Kịch bản hoàn toàn bôi bác và bịa đặt
Theo kịch bản “Những nẻo đường miền Trung”, ba nhân vật: Vân Sơn, Bảo Liêm và Nhật Thảo (còn có tên là Việt Thảo) thực hiện một chuyến hành trình từ TPHCM ra Huế: Họ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi máy bay cất cánh ba người phát hiện trong số hành khách cùng đi có một người trông giống... Bin Laden (trùm khủng bố) và xông đến... đánh! Không may cả ba đã bị những tay cận vệ của vị khách này nện cho một trận nên thân. Giận quá, cả ba không muốn cùng... bay chung nữa, nên “nhảy dù” xuống vùng biển Phan Thiết. Một ông chủ khách sạn ở Phan Thiết từ lâu đã “ái mộ” Vân Sơn - Bảo Liêm nhận ra họ, cho ăn ở miễn phí qua đêm và cho mỗi người một bộ veston để sáng hôm sau lên đường ra Nha Trang đáp máy bay đi Huế. Từ Phan Thiết đi Nha Trang, họ không tìm được phương tiện xe khách để đi. Bí quá, cả ba người đành phải thuê xe ba gác máy đi từ Phan Thiết ra Nha Trang. Dọc đường, cả ba đã giở những trò chọc cười thiếu văn hóa... Xây dựng một câu chuyện với những tình tiết hoàn toàn bịa đặt như thế, nhóm làm phim lậu Vân Sơn đã cố ý xuyên tạc một cách trơ tráo về tình hình Việt
40.000 USD cho một chương trình
Theo kế hoạch, chương trình video ca nhạc hài Vân Sơn in Việt Nam sẽ thực hiện 3 phần với 3 chủ đề: “Những nẻo đường miền Tây”, “Những nẻo đường miền Trung” và “Những nẻo đường miền Bắc”. Kinh phí thực hiện mỗi phần (mỗi chủ đề) được Vân Sơn giao khoán cho Lưu Hà (một Việt kiều Mỹ chủ yếu sinh sống và làm ăn tại Việt Nam) với giá thầu 40.000 USD để quay phần ca nhạc (11 bài), Lưu Hà khoán lại cho các đạo diễn Việt Nam với giá trọn gói 3.000 USD/bài.
Tại cơ quan điều tra, Vân Sơn cho biết, chương trình chủ đề “Những nẻo đường miền Tây” có “giấy phép” của Công ty TNHH Đông Đô (Hà Nội). Nhưng nhóm làm phim lậu Vân Sơn chưa trình ra được với cơ quan chức năng giấy phép này, với lý do khi thực hiện xong họ đã hoàn trả giấy phép (?!). Riêng chương trình chủ đề “Những nẻo đường miền Trung”, nhóm làm phim lậu Vân Sơn thừa nhận là không có giấy phép.
Về chuyện giấy phép của Công ty TNHH Đông Đô, cơ quan chức năng sẽ điều tra xác minh làm rõ. Nếu có, thì đây là hành vi phạm pháp, tiếp tay cho kẻ xấu vi phạm luật pháp Việt
Ý thức trách nhiệm của nghệ sĩ tham gia?
Tham gia thực hiện cho các chương trình sản xuất lậu của Vân Sơn có rất nhiều đạo diễn, quay phim cùng với dàn nhân viên ánh sáng, thiết kế mỹ thuật... Vì số tiền thù lao cao, nên họ đã từ chối các lời mời của các hãng trong nước, để chạy theo các chương trình lậu của Vân Sơn. Điều đáng nói ở đây là ý thức trách nhiệm yếu kém của những nghệ sĩ đã tham gia chương trình này trước những hình ảnh tình tiết mang nội dung xuyên tạc, vô văn hóa, mà vẫn “ngậm tăm” thực hiện cho nhóm làm phim lậu Vân Sơn!
Chiều 14-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc nhập cảnh trái mục đích của Vân Sơn, Bảo Liêm và Nhật Thảo. Các cơ quan chức năng hiện đang xem xét các hành vi vi phạm của nhóm làm phim lậu này, các đạo diễn, nghệ sĩ... tham gia thực hiện cùng nhóm làm phim lậu Vân Sơn để xử lý đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.
Biện pháp xử lý Hình thức và mức phạt sản xuất phim không có giấy phép được quy định trong Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực VHTT:
Điểm d, mục 5, điều 23: Cá nhân, tổ chức nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam mà không có giấy phép bị phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng, tịch thu toàn bộ phương tiện, tang vật vi phạm.
Điểm b, khoản 4, điều 23: Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ hợp tác làm phim với người nước ngoài mà không có giấy phép. T.L
Bình luận (0)