icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà văn Kim Dung cứu Quách Tĩnh

Nga Trân <EM>(Theo AF, Sina)</EM>

Anh hùng xạ điêu, một tác phẩm đắc ý của nhà văn Kim Dung cách đây hơn 3 năm đã được nhà sản xuất Trương Kỷ Trung chuyển thể thành phim truyền hình với các vai như Lý Á Bằng (Quách Tĩnh), Châu Tấn (Hoàng Dung), Châu Kiệt (Dương Khang) và Thủy Linh (Mục Niệm Từ)...

Năm 2006, Công ty Ảnh Thị Thượng Hải lại một lần nữa tái dựng tác phẩm này thành phim truyền hình. Sau nhiều tuyển chọn, nhà chế tác đã quyết định danh sách các diễn viên của bản phim mới như sau: Hồ Ca (Quách Tĩnh), Lâm Y Thần (Hoàng Dung), Viên Hoằng (Dương Khang), Lâu Thi Thi (Mục Niệm Từ), Tôn Hưng (Bắc Cái), Huỳnh Thu Sinh (Đông Tà), Từ Cẩm Giang (Tây Độc), Ông Gia Minh (Dương Thiết Tâm), Châu Hải My (Bao Tích Nhược), Như Bình (Quách Mẫu).

Theo như kế hoạch, bản Tân Anh hùng xạ điêu này phải hoàn thành cuối năm 2006, nhưng do vào tháng 8-2006, nam diễn viên Hồ Ca, vai Quách Tĩnh, đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nên bộ phim đang quay đã bắt buộc phải tạm ngừng gần nửa năm.

Cầu cứu nhà văn Kim Dung

Vì Hồ Ca bị chấn thương cần phải chữa trị khiến việc làm phim phải tạm hoãn, đã có thêm “phản ứng dây chuyền”: Bản hợp đồng chuyển thể kịch bản phim ký kết giữa nhà chế tác Thái Nghệ Nông với nhà văn Kim Dung đã hết hạn vào tháng 12-2006. Một công ty khác đã đề xuất mua bản quyền làm bản phim mới này của nhà văn Kim Dung để khởi quay.

img
Nhà văn Kim Dung

Trong một phát biểu với báo chí, Thái Nghệ Nông cho biết: Cho đến khi bị ngưng máy, đoàn phim đã bỏ ra 10 triệu nhân dân tệ để thực hiện phần đầu của bộ phim và ký được hợp đồng phát sóng với nhiều đài truyền hình, nếu như bộ phim không thể quay tiếp, đoàn phim Anh hùng xạ điêu sẽ bị mất trắng khoảng 30 triệu nhân dân tệ. Để cứu vãn tình thế, bà này đã hai lần bay sang Hồng Kông gặp gỡ nhà văn Kim Dung, trình bày và đưa ông xem phần phim đã quay, poster phim và cả thông tin đăng tải trên các báo về tai nạn và vết thương của Hồ Ca. Sau khi nắm rõ sự việc, nhà văn Kim Dung đã không hổ danh đại hiệp, ông đưa ra một quyết định thấu tình đạt lý, chấp nhận gia hạn hợp đồng thêm cho đoàn phim một năm mà không đòi hỏi thêm bất cứ khoản thu bản quyền phát sinh nào khác, đồng thời ông còn chủ động thương lượng hủy hợp đồng với công ty đang muốn mua bản quyền, chịu mất hơn 1 triệu nhân dân tệ phí bán bản quyền mới.

Ngày 27-2-2007, Thái Nghệ Nông vui mừng thông báo với báo chí toàn bộ sự việc và cho biết thêm: Sau một thời gian dài điều trị, nam diễn viên Hồ Ca sẽ trở lại phim trường để phim có thể tiếp tục bấm máy vào đầu tháng 4. Ngoài ra, nhà văn Kim Dung còn bày tỏ sự hỗ trợ và thông cảm khi đề nghị: Nếu vết thương của Hồ Ca vẫn chưa lành hẳn, theo ông có thể sửa đổi kịch bản, thêm vào cảnh Quách Tĩnh bị thương ở mắt khi giao đấu với kẻ thù, như thế sẽ không cần nghĩ cách che đi vết sẹo trên mi mắt phải của anh.

Những rắc rối khác

Tháng 9-2007, Tân Anh hùng xạ điêu được bấm máy trở lại, nhưng sau vài tuần, đoàn làm phim mới tổ chức buổi họp báo ra mắt lần hai trên phim trường Hoành Điếm, với sự tham gia tuyên truyền của dàn diễn viên hùng hậu: Hồ Ca, Lâm Y Thần, Viên Hoằng, Lưu Thi Thi, Tạ Na, Huỳnh Thu Sinh... Để làm tăng thêm tính long trọng của buổi họp báo, giới báo chí Trung Quốc đã được đoàn phim tạo cảnh quang như đến dự một buổi đại hội võ lâm. Trong buổi họp báo này, nam diễn viên Hồ Ca cho biết: Sau khi hoàn tất vai diễn trong Anh hùng xạ điêu, có thể vào cuối tháng 1-2008, anh sẽ sang Hàn Quốc tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ lần cuối cùng, chủ yếu là xóa các vết sẹo trên mắt phải.

Trong khi đó, nữ diễn viên Lâm Y Thần cũng gặp rắc rối với vai Hoàng Dung. Khi những hình ảnh mới xuất hiện trên mạng, cô bị phàn nàn là một Hoàng Dung... mập nhất trong các Hoàng Dung từ xưa đến nay. Vì thế, Lâm Y Thần đã bỏ ra một tháng rưỡi để tập trung cho “chiến lược giảm cân”. Sau 3 tuần cô đã tốn đến 7.500 nhân dân tệ và giảm cấp tốc được 5 kg.

Vào ngày 2-1-2008, bốn thành viên trong đoàn phụ trách phục trang của Tân Anh hùng xạ điêu đã “manh động tay chân” với các thành viên trong một đoàn phim khác có tên là Zhen Bao. Kết quả vụ xô xát này là cả hai phe đều bị thương.

Theo ghi nhận của báo chí, việc xung đột hoàn toàn không đáng. Bắt nguồn từ vài nhân viên đạo cụ của đoàn làm phim Tân Anh hùng xạ điêu đã tháo dỡ một số dụng cụ của đoàn phim Zhen Bao mà không hề thông báo trước. Nhà sản xuất Karen nói rằng có nhiều bằng chứng cho thấy những người trong đoàn Tân Anh hùng xạ điêu không hề hỏi qua Heng Dian Film và TV Coordination Centre trước khi làm bất cứ việc gì, dù cả hai đoàn phim cùng làm chung trên một phim trường.

Trong khi các nhà phim Tân anh hùng xạ điêu nói rằng họ đang chạy nước rút để có thể hoàn thành mọi cảnh quay vào ngày 17-1-2008 như dự kiến nên đã có vài sơ sót, nhưng không nên vì các lỗi nhỏ này mà các đoàn làm phim khác có quyền sử dụng bạo lực với họ. Người chịu trách nhiệm của phim Zhen Bao lại có ý kiến ngược lại, ông cho rằng đoàn phim Tân Anh hùng xạ điêu chỉ sử dụng tin tức này để làm lý-do-bào-chữa-cho-hành-động-tháo-dỡ trên báo chí, nhằm tuyên truyền thêm cho bộ phim chứ thật ra sự việc không nghiêm trọng như họ đã hô hoán.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo