Nhạc sĩ Văn Lưu tên thật là Đoàn Lý Ân, SN 1928 tại Mỹ Tho. Ông tham gia kháng chiến từ năm 1945, sáng tác hàng trăm bài thơ, ca và nhạc phục vụ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, như Bài ca người săn máy bay, Nữ dân quân miền biển; Người chiến sĩ Giải phóng quân… Ông từng là Trưởng Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Nhân dân VN và đựợc cử đi học tại nhạc việc Odecca (Liên Xô). Năm 1989, do già yếu ông xin nghỉ hưu và tham gia sinh hoạt tại Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang. Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, trong đó có bài Mỹ Tho. Ông được Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, huy chương cao quý.
Bình luận (0)