Lộng lẫy nhất phải kể đến chương trình biểu diễn trang phục truyền thống đám cưới người Hoa-Quảng Đông của đoàn TPHCM. Lễ phục cưới của cô dâu gọi là “tài hùng” gồm áo và váy. Áo ngắn, cổ đứng, cài nút thắt bằng vải ở giữa, thân áo trước, sau và hai tay đều thêu hình chim phượng đứng trên cành mẫu đơn, vì vậy còn có tên là áo phượng. Chú rể mặc chiếc áo dài màu sậm cổ cao, áo vạt hò, cài nút qua bên phải, ngoài mặc chiếc áo ngắn bằng gấm, màu đen, hàng nút thắt bằng vải gài dọc trước ngực, xẻ tà. Đầu đội mũ trái bí. Chân đi giày nhung đen, đặc biệt trước ngực luôn đeo một bông hoa kết bằng dải lụa đỏ có 4 sợi dây đeo, cột gút phía sau.
Đoàn Sóc Trăng giới thiệu trang phục sinh hoạt - cổ truyền và sinh hoạt - cách tân của người Triều Châu. Những bộ quần áo truyền thống được may bằng vải thô, vải bông, màu sắc chủ yếu là gam màu lạnh làm toát lên vẻ đẹp bình dị, kín đáo nhưng quyến rũ, tạo nét duyên dáng, thư thái, nhàn nhã cho người mặc. Bắc Giang giới thiệu trang phục nữ Ngái (Quảng Tây) khá lạ mắt. Đoàn Cà Mau đưa người xem ngược thời gian trở về thời xưa với những bộ trang phục Quảng Đông thế kỷ 17, 19. Đoàn Cần Thơ phong phú với bộ sưu tập áo sẩm, váy thời Dân Quốc, áo dài Thượng Hải cách tân...
Xem những màn trình diễn trang phục truyền thống-hiện đại của các đoàn, có thể thấy trong lĩnh vực ăn mặc, người Hoa cũng có thẩm mỹ tương tự như người Việt. Giới trẻ thích y phục màu sắc sặc sỡ, tươi. Y phục nam giới đơn giản hơn nữ. Trang phục của người Triều Châu sẫm màu, kích cỡ vừa phải để tiện sinh hoạt, còn người Quảng Đông thích những y phục màu tươi. Các bộ lễ phục cổ truyền cầu kỳ hơn nhiều với những bộ xườn xám huầy y (quần trắng, áo may bằng lụa màu nhạt, cổ cao), xườn xám mạ quầy (quần dài trắng, áo ngắn, có bâu bằng gấm hoa màu xanh).
Ca nhạc: Hoành tráng, công phu Tưng bừng, vui tươi, sống động là điểm nổi bật trong những chương trình biểu diễn ca múa nhạc. Vốn chỉ là những diễn viên quần chúng nên phần biểu diễn của các ca sĩ nghiệp dư này với các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca hay tốp ca chưa thật đặc sắc. Tuy nhiên, sự dàn dựng khá công phu, hoành tráng cho từng tiết mục với nhiều diễn viên múa minh họa, lân sư rồng trên sân khấu, phần lớn các tiết mục đều để lại ấn tượng với khán giả. Tất cả các ca khúc đều được biểu diễn bằng ngôn ngữ Việt - Hoa kết hợp. Những ca khúc được chọn thể hiện đều toát lên một tinh thần vui tươi, sôi động với ý nghĩa mừng Xuân, chào mừng, chúc tụng nhau. Trong đó, nhiều đoàn còn viết lại lời Việt và lời Hoa cho những bài hát dân gian VN quen thuộc. Tất nhiên, không thể thiếu những tiết mục nhạc hòa tấu mà chỉ cần nghe cũng biết đó là âm nhạc dân tộc Trung Hoa. Ngoài ra, khán giả còn được chứng kiến những nghi thức phức tạp và thú vị trong các lễ hội của người Hoa như lễ hội Nguyên tiêu, lễ chúc thọ, lễ hội Nghinh ông, lễ cầu an... của người Hoa được tái hiện sinh động. |
Bình luận (0)