Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nghệ sĩ Minh Mẫn đã lôi cuốn người nghe qua những làn điệu dân gian như: Cổ bản - Huế đẹp và thơ, Long ngâm - Trăng giữa mùa thu, hò mái nhì ... Nghệ sĩ Minh Mẫn là một trong ba nghệ nhân ca Huế cao tuổi, nhưng đến nay bà vẫn còn giữ được tuổi xuân của giọng hát. Năm 1996, bà dạy ở đoàn nghệ thuật Ba Vũ. Sau Festival Huế 2002, nghệ sĩ ra Hà Nội và thu thanh một cuốn băng riêng về ca Huế. Đến với khán giả TPHCM, nghệ sĩ hát rất nhiệt tình để đáp lại sự yêu mến của những người yêu thích ca Huế, qua những giai điệu gây ấn tượng đẹp: Một thương tóc xõa ngang vai. Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Ba thương má lúm đồng tiền... Ố tang ố tang tình tang...
Nghệ sĩ Minh Mẫn tâm sự: “Bây chừ người ta ca Huế sai nhiều lắm, mà ca sĩ hát trên sông Hương ngày càng đông. Do vậy, tôi mong muốn được truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về nghệ thuật ca Huế cho các thế hệ trẻ”.
Nghệ sĩ Minh Mẫn đang sống tại 77/2 Nhật Lệ, TP Huế. Được biết, nghệ sĩ sẽ trở lại giảng dạy bộ môn này tại Nhạc viện Huế vào đầu tháng 8-2002. Bà là một nghệ sĩ ca Huế góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, một giọng ca mang lại cho người nghe những cảm xúc êm đềm, sâu lắng của ngàn dặm nước non...
Bình luận (0)