xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

MC Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh Mỹ

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

(NLĐO)- MC Trấn Thành khẳng định mình không bị trục xuất khỏi nước Mỹ mà bị từ chối nhập cảnh chỉ vì visa vào Mỹ bị trục trặc.

Tối 29-6, MC Trấn Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay sang Mỹ lưu diễn vì theo lịch trình trong suốt tháng 7. Theo đúng kế hoạch tối 2-7 (giờ địa phương), Trấn Thành sẽ cùng với NSND Ngọc Giàu , ca sĩ Lệ Quyên , Giang Hồng Ngọc, Ngô Kiến Huy , diễn viên hài Anh Đức sẽ có mặt biểu diễn tại một casino. Tuy nhiên vào sáng 2-7 (giờ Việt Nam), trên các trang mạng xã hội đã tràn ngập thông tin Trấn Thành bị trục xuất về VN, hủy các show diễn.

Dư luận khán giả trong và ngoài nước đang quan tâm đến nguồn tin MC Trấn Thành bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Lập tức Trấn Thành tải lên trang mạng cá nhân khẳng định mình không bị trục xuất, mà chỉ là vấn đề visa vào Mỹ bị trục trặc.

MC Trấn Thành trong đoạn clip giải bày về việc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ
MC Trấn Thành trong đoạn clip giải bày về việc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ

MC Trấn Thành có visa do Công ty Saigon Entertainment của bà bầu show Liên Phạm lo cho anh sang Mỹ biểu diễn, tuy nhiên visa này đã hết hạn từ năm 2015. MC Trấn Thành đã xin gia hạn lại visa vào Mỹ tại Toà Lãnh sự Mỹ ở TPHCM và được chấp thuận. Nhưng khi đến sân bay Houston, tiểu bang Texas, nhân viên Sở Di trú Mỹ đã không chấp nhận giá trị của visa dù đã gia hạn từ Toà Lãnh sự Mỹ ở TPHCM. Họ cho biết theo luật di trú của Mỹ, chỉ có Sở Di trú Mỹ, gọi tắt là USCIS, mới có quyền gia hạn visa cho mọi người mà thôi. Thế là họ từ chối visa của Công ty Saigon Entertainment vì gia hạn không hợp lệ.

Dù trên visva của MC Trấn Thành được gia hạn đến ngày 4- 9- 2016 nhưng vẫn không được chấp nhận hợp lệ nên không được nhập cảnh vào Mỹ. Đây là bài học chung cho nghệ sĩ và mọi người có nhu cầu đến Mỹ về việc xin và gia hạn visa vào Mỹ. Trên thực tế, phải có sự chấp thuận của Sở Di trú Mỹ visa mới hợp lệ.

Điều đáng nói, sau khi bị từ chối nhập cảnh với visa của Công ty Saigon Entertainment, MC Trấn Thành đã lấy thêm một visa khác trình cho nhân viên hải quan, đó là visa của Trung tâm Thúy Nga (Thuý Nga Paris), loại visa mạnh có hiệu lực đến 3 năm dành cho các ngôi sao giải trí, thể thao được vào Mỹ. Đây là visa theo diện O 1 mà Trung tâm Thuý Nga đã làm cho MC Trấn Thành trong lần sang thu hình "Remix Tô Ánh Nguyệt" chung với NSND Ngọc Giàu, diễn viên hài Anh Đức, bị dư luận phản ứng và cả ba đã bị Sở VHTT TPHCM phạt hành chính.

Nhân viên Sở Di trú cho biết thứ nhất, visa O 1 này đã bị Thúy Nga Paris huỷ bỏ rồi. Có thể vì lần này MC Trấn Thành không diễn cho họ mà lại sang Mỹ diễn cho một công ty khác. Thứ nhì, luật di trú Mỹ không cho phép bất kỳ ai mang trong người một lúc đến hai visa vào nước Mỹ. Trên thực tế khi có visa vào Mỹ mới nhất, phải huỷ bỏ visa cũ ngay lập tức. Đó là Luật di trú của nước Mỹ. Đây là nguyên nhân khiến Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ lần này.

Trên thực tế, việc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ không phải là chuyện mới của giới showbiz Việt. Ca sĩ V. K đã từng sang London lưu diễn và cảnh sát hải quan của thủ đô vương quốc này đã từ chối cho anh vào Anh Quốc, dù anh là công dân Mỹ. Một nghệ sĩ nổi tiếng cho biết lý do chính là tờ khai an ninh của V.K khai vào London thăm bạn bè, nhưng trước khi V.K vào đến cửa hải quan, một nghệ sĩ đồng nghiệp ở VN sang, đi theo lời mời của bầu sô, có thư mời và tờ quảng cáo chương trình, trong đó có in hình V.K. Đây là một cách mà người Anh cho rằng V.K trốn thuế thu nhập cá nhân, nên không cho vào Anh Quốc”.

MC Trấn Thành trưng ra hộ chiếu có visa ghi ngày hết hạn vào Mỹ nhưng anh đã không nhìn thấy
MC Trấn Thành trưng ra hộ chiếu có visa ghi ngày hết hạn vào Mỹ nhưng anh đã không nhìn thấy

NSND Lệ Thủy cách đây hai năm khi đến Mỹ theo lời mời của các nghệ sĩ tổ chức chương trình “Huyền sử nửa thế kỷ bài tân cổ giao duyên”, vinh danh soạn giả NSND Viễn Châu tại quận Cam, miền Nam California – Mỹ. Bà cũng đã được cảnh sát sân bay Loz Angeles giữ lại nhiều giờ liền. “Họ em hộ chiếu của tôi và xem thư mời biểu diễn. Họ thắc mắc vì sao sô diễn không có cát- sê. Tôi đã trả lời đây là chương trình vinh danh người thầy đã dìu dắt tôi vào nghề, là học trò tôi không nhận tiền cát- sê. Cuối cùng họ điều tra đúng sự thật nên cho tôi vào Mỹ. Lần đó nghệ sĩ Mai Thế Hiệp ra sân bay đón tôi, chở tôi thẳng đến rạp hát, tôi hóa trang nhanh chóng, bước ra sân khấu là gần 23 giờ khuya. Giống như đi chạy show tỉnh, từ Sài Gòn xuống Sóc Trăng, bước xuống xe là phóng lên sàn diễn hát liền. Khán giả kiều bào đi xem hôm đó không biết gì, nhưng toàn bộ anh em nghệ sĩ và ban tổ chức đều đứng tim khi nghĩ đến trường hợp của tôi” – NSND Lệ Thủy kể.

Tờ quảng cáo chương trình MC Trấn Thành biểu diễn tại Mỹ
Tờ quảng cáo chương trình MC Trấn Thành biểu diễn tại Mỹ

Riêng về trường hợp MC Trấn Thành, anh bị từ chối nhập cảnh (refusal of entry) khác với trục xuất (deported). Bởi theo kinh nghiệm của những người dân sống tại Mỹ, cảnh sát chỉ trục xuất những người không phải là công dân Mỹ, đã được nhập cảnh vào Mỹ, đang cư ngụ tại Mỹ bị vướng vào những vấn đề pháp lý.

MC Trấn Thành đã cho biết anh sẽ quay lại Mỹ biểu diễn như một cách đền bù thiệt hại đối với khán giả đã mua vé đến xem anh diễn, nhưng đã không được xem trọn vẹn với sự hội tụ đông đủ của nghệ sĩ mà mình yêu thích. Tháng 11 anh sẽ sang Mỹ biểu diễn và mong khán giả không vì thế mà “xù show” diễn đã bán hết vé, gây tổn thất cho các nhà tổ chức.

Các show diễn không có MC Trấn Thành vẫn được diễn ra tại Mỹ
Các show diễn không có MC Trấn Thành vẫn được diễn ra tại Mỹ

Quay clip giải trình sự việc, cho thấy MC Trấn Thành đã trưng ra hai visa làm việc từ hai nhà tổ chức nghệ thuật tại Mỹ. Theo đó, thì một visa hết hạn và một visa bị hủy (canceled). Nhưng anh đã không nhìn thấy rõ dòng chữ ghi số ngày tháng năm hết hạn, dẫn đến việc bị từ chối vào Mỹ.

MC Trấn Thành khẳng định anh không lường trước sự việc này và đã phải đứng 24 tiếng trong khu vực dành riêng cho người di trú cũng gặp vấn đề. Anh đã phải xin phép cảnh sát hải quan cho quay video clip để gửi lời trấn an khán giả hâm mộ.

Trên thực tế, vé của các show diễn có sự tham gia của Trấn Thành trong tour lưu diễn chung với: NS Việt Hương, Hoài Tâm, NSND Ngọc Giàu, ca sĩ Lệ Quyên, Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung, Ngô Kiến Huy, Harri Won, Giang Hồng Ngọc, Phương Trang, Quang Toàn, ban nhạc Headline và MC Thanh Tùng tại nhiều thành phố và tiểu bang nước Mỹ trong tháng 7 như: Pachenga Resort and Casino, Nam California (July 2 và 3), show tại Seminole Casino Coconut Creek, Florida (July 9) và show tại San Jose for the Performing Arts (July 10) đã bán hết vé.

NSND Lệ Thủy, NS Phượng Liên và MC Thanh Tùng trong show diễn vinh danh Soạn giả NSND Viễn Châu tại Mỹ
NSND Lệ Thủy, NS Phượng Liên và MC Thanh Tùng trong show diễn vinh danh Soạn giả NSND Viễn Châu tại Mỹ

MC Thanh Tùng cho biết: “Tuy nhiên, qua clip Trấn Thành nhanh chóng gửi đến khán giả kiều bào lời trấn an, đã giúp các nhà tổ chức không gặp nhiều vấn đề dẫn đến căng thẳng về việc phải trả vé. Bà con kiều bào vẫn đến xem rất đông và cổ vũ cho các nghệ sĩ trong các show diễn”.

Trước đó, do cha của danh hài Hoài Linh bị bệnh phải nhập viện, anh đã lập tức rời sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. NS Trường Giang vì không có danh hài Hoài Linh cũng đã rời chuyến bay. Các show diễn được quảng cáo trước đó có hai nghệ sĩ này, đành phải nói lời xin lỗi với khán giả.

Nhiều nghệ sĩ quá chủ quan về việc nhập cảnh

Trên thực tế, khi được cấp visa vào Mỹ, cảnh sát hải quan Mỹ vẫn có thể tra hỏi và cấp lại thời gian được lưu trú tại Mỹ của người được phép nhập cảnh vào Mỹ. Con số ngày tháng được viết bằng tay của cảnh sát hải quan, thường thì đối với những người lần đầu vào Mỹ. “Nhưng nhiều nghệ sĩ từ VN sang cứ đinh ninh visa được cấp 6 tháng đến một năm, nên cứ lưu trú thoải mái, không để ý đến số ngày tháng mà nhân viên hải quan ghi trên visa, dẫn đến việc họ ở quá hạn, và lần sau làm thủ tục xin được cấp visa vào Mỹ đã bị từ chối. Một vài nghệ sĩ đến nay vẫn chưa được gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ do phạm lỗi này” – đạo diễn Phượng Hoàng – người có kinh nghiệm sang Mỹ nhiều lần đã giải thích.

Ngoài ra, một số nghệ sĩ ra nước ngoài bằng con đường du lịch đã "hát chui" không đăng ký và đóng thuế cá nhân, đã gặp nhiều vấn đề trục trặc vào giờ chót. Bởi không chỉ do chủ quan mà hại thân, chính một số bầu sô đã thao túng việc làm ăn gian dối, để không phải nộp thuế cho nghệ sĩ, đồng thời không phải làm hợp đồng tốn kém. Từ đó các bầu sô tố cáo nhau, dẫn đến việc khán giả là những người bị thiệt thòi, vì mua vé muốn được xem thần tượng biểu diễn, nhưng rồi chịu cánh "treo đầu dê bán thịt chó".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo