Một tuần sau vụ cãi vã nảy lửa giữa ngôi sao nhạc rock Bertrand Cantat, tay guitare nổi tiếng của ban nhạc Noir Desir, Marie đã qua đời do bị chấn thương sọ não cùng những vết thương trên mặt. Vụ cãi lộn xảy ra khi Marie đang ở Vilnius, thủ đô Litva, để quay bộ phim truyền hình nhiều tập Colette. Bộ phim do cô đồng viết kịch bản và đạo diễn kiêm đóng vai chính cùng với mẹ, nữ đạo diễn Nadine Trintignant. Bertrand Cantat phải ra hầu tòa ở Vilnius, thừa nhận do ghen tuông anh ta đã “nóng giận” bạt tai Marie hai cái khiến cô ngã đập đầu xuống đất.
Marie Trintignant sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ, bố là nam diễn viên gạo cội Jean-Louis Trintignant, mẹ là đạo diễn Nadine Trintignant. Năm 1967, khi mới 5 tuổi, cô đã cùng bố vào vai đầu tiên trong bộ phim Mon Amour do mẹ đạo diễn. Cô đã đóng gần 60 phim nhựa và phim truyền hình, thường thành công trong những vai phụ nữ có cá tính mong manh, dễ tan vỡ.
Từ hai tháng trước, Marie đã đến Vilnius để quay bộ phim Colette với mẹ cô và em trai Vincent cũng được phân một vai trong phim. Vai nữ văn sĩ Colette là vai mà Marie đã mơ ước từ lâu. Những cảnh quay chính đã xong nhưng một số cảnh phim cuối và phần hậu kỳ chưa hoàn tất do tai nạn bất ngờ ập xuống.
Bình luận (0)