng khi vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (phiên bản năm 1995, đóng cùng Cổ Thiên Lạc). Cô diễn tốt đến mức nhà văn Kim Dung cũng phải thốt lên: “Đây là nàng Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của tôi!”.

 

img
Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của nhà văn Kim Dung Ảnh: ETTODAY

 

 

img
Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (phiên bản năm 1995 Ảnh: GDYFS.COM

Khoảng cuối năm 1990, tần suất đóng phim của Lý Nhược Đồng giảm dần. Khi đó, báo chí đưa tin cô đang hẹn hò với doanh nhân Quách Ứng Tuyền và quyết định tạm gác sự nghiệp vì tiếng gọi con tim. Chính “Tiểu Long Nữ” cũng thừa nhận dồn cả tâm trí và thể xác cho yêu đương là khuyết diểm của mình. Khi học cấp ba, cô đạt thành tích khá nhưng không thi đại học. Nhược Đồng giải thích rằng đó là vì bận yêu... “Một khi yêu, tôi chỉ biết yêu mà thôi. Tôi không thể làm nhiều việc một lúc” – cô thổ lộ.

 

img
Lý Nhược Đồng và bạn trai Ảnh: IFENG

Nhược Đồng và Ứng Tuyền công khai chuyện tình vào năm 1996. Một năm sau, ông Quách gặp khó khăn tài chính và lâm vào cuộc khủng hoảng nợ kéo dài đến tận năm 2005. Dẫu người yêu phải đối mặt với khoản nợ chất chồng, Lý Nhược Đồng nói rằng vẫn sẽ luôn bên cạnh và tự lập về tài chính để bạn trai không bị áp lực.

Thế nhưng, năm 2008, ông Quách phũ phàng lên tiếng không muốn ở bên Lý Nhược Đồng nữa. Mối tình kéo dài hơn 10 năm của cặp đôi này kết thúc mà chẳng có lời giải thích rõ ràng. Một năm sau, cha Nhược Đồng qua đời. Nỗi đau chồng chất, Nhược Đồng quyết định rút khỏi ngành giải trí, đối mặt với chứng trầm cảm và từng muốn quyên sinh.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi tháng 7 - 2010, Nhược Đồng thừa nhận cô rút khỏi màn ảnh vì chuyện tình cảm và tìm quên với những bận rộn chăm cháu gái. Nhiều năm sau, cái tên Lý Nhược Đồng dường như biến mất trong làng giải trí.

Mong chờ tình yêu vĩnh hằng

Tháng 6-2014, Nhược Đồng quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ cùng bộ phim của TVB mang tên M Club (tên cũ là Aerobic Girls), ngoài Lý Nhược Đồng, phim còn có sự góp mặt của một mỹ nhân vang bóng một thời khác là Lý Lệ Trân.

Nói về quyết định tái xuất, Lý Nhược Đồng giải thích rằng để thoát khỏi những ngày tháng u buồn và chứng trầm cảm kéo dài nhiều năm. Quay trở lại sau hơn mười năm vắng bóng, Lý Nhược Đồng hạnh phúc khi vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và được gọi là “Cô cô”. Lý Nhược Đồng nói rằng cô không có nhiều bạn bè. “Khi quay xong, tôi thường chỉ ở trong phòng. (…) Lúc được ngồi một mình ngắm cảnh thiên nhiên là lúc tôi cảm thấy vui nhất. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống tự do hiện tại. Việc ổn định gia đình có lẽ nên chờ ít nhất là 10 năm nữa” – cô nói về dự định trong tương lai.

 

Lý Nhược Đồng “kết đôi” với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim mới đây. Ảnh: CHINAYES.COM

Lý Nhược Đồng “kết đôi” với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim mới đây. Ảnh: CHINAYES.COM

 

Năm 2015, Lý Nhược Đồng lại khiến người hâm mộ thêm một lần bất ngờ khi tái hợp với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim “12 Ducks”. Dù tái ngộ sau 20 năm nhưng cả hai vẫn tỏ ra khá ăn ý và một số cảnh hình ảnh trong phim khiến người xem nhớ đến chuyện tình Cô Long – Quá Nhi của 20 năm trước. Nói về chuyện tình cảm trong tương lai, Lý Nhược Đồng từng nói rằng cô mong chờ một tình yêu giống Tiểu Long Nữ và Dương Quá. “Đó không phải là tiếng sét ái tình đơn thuần mà là một tình yêu lâu bền, vĩnh hằng” – cô chia sẻ.

 

img

Lý Nhược Đồng của ngày hôm nay Ảnh: CFP

Có lẽ sau biết bao sóng gió từ chuyện tình cảm đến những bê bối khó tránh trong làn giải trí như tin đồn ngất xỉu ở trường quay vì dùng thuốc lắc quá liều (năm 2003), mất 1 triệu Nhân dân tệ sau khi người quản lý của cô nhận một cuộc gọi một người tự xưng là một quan chức và nói rằng cô bị tình nghi rửa tiền và buôn bán ma túy…, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, người thân và nhất là cô cháu gái mà Nhược Đồng coi như con gái.

Cũng vì quá thương cháu gái nên một giai đoạn dư luận cho rằng Lý Nhược Đồng có con rơi bí mật. Thế nhưng vì cô chia tay người tình giàu có nên không thể công khai nhận con. Lý Nhược Đồng từng rơi nước mắt khi đọc bức thư mẹ viết cho mình. “Con gái, có con trong đời là niềm hạnh phúc nhất của mẹ. Cám ơn con luôn chăm sóc bố mẹ và anh em. Con chỉ cho đi mà không cần được trả lại. Mẹ tự hào vì có con. Mẹ không tiếc nuối gì trong đời” – bức thư có đoạn viết.

Hiện tại, dù việc tìm lại thời hoàng kim không phải chuyện dễ dàng nhưng Nhược Đồng đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với khoảng thời gian giam mình trong vỏ ốc cô đơn, trầm cảm. Cô có khán giả, đồng nghiệp và những dự án phim mới. Hy vọng, Nhược Đồng sớm tìm thấy tình yêu lý tưởng đời mình để thoát khỏi câu: "Hồng nhan bạc mệnh!".

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo