Cảnh sát xứ Đài bắt giữ người đàn ông 29 tuổi, Zhou, và thu được từ túi xách của anh một túi lớn ma túy. Sau khi tiến hành lục soát nhà nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện ma túy, cân điện tử, máy nghiền ma túy… Trước bằng chứng quá rõ ràng, Zhou thừa nhận mình có sử dụng ma túy, tuy nhiên phủ nhận chuyện tổ chức buôn bán ma túy.
Ngô Kiến Hào đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ buôn bán ma túy.
Điều đáng nói Zhou là một nhà chế tác phim thuộc Công ty Điện ảnh Thiên Địa Nhân Hòa, công ty do Ngô Kiến Hào, Hồng Thiên Tường và một số diễn viên khác hợp tác, đầu tư. Không những thế, Zhou còn là trợ lý thân cận của Kiến Hào. Cảnh sát đang đặt dấu chấm hỏi liệu có phải cựu thành viên F4 và công ty của anh có dính líu đến việc tàng trữ và buôn bán ma túy phạm pháp không.
Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Hồng Thiên Tường nói: “Một nhân viên phạm tội không thể nói rằng điều đó có liên quan gì đến công ty của chúng tôi. Tôi và Ngô Kiến Hào có thể chấp nhận bất cứ sự kiểm tra nào và bảo đảm chúng tôi hoàn toàn trong sạch”.
Ngô Kiến Hào, đang ở Nhật Bản, cũng cho biết: “Việc đó hoàn toàn không liên quan đến tôi”. Kiến Hào cũng phủ nhận thông tin Châu là trợ lý thân cận của mình.
Ngô Kiến Hào gặt hái được thành công lớn sau khi rời khỏi F4.
Thành viên F4 cho biết anh sẽ tổ chức một buổi gặp mặt người hâm mộ vào ngày hôm nay và giải thích với công chúng. Ngô Kiến Hào cũng hy vọng báo giới đừng coi anh như một tội phạm ma túy.
Sau khi tách khỏi nhóm F4, Ngô Kiến Hào gặt hái những thành công lớn với tư cách là một ca sĩ solo và diễn viên của dòng phim thần tượng. Bộ phim Trạm kế tiếp, hạnh phúc hợp tác với An Dĩ Hiên đã trở thành bộ phim thành công nhất tại Đài Loan trong năm 2009 vừa qua.
Bình luận (0)