Đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình 2000, ca sĩ Đức Tuấn được dự báo sẽ sớm tạo dựng tên tuổi trên thị trường ca nhạc. Tuy nhiên qua 5 năm nỗ lực tìm tòi sáng tạo Đức Tuấn vẫn xuất hiện lặng lẽ. Bằng dòng nhạc semi classic (bán cổ điển) mà anh đang theo đuổi, Đức Tuấn khó tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc thiên về nhạc trẻ hiện nay là điều dễ hiểu. Anh cho biết: “Tôi hát để thỏa mãn niềm đam mê của chính mình”. Khi bước chân vào làng giải trí, Đức Tuấn cũng ao ước có một manager như nhiều ca sĩ khác. Nhưng thật khó để tìm được một người hiểu và chịu thực hiện niềm đam mê nhạc semi classic của anh. Nói đến niềm đam mê semi classic, anh cho biết: “Người nghe có thể cảm nhận được ở semi classic sự sang trọng, mẫu mực nhưng khi cần thì nó cũng sẽ mềm mại và dữ dội. Bởi semi classic có thể miêu tả trạng thái tình cảm, tâm tư con người một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất”. Thời gian gần đây, ngoài thời gian theo nhạc sĩ Tạ Minh Tâm luyện thanh nhạc để hoàn thiện kỹ thuật biểu diễn nhạc semi classic, Đức Tuấn còn được nhạc sĩ Thanh Tùng chỉ dẫn những kỹ xảo biểu diễn sân khấu. Đầu tháng 11 tới, album Đôi mắt người Sơn Tây, gồm những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, mang phong cách semi classic sẽ ra mắt khán giả. Trường ca Hội trùng dương nổi tiếng nhiều thập kỷ qua sẽ là điểm nhấn trong album này. Đức Tuấn thổ lộ: “Để thực hiện thành công trường ca này, tôi phải nhờ đến các anh chị đồng nghiệp 3 miền Bắc, Trung, Nam dạy phát âm và hát”. Anh cũng thừa nhận, dù những ca khúc trong album Đôi mắt người Sơn Tây rất hay (đã khẳng định vị trí từ mấy chục năm qua) nhưng album này sẽ thử thách với tai nghe của khán giả. Bởi thể loại trường ca không phải là thể loại nhạc phổ biến và dễ cảm nhận đối với khán giả trẻ.
Bình luận (0)