xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Người chim" là phim xuất sắc nhất Oscar 2015

Báo NLĐO. Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Phim Birdman (Người chim) đã chiến thắng hạng mục Phim xuất sắc nhất tại Lễ trao Giải Oscar lần thứ 87, diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles - Mỹ ngày 23-2 (giờ Việt Nam).

Mời các bạn xem nội dung bên dưới...

12:16 ngày 23/02/2015

Phim Birdman chiến thắng hạng mục Phim xuất sắc nhất Oscar 2015

Nam diễn viên gao cội Sean Penn công bố giải thưởng quan trọng nhất, giải Phim xuất sắc nhất thuộc về phim Birdman. Khi công bố, ông nói đùa hóm hỉnh: "Ai đã trao cho tên khốn này thẻ xanh vậy" (tức nói đừa việc đạo diễn Innaritu vốn là người Mexico đã thành danh tại Mỹ).

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

Trong bài phát biểu, đạo diễn Alejandro Innaritu đặc biệt cảm ơn Michael Keaton và cho rằng chính diễn viên gạo cội này là người đã làm nên thành công của phim, Sau cùng, ông kết lại: "Tôi muốn dành 1 giây để dâng tặng giải thưởng này cho những đồng bào người Mexico của tôi, những người đã xây dựng nên đất nước quê hương tôi như ngày nay".

 

KẾT QUẢ GIẢI OSCAR 2015

Phim xuất sắc nhất: phim Birdman (Người chim)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Alejandro González Iñárritu, phim Birdman

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Eddie Redmayne, phim The Theory of Everything, vai Stephen Hawking

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Julianne Moore, phim Still Alice, vai Alice Howland

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: J. K. Simmons, phim Whiplash, vai Terence Fletcher

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Patricia Arquette, phim Boyhood vai Olivia Evans

Phim tiếng nước ngoài hay nhất: phim Ida (Ba Lan); ngôn ngữ: tiếng Ba Lan. Đạo diễn: Paweł Pawlikowski

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: The Imitation Game , biên kịch Graham Moore chuyển thể từ tác phẩm Alan Turing: The Enigma của tác giả Andrew Hodges

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: phim Birdman (Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. và Armando Bo)

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: phim Big Hero 6 (đạo diễn Don Hall, Chris Williams, Roy Conli)

Thiết kế sản xuất: phim The Grand Budapest Hotel ( Adam Stockhausen và Anna Pinnock )

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Milena Canonero, phim The Grand Budapest Hotel

Hóa trang và tạo kiểu tóc đẹp nhất: Frances Hannon và Mark Coulier, phim The Grand Budapest Hotel

Quay phim xuất sắc nhất: Emmanuel Lubezki , phim Birdman

Biên tập phim xuất sắc nhất: Tom Cross, phim Whiplash

Hòa âm xuất sắc nhất: phim Whiplash (Craig Mann, Ben Wilkins và Thomas Curley )

Biên tập âm thanh: phim American Sniper ( Alan Robert Murray và Bub Asman )

Nhạc phim hay nhất: phim The Grand Budapest Hotel (nhạc sĩ Alexandre Desplat)

Ca khúc trong phim hay nhất: Glory trong phim Selma (Nhạc và lời: John Legend và Common )

 

 

 

12:08 ngày 23/02/2015

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2015 thuộc về Julianne Moore với vai diễn trong phim Still Alive. Đây là kết quả đã được dự đoán trước và trước đó Julianne Moore đã gom về hầu hết giải thưởng tiền Oscar.

 

img
 

 

Khi lên nhận giải, Julianne Moore phát biểu dí dỏm: “Tôi nghe nói giành tượng vàng Oscar sẽ sống được thọ thêm 5 tuổi. Tôi rất cảm ơn Viện Hàn lâm vì điều này vì chồng tôi lớn tuổi hơn tôi”, khiến cả khán phòng đều bật cười. Sau đó cũng như những người đoạt giải khác, cô cảm ơn những thành viên trong gia đình và ê kíp làm phim. Như vậy cuối cùng nữ diễn viên tài sắc Julianne Moore cũng đã có được danh hiệu Oscar danh giá sau 4 lần được đề cử nhưng đều lỗi hẹn.

12:03 ngày 23/02/2015

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2015

Nữ diễn viên Cate Blanchett, người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2014 đã công bố giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Eddie Redmayne, người thủ vai nhà khoa học Stephen Hawking trong phim The Theory of Everything.

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

Eddie đã rất xúc động khi lên nhận giải. Ngoài việc cảm ơn những người trong gia đình và ê-kíp làm phim trên, anh còn đặc biệt nhấn mạnh: "Tượng vàng Oscar này thuộc về những người trên thế giới đang phải chiến đấu với chứng bệnh ALS (chứng xơ cứng teo cơ một bên)" (giống như nhà khoa học Stephen Hawking).

11:58 ngày 23/02/2015

Phim Birdman tiếp tục có thêm 1 giải thưởng quan trọng khi Ben Affleck công bố đạo diễn Alejandro González Iñárritu của phim Birdman đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Như vậy Birdman đã đoạt tổng cộng 3 giải.

 

img
 

 

img
 

 

Đạo diễn Inarritu phát biểu hài hước: "Bình thường, tôi đeo cà vạt thì không có giải nhưng hôm nay tôi mặc kiểu giống của Michael Keaton thì tôi có giải rồi. Cảm ơn Michael. Tôi cám ơn Viện Hàm lâm đã cho tôi vinh dự này nhưng giải thưởng tôi có được ở đây là do công sức của các diễn viên và rất nhiều người đã tham gia vào làm phim, và rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời tôi nữa".

11:50 ngày 23/02/2015

Phim The Imitation Game có giải đầu tiên - giải Kịch bản chuyển thể nhất thuộc về biên kịch Graham Moore, người đã chuyển thể tác phẩm Alan Turing: The Enigma của tác giả Andrew Hodges thành kịch bản phim The Immitation Game.

 

img
 

 

11:41 ngày 23/02/2015

Ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất đã có chút bất ngờ khi Eddie Murphy công bố tượng vàng thuộc về phim Birdman. Trước đó, đa phần ý kiến dự đoán của giới chuyên môn đều nghiêng về phim The Grand Budapest Hotel. Ê-kíp viết kịch bản Birdman gồm đạo diễn Alejandro González Iñárritu và các biên kịch Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. và Armando Bo.

 

img
 

 

 

 

11:32 ngày 23/02/2015

Khác với hình ảnh "nổi loạn, lập dị" trước đây, Lady Gaga xuất hiện dịu dàng trong bộ đầm trắng để trình bày các ca khúc: The Hills Are Alive, My Favorite Things, Edelweiss, Climb Every Mountain nhằm kỷ niệm 50 phim The Sound of Music. Nữ diễn viên Julie Andrews, người đã hát ca khúc trong phim The Sound of Music, 50 năm trước đã cám ơn Lady Gaga vì màn trình diễn khiến bà ấm lòng.

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

Một số cư dân mạng cho rằng sau tiết mục này có thể Lady Gaga sẽ "được lòng" nhiều người sinh ra trước năm 1940.

Julie Andrews cũng chính là người công bố giải Nhạc phim hay nhất thuộc về nhạc sĩ Alexandre Desplat của phim The Grand Budapest Hotel. Đến thời điểm này, phim đang đại thắng với tổng cộng 4 tượng vàng.

11:12 ngày 23/02/2015

Nam ca sĩ John Legend và rapper Common biểu diễn ca khúc Glory trong phim Selma, tác phẩm tiểu sử về Martin Luther King Jr. Tiết mục được dàn dựng hoành tráng với sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Selma trên sân khấu. Glory cũng là ứng viên sáng giá nhất ở hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất. Tiết mục xúc động đã khiến rất nhiều nghệ sĩ có mặt trong khán phòng rơi lệ, trong đó có David Oyelowo-nam diễn viên đóng vai Martin Luther King trong phim Selma.

 

img
John Legend và Common

 

img
 

 

img
Oprah Winfrey lau nước mắt cho David Oyewolo. Ảnh:  Twitter Academy Awards

 

Vừa hát xong, John Legend và Common đã được Idina Menzel và John Travolta xướng tên đoạt giải Ca khúc trong phim hay nhất (Glory). Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng và cũng làm hài lòng công chúng và giới chuyên môn.

 

img
 

"Nina Simone đã nói rằng trách nhiệm của nghệ sĩ là phản ánh thời đại mà chúng ta sống. Chúng tôi viết bài hát này cho một phim được dựa trên những sự kiện đãy ra cách đây đã 50 năm, nhưng ngày nay vẫn có phim Selma bởi vì cuộc đấu tranh vì công lý vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta biết rằng đạo luật về quyền bầu cử mà những người da màu từng đầu tranh đòi bình đẳng hiện đã được thực thi một cách công bằng ở đất nước ta hiện nay. Nhưng chúng ta cũng biết rằng cuộc đấu tranh vì tự do và công lý trong thời đại ngày nay cũng có thật. Chúng ta đang sống tại đất nước có nhiều người bị giam giữ nhất trên thế giới. Hiện có nhiều người da đen đang bị kiểm soát cải huấn hơn cả số người dưới chế độ nô lệ năm 1850. Chúng tôi biết mọi người đều đang tuần hành cùng ca khúc của chúng tôi. Chúng tôi muốn nói với các bạn rằng chúng tôi ở bên các bạn, thấy các bạn, yêu các bạn và vẫn tiếp tục tuần hành. Chúa ban phúc lành cho các bạn" - John Legend phát biểu.

11:05 ngày 23/02/2015

Jennifer Aniston và David Oyelowo công bố giải phim tài liệu hay nhất đã thuộc về phim Citizenfour của ế kíp gồm Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy và Dirk Wilutsky.

 

img
 

 

10:59 ngày 23/02/2015

Phim Whiplash đã có tượng vàng Oscar thứ 3 với giải Biên tập phim xuất sắc nhất thuộc về nhà biên tập Tom Cross. Như vậy đến thời điểm này The Grand Budapest Hotel và Whiplash là 2 phim đang dẫn đầu về số giải thưởng với mỗi phim 3 giải.

 

img
 

 

10:51 ngày 23/02/2015

Nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep đã có bài phát biểu tưởng niệm những ngôi sao sáng của điện ảnh thế giới đã ra đi trong năm qua như Robin Williams, Bob Hoskins, nhà văn Gabriel Garcia Marquez....Phần tưởng niệm kết thúc bằng phần trình diễn đặc biệt của ca sĩ Jennifer Hudson với ca khúc I Can't Let Go.

 

img
 

 

img
 

 

10:37 ngày 23/02/2015

Phim Birdman (Người chim) đã có tượng vàng Oscar đầu tiên với giải Quay phim xuất sắc nhất thuộc về chuyên gia quay phim Emmanuel Lubezki. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Lubezki được vinh danh ở hạng mục này (năm ngoái ông cũng chiến thắng với phim Gravity).

 

img
 

 

10:34 ngày 23/02/2015

The Grand Budepest Hotel có tượng vàng Oscar thứ 3 khi Chris Pratt và Felicity Jones công bố giải Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất thuộc về nhà sản xuất Adam Stockhausen và chuyên gia trang trí Anna Pinnock. Cả hai cùng cảm ơn đạo diễn Wes Anderson và nói rằng giấc mơ của họ đã thành hiện thực.

 

img
 

 

10:21 ngày 23/02/2015

Bất ngờ đã xảy ra ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất khi Zoe Saldana và Dwayne Johnson công bố tượng vàng Oscar thuộc về phim Big Hero 6 (Biệt đội Big Hero 6). Trước đó, dự đoán của các nhà chuyên môn đa phần đều nghiêng về phim How to train your dragon 2 (Bí kíp luyện rồng 2). Big Hero 6 trước đó nhận được rất nhiều tán thưởng của khán giả xem phim.

 

img
Zoe Saldana và Dwayne Johnson

 

img
 

Don Hall, Chris Williams và Roy Conli lên nhận giải thưởng. Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên cho mỗi người trong họ. Họ cùng gửi lời cảm ơn John Lasseter của hãng Walt Disney, gọi ông là ông chủ tốt nhất trên thế giới.

10:18 ngày 23/02/2015

Anna Kendrick và Kevin Hart công bố giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất thuộc về phim Feast. Đạo diễn Patrick Osborne và nhà sản xuất Kristina Reed phát biểu ngắn gọn, gửi lời cảm ơn đến gia đình. Trong đó, Kristina Reed đặc biệt cảm ơn chồng mình đã vô cùng kiên nhẫn để cô theo đuổi "sự nghiệp điên cuồng" này.

 

img
 

 

 

10:15 ngày 23/02/2015

Giải thưởng Hiệu ứng kỹ xảo thuộc về ê-kíp làm phim Interstellar, gồm Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter và Scott Fisher. Họ nhận tượng Oscar từ Ansel Elgort và Chloë Grace Moretz.

 

img
 

 

10:09 ngày 23/02/2015

Josh Hutcherson giới thiệu ca sĩ Rita Ora lên trình diễn ca khúc Grateful trong phim Beyond the Lights, cũng là 1 ca khúc được đề cử Oscar năm nay.

10:02 ngày 23/02/2015

Jared Leto, người đoạt giải Oscar 2014 hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, lên công bố kết quả hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Kết quả hạng mục này cũng không có gì bất ngờ khi chiến thắng thuộc về Patricia Arquette của phim Boyhood.

 

img
 

 

img
 

 

Patrica Arquette phát biểu: "Xin cảm ơn đại gia đình Boyhood rất nhiều. Cảm ơn các con xinh đẹp của tôi vì đã tha thứ cho tôi, cảm ơn bố mẹ tôi. Cảm ơn tất cả những người mẹ đã sinh ra những đứa con đóng thuế cho đất nước này". Qua đó, Patricia muốn nói lên thông điệp kêu gọi quyền bình đẳng cho tất cả phụ nữ Mỹ.

10:00 ngày 23/02/2015

MC Neil Patrick Harris bất ngờ xuất hiện chỉ mặc quần lót trắng trên sân khấu, không phải nói cũng hiểu anh đang tái hiện nhân vật chính trong phim Bridman. MC này chỉ phát biểu một câu: "Diễn viên là nghề cao quý" rồi biến mất.

Chris Evans và Sienna Miller đã công bố kết quả giải Hòa âm và giải Biên tập âm thanh xuất sắc nhất. Giải Hòa âm hay nhất đã thuộc về phim Whiplash, còn giải Biên tập âm thanh thuộc về phim American Sniper.

 

 

Craig Mann, Ben Wilkins và Thomas Curley của phim Whiplash lên nhận giải. Sau khi gửi lời cảm ơn vợ của họ và "đội Whiplash", cả nhóm đứng lúng túng nhưng họ nhanh chóng thoát khỏi tình huống trên nhờ dàn nhạc.

 

09:44 ngày 23/02/2015

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Gwyneth Paltrow giới thiệu bạn cô - nam ca sĩ nhạc đồng quê Tim McGraw lên trình bày ca khúc I'm Not Gonna Miss You trong phim Glen Campbell: I'll Be Me

09:36 ngày 23/02/2015

Kerry Washington và Jason Bateman trao giải Phim ngắn xuất sắc nhất cho 2 đạo diễn Mat Kirkby và James Lucas của phim The Phone Call.

 

img
 

 

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất thuộc về phim Crisis Hotline: Veterans Press 1. Tất cả các đại diện lên nhận giải đều bày tỏ sự biết ơn đến ê-kíp làm phim, bạn bè và gia đình.

 

09:29 ngày 23/02/2015

MC Neil Patrick Harris xuống hàng ghế khán giả giao lưu cùng các khách mời. Sau đó, hai nhóm nhạc Tegan and Sara và The Lonely Island khuấy động không khí với màn trình diễn ca khúc vui nhộn Everything Is Awesome trong phim The Lego Movie. Đây là ca khúc được đề cử hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất, nhưng đáng tiếc The Lego Movie lại không có tên ở bảng đề cử Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

 

img
 

 

09:27 ngày 23/02/2015

Lễ trao giải chính thức bắt đầu bằng màn ra mắt ấn tượng của MC Neil Patrick Harris. Anh nói:"Tối nay chúng ta vinh danh những người giỏi nhất và trắng nhất Hollywood - Ồ, tôi xin lỗi, tỏa sáng nhất", nhiều tràng vỗ tay vang lên.

Sau đó, Neil Patrick Harris trình diễn lại một phần trong phim Into The Woods với "lọ lem" Anna Kendrick.

 

img
 

 

img
 

 

 

09:21 ngày 23/02/2015

Nicole Kidman và Chiwetel Ejiofor (được đề cử Nam diên viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2014) công bố kết quả hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Kết quả cũng không ngoài dự đoán, chiến thắng thuộc về phim Ida của Ba Lan (đạo diễn Paweł Pawlikowski).

 

img
 

 

Đạo diễn Pawel Pawlikowski liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên khi được xướng tên và khiến tất cả bật cười với bài phát biểu cảm ơn hóm hỉnh. Trong đó, anh gửi lời cảm ơn đến cả bạn bè của mình ở Ba Lan, những người đã "Kiên cường, dũng cảm, can đảm và hài hước". Anh cũng không quên cảm ơn cả những đứa con của mình.

Ida nói về nhân vật chính là một cô gái trẻ mồ côi từ bé do chiến tranh và đang sắp trở thành một nữ tu. Trong hoàn cảnh ác liệt của Thế chiến thứ hai, cô lên đường tìm hiểu về số phận của những người trong gia đình mình.

 

img
Cảnh trong phim Ida

 

09:12 ngày 23/02/2015

The Grand Budapest Hotel tiếp tục có tượng vàng Oscar thứ 2 với chiến thắng ở hạng mục Trang điểm và làm tóc đẹp nhất, tượng vàng Oscar được trao bởi nữ diễn viên Reese Witherspoon.

Hai chuyên gia trang điểm Frances Hannon và Mark Coulier cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn trẻ cá tính Wes Anderson và những người thân trong gia đình họ.

 

img
 

 

09:08 ngày 23/02/2015

Tiếp theo phần nhận giải của JK Simmons là phần trình diễn của Adam Levine, thủ lĩnh nhóm Maroons 5 với bài hát Lost Stars. Anh từng tham gia phim điện ảnh đầu tay với vai trò ca sĩ trong Begin Again.

 

Hạng mục thứ hai của Oscar 2015, giải Giải Thiết kế trang phục đẹp nhất cũng không ngoài dự đoán, chiến thắng thuộc về Nhà thiết kế Milena Canonero với phần thiết kế cho phim hài The grand Budapest Hotel. Nhận giải từ Jennifer lopez và Chris Pine, Milena Canonero cảm ơn đạo diễn Wes Anderson vì anh là nguồn cảm hứng cho cả ê-kíp làm phim. Bà nói: "Nếu không có anh, Wes, tôi đã không thể hoàn thành công việc tuyệt vời thế này".

 

img
 

 

img
 

 

08:54 ngày 23/02/2015

Không ngoài dự đoán, JK Simmons đã chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Whiplash. Nữ diễn viên Lupita Nyong'o, người đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2014 trao tượng vàng Oscar cho JK Simmons.

 

img
JK Simmons được vợ chúc mừng

 

img
 

 

"Cảm ơn Viện Hàn lâm và tất cả mọi người tham gia làm phim Whiplash. Tôi rất biết ơn mọi người, đặc biệt là vợ tôi. Anh nợ em rất nhiều, vì sự hi sinh của em và vì em đã sinh con cho chúng ta. Cảm ơn bố mẹ tôi và tôi muốn nói rằng nêu bạn yêu thương bố mẹ, hãy gọi họ và nói rằng bạn yêu họ nhiều lắm, đừng nhắn tin hay gửi email!" - JK Simmons nói.

08:47 ngày 23/02/2015

Thêm nhiều sao Hollywood xuất hiện trên thảm đỏ trước lúc lễ trao giải chính thức diễn ra

img
Meryl Streep và chồng. Ảnh: Reuters

 

img
Nicole Kidman và chồng. Ảnh: Reuters

 

img
Jessica Chastain đẹp sắc sảo. Ảnh:Reuters

 

img
Lady Gaga. Ảnh: Reuters

 

08:32 ngày 23/02/2015

Nam diễn viên Benedict Cumberbatch, gương mặt được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim The Imitation Game cũng cùng vợ dự lễ trao giải. Anh tỏ ra rất nghiêm túc khi chia sẻ: "Được có mặt ở đây là một vinh dự lớn lao. Tôi thật hãnh diện khi được vào vai một người anh hùng. Được vinh danh Alan Turing bằng một phim điện ảnh đúng là một đặc ân lớn”.

 

img

Benedict Cumberbatch và vợ

 

 

08:20 ngày 23/02/2015

Eddie Redmayne nhận một cái ôm chặt từ Cate Blanchett. Sau đó, anh nói: "Tôi cảm thấy hơi lo sợ nhưng đây rõ ràng là điều tuyệt vời, đặc ân lớn". Nói về vai diễn trong phim The Theory of Everything, Eddie Redmayne chia sẻ thường anh khá giỏi trong việc chuyển từ việc này sang việc khác, vai diễn này sang vai diễn khác. Tuy nhiên, khi vào vai Stephen Hawking, anh lại thấy tầm quan trọng của vai diễn này và phải chuẩn bị rất nhiều để có thể vào vai hoàn hảo. Sau đó, anh hầu như không làm việc, mất một năm.

 

img
Cate Blanchett

 

08:20 ngày 23/02/2015

Ngày càng nhiều người đẹp xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ đầm ấn tượng như nữ diễn viên Lupita Nyong’o- người đoạt Oscar Nữ diễn phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2014, Cate Blanchett, Naomi Watts, ca sĩ Jennifer Lopez, Rita Ora…Lupita bộc bạch: “Tôi thật phấn khích khi trở lại với lễ trao giải Oscar. Tôi sẽ tham gia trao giải và tôi ý thức rõ được việc mình đang làm ở đây. Tôi rất thoải mái trong bộ đầm của mình hôm nay”.

 

img
Nữ đạo diễn da màu Ava DuVernay của phim Selma, tác phẩm về Martin Luther King Jr được đề cử Phim xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

 

img
Jennifer Lopez lộng lẫy trong bộ đầm của hiệu Elie Saab. Ảnh: Reuters

 

img
Lupita Nyong'o . Ảnh: Reuters

 

07:57 ngày 23/02/2015

Julianne Moore, ứng viên nặng ký nhất hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai người phụ nữ mắc bệnh Alzheimer thời kỳ đầu trong phim Still Alice cũng đã đến với thảm đỏ với : “Có tuổi và giảm trí nhớ không phải là một bệnh mà là điều ai cũng sẽ phải trải qua. Qua vai diễn này tôi muốn chia sẻ đến gia đình những ai có người thân mắc bệnh Alzheimer”. Để có thể vào vai, Julianne cũng chia sẻ cô đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu căn bệnh này.  Julianne Moore đã 4 lần được đề cử Oscar nhưng đều lỡ hẹn, nhưng tối nay nhiều khả năng cô sẽ có tượng vàng Oscar đầu tiên.

 

 

07:56 ngày 23/02/2015

Mưa vẫn nặng hạt, nước mưa tràn vào thảm đỏ nên phải có một đội ngũ tiến hành chặn nước tiếp tục tràn vào.

Trong khi đó, thảm đỏ vẫn tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của nhiều sao trong trang phục lộng lẫy. Đó là Naomi Watt, Julian Moore, Lupita Nyong’o, Felicity Jones... Nữ diễn viên Felicity Jones, có vai diễn tốt trong phim "The Theory of Everything” nói về Stephen Hawking rằng ông là người đào hoa.

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

07:33 ngày 23/02/2015

Rosamund Spike- nữ diễn viên chính của phim Gone Girl (Cô gái mất tích) cũng đã kịp “chạy mưa” để đến với lễ trao giải. Cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đây cũng là đề cử duy nhất của Gone Girl tại Oscar 2015. Rosamund tâm sự: “Tôi là người duy nhất mang lá cờ cho phim Gone Girl ở buổi tối trao giải hôm nay nên cảm thấy có đôi chút cô đơn. Trước Gone Girl, tôi chưa bao giờ là 1 phần của 1 dự án phim hoành tráng như vậy và càng đặc biệt hơn nữa khi được trở thành một phần của lễ trao giải Oscar. Không khí thật nhộn nhịp dù rằng trời đang mưa”.

 

img
"Cô gái mất tích" Rosamund Spike quyến rũ với đầm đỏ. Ảnh: Reuters

 

img
Người đẹp Dakota Johnson của phim 50 Sắc Thái đến dự lễ trao giải Oscar cùng mẹ. Ảnh: Reuters

 

 

07:09 ngày 23/02/2015

Steve Carell, người được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Foxcatcher đến dự lễ trao giải cùng với vợ anh Nancy. Nancy nói về chồng cô: “Tôi nghĩ chồng tôi thật tuyệt vời trong Foxcatcher. Steve Carell tiếp lời: “Vợ tôi là tất cả đối với tôi”. Steve tỏ ra khiêm tốn khi nói rằng anh không kỳ vọng mình sẽ đoạt giải tối nay.

Ngày càng nhiều gương mặt trong danh sách đề cử Oscar 2015 có mặt trên thảm đỏ như đạo diễn Alejandro Inarritu và nam diễn viên Michael Keaton của “ứng viên nặng ký” Birdman, Eddie Redmayne- người được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai nhà khoa học Stephen Hawkings trong phim tiểu sử The Theory of Everything cùng với vợ anh… Eddie Redmayne cho biết vừa trải qua tuần trăng mật với vợ mới cưới. Anh chia sẻ: “Vai diễn trong Theo Theory of Everything rất quan trọng với tôi, 6 tháng quay phim giống như một giấc mơ”.

 

Eddie Redmayne cùng vợ mới cưới rạng rỡ trên thảm đỏ.
Eddie Redmayne cùng vợ mới cưới rạng rỡ trên thảm đỏ

 

img
 

 

img
Vợ chồng John Legend

 

img
Đoàn làm phim hoạt hình Big Hero 6

 

06:57 ngày 23/02/2015

Đạo diễn Richard Linklater, người đã mất 12 năm để làm nên phim Boyhood và cũng là ứng viên sáng giá ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, đã có một chút chia sẻ trên thảm đỏ: “Thật tuyệt vời, phim đã đi xa hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, chúng tôi đã có 1 năm nhiều thành công. Mỗi lần nhìn thấy Patricia, tôi lại nghĩ tới lần đầu tiên tôi mời cô ấy đóng phim vào năm 2002, chúng tôi đã luôn trao đổi với nhau rất nhiều. Tôi rất mừng cho cả Patricia và Ethan Hawke khi họ được đề cử nam – nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

06:48 ngày 23/02/2015

Nam diễn viên Neil Patrick Harris đến thảm đỏ cùng bạn đời David Burtka. Neil Patrick Harris là MC của Oscar 2015. Theo sau anh là những nữ diễn viên Gina Rodriguez, cô mặc đầm màu xanh sáng của Manon Gabard, tươi cười rạng rỡ trên thảm đỏ. Cô gần đây đã chiến thắng Giải Quả cầu Vàng cho vai diễn trong phim Jane the Virgin

 

img
Neil Patrick Harris đến thảm đỏ cùng bạn đời David Burtka
 

 

img
 

 

img
Gina Rodriguez

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

06:14 ngày 23/02/2015

Đã có nhiều người nổi tiếng xuất hiện trên thảm đỏ, họ là: Ethan Hawke, diễn viên được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Boyhood. Anh diện trang phục lịch lãm màu đen đến cùng vợ Ryan Hawke, đạo diễn Pawel Pawlikowski, người đạo diễn phim Ida. Maria Djurkoviec và Tatiana Mcdonald...

Dakota Johnson, nữ diễn viên chính của phim 50 sắc thái (fifty shades of grey) đình đám trong thời gian qua cũng có mặt trên thảm đỏ cùng với mẹ của mình trong bộ đầm đỏ rực rỡ khoe vóc dáng thon thả. Cô chia sẻ: “Tôi rất hồi hộp khi tham dự sự kiện thảm đỏ trọng đại của Oscar tối nay. Lần đầu tiên khi tham dự lễ trao giải Oscar vào năm 2000 tôi vẫn còn là một cô bé”.

 

 

img
Musicians Tegan (trái) và Sara 

 

img
Zaza Urushadze (trái), đạo diễn của phim "Tangerines"  và nhà sản xuất Ivo Felt 

 

05:38 ngày 23/02/2015

Tưng bừng thảm đỏ Oscar lần thứ 87-2015

Những ngôi sao của Oscar 2015 chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Người hâm mộ thắc mắc không biết hôm nay họ sẽ mặc trang phục thế nào? Nhất là với các nữ nghệ sĩ, Oscar còn là nơi phô diễn những bộ đầm tuyệt đẹp.

Và đây là một trong những người đẹp đầu tiên đến thảm đỏ Oscar 2015:

Nữ diễn viên Patricia Arquette được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Boyhood. Trên thảm đỏ, cô xuất hiện với bộ đầm đen trắng được thiết kế đơn giản, thanh nhã nhưng sang trọng.

 

img
Patricia Arquette

 

Olivia Bergin, một phóng viên thời trang của Telegraph bày tỏ khen ngợi đối với trang phục của Patricia Arquette: "Patricia Arquette là một trong ngôi sao đầu tiên trên thảm đỏ và cô đã chọn một trang phục đơn giản phối màu đen - trắng nhưng trông tươi tắn, rạng rỡ...".

 

05:05 ngày 23/02/2015

Năm nay, Lễ trao Giải Oscar 2015 được trực tiếp trên kênh HBO. Dẫu chưa đến ngày diễn ra lễ trao giải nhưng trước đó đã có nhiều bàn luận rôm rả xoay xung quanh những ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng ở các hạng mục.

Cảnh trong phim Boyhood, ứng cử viên sáng giá của Oscar 2015
Cảnh trong phim Boyhood, ứng cử viên sáng giá của Oscar 2015

Boyhood (Thời niên thiếu) và Birdman (Người chim) là hai phim cạnh tranh gay gắt trong hạng mục Phim xuất sắc nhất. Eddie Redmayne của phim The Theory of Everything và Michael Keaton trong Birdman cùng Bradley Cooper với phim American Sniper là những gương mặt sáng giá cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong khi đó, Julianne Moore với vai tiến sĩ Alice Howland trong phim Still Alice gần như chắc chắn thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hẳn nhiên, bất cứ dự đoán nào cũng chỉ là dự đoán, giải thưởng nào cũng sẽ có những yếu tố bất ngờ đôi lúc lật ngược các dự đoán. Vì thế, chúng ta hãy xem Oscar 2015 sẽ có bất ngờ gì?...

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo