. Phóng viên: Ông có thể cho biết thêm chi tiết về cuộc tuyển lựa và chương trình dự định đưa bao nhiêu người Việt Nam leo lên nóc nhà thế giới?
- Ông Trần Minh Tiến: Chúng tôi sẽ tiến hành tuyển lựa hai đợt. Ngày 30-9 tại Sân Vận động Quân khu 7 TPHCM và sau đó một tuần tại Sân Vận động Mỹ Đình Hà Nội. Chỉ riêng ở TPHCM đã có trên 1.000 người đăng ký và chúng tôi sẽ tuyển 50 người trong số đó. Từ 50 người này, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như tâm lý, thể lực, leo núi,... sẽ chọn lại còn 10 người và ở Hà Nội cũng sẽ tuyển 10 người. Chúng tôi sẽ đưa 20 thí sinh này dự đợt tập huấn tại đỉnh Phanxipăng (Hoàng Liên Sơn). Sau chuyến tập huấn trên, sẽ loại 12 thí sinh và 8 người còn lại bay sang Hồng Kông may đồ và trang bị dụng cụ leo núi để chuẩn bị chinh phục núi Kota Kinabaru ở Malaysia, đỉnh cao nhất Đông Nam Á trong 7 ngày. Sau đó, loại thêm 2 còn 6 người sẽ luyện tập tại núi Kilimanjaro của Tanzania trong 15 ngày. Sau đợt này, loại thêm 1 còn 5 sẽ chinh phục ngọn núi thứ ba – Island Peak ở Nepal trong 21 ngày, rồi loại thêm 1 còn 4. Bốn người này sẽ trở về Việt Nam tập luyện trong hai tháng để chuẩn bị cho cuộc chinh phục Everest trong thời gian từ 60-70 ngày và sẽ trở về Việt Nam vào tháng 6-2008.
. Ai sẽ đứng ra tuyển? Việt kiều và phái nữ có được tham gia cuộc tuyển lựa?
- Vì phải hội đủ tiêu chuẩn bao gồm đến 28 chi tiết để chọn ra những người có tố chất thích ứng với việc leo núi nên khâu tuyển lựa gồm nhiều tổ chuyên môn như chuyên gia tâm lý, các bác sĩ về thể thao cùng hai chuyên gia leo núi người Sherpa (Nepal). Người mang trong mình dòng máu Việt Nam trên toàn thế giới đều được quyền tham gia cuộc tuyển lựa, không kể nam hay nữ.
. Có phải đoàn hỗ trợ hầu hết là người nước ngoài?
- Số lượng người nước ngoài sẽ chiếm khoảng một nửa, gồm các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia hình ảnh, chuyên gia leo núi,... Chúng tôi đang thương lượng để thuê một nhà quay phim chuyên về leo núi của một trong 3 đài: BBC, Discovery, National Geographic. Người Việt Nam sẽ gồm MC, thông dịch viên, nhân viên truyền thông,... Từ tháng 11-2007 đến tháng 6-2008, kênh VTV2 sẽ phát sóng hằng đêm những bản tin, phóng sự của chương trình leo núi này, từ giai đoạn luyện tập cho đến khi kết thúc chuyến đi. Tôi tin vào tháng 6-2008, nóc nhà thế giới Everest sẽ ghi thêm tên tuổi của các nhà leo núi Việt Nam. Đó là một vinh dự chung của hết thảy chúng ta chứ không của riêng ai.
Bình luận (0)