Phát biểu tại buổi họp, Tổng biên tập - Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2007 Trần Thanh Hải cho biết: “Giải Mai Vàng 2007 mong muốn tạo được màu sắc riêng và chương trình trao giải sẽ là ngày hội của giới nghệ sĩ. Ban Tổ chức cố gắng thể hiện điều này không chỉ trong chương trình trao giải mà trước đó, từ 18 giờ cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ trải thảm đỏ đón nghệ sĩ và tổ chức buổi tiệc giao lưu giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ và nghệ sĩ với công chúng.
Ông cho rằng, tất cả các nghệ sĩ có tên trong vòng bầu chọn đều xứng đáng nhận cúp Mai Vàng, nhưng giải thưởng cho mỗi hạng mục chỉ có một, thuộc về người may mắn hơn. Do vậy, không đoạt giải không có nghĩa tài năng và sự đóng góp của các nghệ sĩ khác là không bằng. Ông cũng bày tỏ lòng mong muốn tất cả anh chị em nghệ sĩ được đề cử Giải Mai Vàng 2007cùng đến tham dự và cùng chung vui trong ngày hội dành cho mình.
Năm nay, lễ trao Giải Mai Vàng sẽ mang một sắc thái riêng với sự đầu tư rất lớn của ê kíp thực hiện, gồm đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Đức Trí, nhà thiết kế sân khấu Trọng Dũng, các MC: Thanh Bạch, Ngọc Khánh và các MC phụ của từng lĩnh vực: Quyền Linh- Quế Trân, Hồng Nhung- Hà Anh Tuấn, Johnny Trí Nguyễn- Trương Ngọc Ánh và diễn viên hài Hoài Linh. Tại buổi họp, đạo diễn Phạm Hoàng Nam và nhạc sĩ Đức Trí đã trình bày những nét chính về ý tưởng sáng tạo của mình cho đêm trao giải, đồng thời giải đáp những câu hỏi của các phóng viên
Trên 187.000 phiếu bạn đọc đề cử và bầu chọn Giải Mai Vàng 2007 là con số tổng hợp qua hai vòng đề cử và bầu chọn Giải Mai Vàng 2007, được Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 13-2007 công bố tại buổi họp báo. Kết quả Giải Mai Vàng 2007 sẽ công bố trong lễ trao giải diễn ra vào đêm 11-1, tại Nhà hát Hòa Bình và được tường thuật trực tiếp trên các đài truyền hình: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Hà Tây, VTC...
|
Nhạc sĩ Đức Trí: Âm nhạc đặc sắc và độc đáo
Điểm nhấn chương trình vẫn tập trung cho phần trao giải thưởng. Tuy nhiên, vì đây là một buổi lễ trao giải gồm nhiều loại hình nghệ thuật, do vậy tôi cũng cố tình xây dựng các tiết mục biểu diễn phù hợp, đủ sức đại diện cho một lĩnh vực. Trong chương trình này, tôi hơi ưu ái cho lĩnh vực ca nhạc với một số tiết mục biểu diễn phục vụ khán giả tham dự chương trình như tiết mục của 5 Dòng Kẻ, cặp song ca Minh Thư và Phạm Anh Khoa, tiết mục mở màn với cặp song ca Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà,... Ngoài ra, chương trình còn xây dựng một số tiết mục ca nhạc làm bước chuyển tiếp như ca sĩ Đức Tuấn với ca khúc Xanh bạc mái đầu sẽ là cầu nối chuyển tiếp từ chương sân khấu sang chương điện ảnh. Bởi ca khúc này được viết riêng cho bộ phim Áo lụa Hà Đông (là bộ phim tạo được không ít sự quan tâm của dư luận trong năm qua và là tác phẩm được đề cử Giải Mai Vàng 2007 của đạo diễn Lưu Huỳnh và 2 diễn viên Quốc Khánh, Trương Ngọc Ánh). Hoặc tiết mục biểu diễn của ca sĩ Bạch Huệ, một tài tử nổi danh của thế kỷ trước, sẽ mở đầu cho chương sân khấu. Chương trình lễ trao Giải Mai Vàng năm nay ít tiết mục biểu diễn ca nhạc nhưng thật cô đọng và đặc sắc". T. Trang ghi |
|
Nhà thiết kế sân khấu Trọng Dũng: Sân khấu sẽ rất ấn tượng
Thiết kế của sân khấu Mai Vàng sẽ được chia thành 4 phần rõ rệt, phục vụ cho 4 mục đích gồm phần lễ chung, trao giải mảng ca nhạc, kịch nói- cải lương và điện ảnh-phim truyền hình-thời trang. Lấy ý tưởng chủ đạo là hoa mai vàng nên mọi thiết kế sân khấu đều liên quan đến hình ảnh hoa mai. Màu sắc chính trên sân khấu là màu vàng, chính giữa sân khấu là một màn hình LED cách điệu một hoa mai. Ngoài ra, còn có hai màn hình phụ ở phía trước sân khấu để những khán giả ngồi xa vẫn có thể theo dõi rõ những diễn biến trên sân khấu. Góc trái sân khấu chưng một chiếc cúp mai vàng cao 7 m. Hai bên sân khấu là hình hai cuốn chiếu thư uốn lượn tạo sự mềm mại, uyển chuyển, đỉnh của cuốn chiếu thư tượng trưng cho đỉnh cao nghệ thuật. Khó nhất là giải quyết khâu đổi cảnh trên sân khấu quay nhưng đạo diễn Phạm Hoàng Nam vốn có lợi thế về hình ảnh mà một sân khấu đẹp chủ yếu nhờ vào ánh sáng. Bản thân tôi lại phụ trách kỹ thuật của nhà hát nên tôi biết rõ những góc nào của sân khấu quay sẽ tạo nên tầm nhìn đẹp mắt cho người xem. Tuy vậy, tôi chủ trương không phô diễn những gì thuộc về “màu mè” trên sân khấu, hạn chế những màn như bắn kim tuyến, pháo hoa, phun lửa, nước... Những phần chuyển cảnh sẽ phối hợp nhuần nhuyễn với kịch bản, chuyển tải ý đồ của đạo diễn chứ không chỉ đơn thuần thay đổi cảnh trí trên sân khấu.
H.Nhu ghi |
Không phải là lần đầu tiên đảm trách phần âm nhạc cho lễ trao Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức nhưng với tôi đây là công việc khó trong những việc mà tôi nhận lời thực hiện. Bởi, tính chất chính của chương trình là buổi lễ trao giải nghệ thuật nhưng phải làm thế nào để chương trình vẫn thu hút khán giả với những tiết mục biểu diễn.
Nhà hát Hòa Bình hiện là nhà hát có sức chứa lớn nhất được xây dựng nhằm phục vụ công tác biểu diễn, vì vậy chắc chắn phần âm thanh sẽ đạt chuẩn hơn hẳn so với các sân khấu trước đây Giải Mai Vàng tổ chức. Hệ thống sân khấu quay hiện đại cũng sẽ giúp cho cảnh trí sân khấu thay đổi liền mạch, uyển chuyển hơn, không tạo cảm giác bị đứt đoạn, không bị mất thời gian chuyển cảnh. Không gian sân khấu rộng và khán phòng 2.300 chỗ đủ sức tạo nên sự hoành tráng cho đêm trao giải. Còn lại, nhìn chung sân khấu Mai Vàng vẫn theo tiêu chí chung: trang trọng, lịch sự tạo cho những văn nghệ sĩ cảm giác được tôn vinh thực sự.

Bình luận (0)