Vì vậy các đạo diễn rất chú trọng chọn những diễn viên đóng cặp với nhau sao cho “xứng đôi vừa lứa”. Thế nhưng thời gian gần đây, phim ảnh Hàn Quốc lại khá thịnh hành “mốt” nam già, nữ trẻ.
Trong The Garden of Wind của hãng SBS, bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Moon Geun-yeong, nữ diễn viên 21 tuổi đóng cặp với “tiền bối” Park Shin-yang mà ngoài đời lớn hơn cô những 19 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao Trái tim mùa thu này sánh đôi với bạn diễn lớn tuổi, trước đó, trong hai phim điện ảnh Love Me Not và Innocent Steps, Moon Geun-yeong cũng làm người yêu của Kim Joo-hyeok (36 tuổi) và Park Geon-hyeong (31 tuổi) trong khi lúc đóng hai phim này cô chỉ mới 17, 18 tuổi. Tương tự trong phim truyền hình dành cho tuổi teen Sharp, nữ diễn viên trẻ Ko Ah-ra, 18 tuổi, sánh đôi với người bạn diễn Yoon Kye-sang hơn cô 12 tuổi.
Nếu như trước đây chuyện chọn hai diễn viên có khoảng cách tuổi tác quá xa gây ngạc nhiên cho nhiều người thì hiện tại chuyện các nữ diễn viên trẻ đóng cặp với đồng nghiệp lớn hơn họ ít nhất 10 tuổi là bình thường. Không chỉ phim truyền hình mà trên màn ảnh rộng cũng thế. Trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Park Chan Wook Evil live, người đẹp Kim Ok-bin 22 tuổi vẫn đóng những cảnh trên giường thật lãng mạn với Song Kang-ho 41 tuổi. Trong Venus and Mars, Kim Tae-hee và Seol Kyeong-gu thành một cặp vợ chồng đẹp đôi dù ngoài đời anh hơn cô 12 tuổi. Trong A Man Who Was Superman “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji-hyeon 27 tuổi quyến rũ Hwang Jeong-min 38 tuổi.
Những tưởng kiểu chọn diễn viên lệch tuổi nhiều như vậy sẽ khiến khán giả khó chịu nhưng thực tế không hẳn vậy. Nhờ phim Surgeon Bong Dal-hee, Lee Beom-soo 38 tuổi và Lee Yo-won 28 tuổi nhận được giải Cặp đôi đẹp nhất tại lễ trao giải thưởng thường niên của hãng SBS . Park Shin-yang và Park Jin-hee (cách nhau 10 tuổi) cũng nhận được giải thưởng tương tự khi đóng chung trong phim War of Money. Không chỉ khán giả thích thú, các nam diễn viên cũng hài lòng khi được đóng chung với bạn diễn nữ trẻ hơn. Trong buổi họp báo phim Happiness – Drama, nhắc đến chuyện chênh lệch tuổi tác, nam diễn viên Lee Hoon cho biết: “Đóng cặp với Kim Hyo-jin (trẻ hơn anh 11 tuổi) tôi cảm thấy mình như trẻ hơn”. Trong Happiness – Drama để hai diễn viên chính trông xứng đôi với nhau, kịch bản đã phải sửa lại tăng cho nhân vật của Kim Hyo-jin lớn thêm 4 tuổi so với tuổi thật của nữ diễn viên này ngoài đời.
Kinh nghiệm diễn xuất còn non của các nữ diễn viên là một trong những nguyên nhân khiến các đạo diễn phải chọn nam diễn viên lớn tuổi hơn để đóng cặp. Trong một cuộc khảo sát Những ngôi sao xuất sắc nhất Hàn Quốc do Korean Film Archives thực hiện, chỉ duy nhất một gương mặt nữ là Jeon Do-yeon được chọn vào top 10, trong khi ngoài đời cô đã 35 tuổi. Không chỉ trên phim ảnh, mô típ tình yêu kiểu chồng già vợ trẻ còn lan sang cả đời thực của các ngôi sao. Các diễn viên Kang Ho-dong, Lee Soo-keun hay Park Myeong-soo đều lấy vợ nhỏ hơn mình 8-9 tuổi.
Bình luận (0)