D.J viết tắt từ chữ Disc Jockey, là người chọn và chỉnh nhạc. Nghề này còn khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng với các nước Âu - Mỹ, nơi có ngành công nghệ giải trí phát triển sớm, D.J đã bắt đầu từ năm 1960. Công việc của D.J không đơn giản là lựa chọn các bản nhạc đã được phối sẵn, và cứ thế mà thay hết bản này đến bản khác; một D.J chuyên nghiệp giỏi nghề phải là người tạo ra một dòng nhạc kéo dài nhiều giờ không ngừng nghỉ và bằng mọi cách giữ được không khí sôi động, nhất là không để bị “đạp nhạc” hay “đá ghế” - tiếng lóng của nghề D.J ám chỉ làm cách nào để người nghe không nhận ra được mối nối giữa hai tiết tấu nhạc...
Paul Oakenfold, tay D.J số một Anh Quốc có mặt trong đêm chung kết, đã nói về BoBo: “Tôi hoàn toàn bất ngờ và ấn tượng trước cô gái nhỏ bé này. Cô ấy có đôi tai tinh tế và đôi tay lanh lẹ, khả năng giao lưu với các bạn trẻ của cô ấy thật tuyệt vời. Cô xứng đáng với danh hiệu D.J số một của các bạn!”.
Riêng với Mỹ Quyên, vui nhất là D.J phần nào đã được thừa nhận như một nghề nghiệp của giới trẻ, đây là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp D.J của cô.
Bình luận (0)