icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Oscar 2003: Hiện tượng “chick flick”

MẠNH KIM

“Chick flick” (phim gà mái) là tiếng lóng Hollywood (không hàm ý xấu) chỉ những phim có vai nữ chính hoặc nhiều vai nữ (như phim hài Charlie’s Angels, với bộ ba Cameron Diaz, Lucy Liu và Drew Barrymore)

Oscar năm nay đang chứng kiến sự thắng thế của dòng phim “chick flick”. Trong The Hours (đề cử phim hay nhất), có một loạt gương mặt nữ quen thuộc: Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Claire Danes... Trong Chicago (đề cử phim hay nhất), ngoài Renee Zellweger, còn có Catherine Zeta-Jones, Queen Latifah và Lucy Liu. Nói như Kathy Bates (đề cử nữ diễn viên phụ trong About Schmidt), năm nay là “năm cầm cờ” của làng diễn viên nữ.

Kỷ lục Meryl Streep.- Cả The Hours lẫn Chicago đã “cầm cờ” tại Quả cầu vàng 2003 công bố ngày 19-1-2003 (The Hours giành giải phim hay nhất hạng mục phim bi và Chicago phim hay nhất hạng mục phim hài/nhạc kịch). Trong số gương mặt nữ được đề cử Oscar 2003, đáng chú ý nhất là Meryl Streep (53 tuổi). Với đề cử nữ diễn viên phụ trong Adaptation, Streep trở thành diễn viên đầu tiên lịch sử Hollywood nhận được nhiều đề cử nhất (13), vượt qua kỷ lục 12 đề cử của Katharine Hepburn và qua mặt lão tướng Jack Nicholson cũng 12 đề cử (ông được đề cử Oscar 2003 nam diễn viên chính trong About Schmidt). Streep được đề cử lần đầu trong The Deer Hunter (đề tài chiến tranh Việt Nam) năm 1978 và giành tượng Oscar hai lần (giải diễn viên phụ trong Kramer vs Kramer 1979 và diễn viên chính trong Sophie’s choice 1982).

Những vai nữ không dễ chịu.- Liên quan hiện tượng vượt trội của phái nữ trong bảng đề cử Oscar năm nay, còn một chi tiết: Julianne Moore được một lúc hai đề cử: nữ diễn viên chính trong Far from Heaven và nữ diễn viên phụ trong The Hours... Sự thắng thế của dòng “chick flick” là hiện tượng hình thành vài năm gần đây. Theo ghi nhận của chuyên san Hollywood Reporter, trong những phim phát hành năm 2002 đạt doanh thu hơn 10 triệu USD tại thị trường Mỹ, số phim có vai nữ chính tăng 45% so với năm 2001 và điều đặc biệt ở chỗ diễn viên nữ được giao nhiều vai “khó nuốt” chứ không chỉ vai dễ chịu như thường thấy trong các phim tình cảm hài. Cả năm phim có mặt trong danh sách đề cử Oscar 2003 - Far from Heaven, Unfaithful, Chicago, The Hours và Frida - đều là phim khó xem (nếu không nói là quá nặng nề). Chiến thắng của một “chick flick” tiêu biểu - Erin Brockovich (Oscar 2001 hạng mục nữ diễn viên chính cho Julia Roberts) - đã khiến các hãng sẵn sàng đầu tư...

Cả trong lĩnh vực điều hành.- Một trong những nguyên nhân khiến dòng “chick flick” được mở đường thẳng tiến là bộ máy lãnh đạo Hollywood ngày càng có phần nghiêng về nữ giới. Một trong hai hãng phim sản xuất The Hours - Paramount (cùng Miramax) - có giám đốc điều hành là “bà trùm” Sherry Lansing, 58 tuổi. Chủ tịch Universal Pictures - Stacey Snider (41 tuổi) - cũng đóng vai trò giám đốc điều hành sản xuất phim A Beautiful Mind (giải phim hay nhất Oscar 2002). Và không chỉ làm điều hành, nữ giới cũng lấn dần vào lĩnh vực đạo diễn. Trong Simone mới đây (với lão tướng gạo cội Al Pacino), đạo diễn là gương mặt nữ người New Zealand - Andrew Niccol. Tất nhiên, vấn đề không chỉ là bộ máy quản trị mà còn là tài năng diễn viên. Xem The Hours, bạn có thể thấy đẳng cấp Nicole Kidman cỡ nào, khi thể hiện một vai classic “nặng chình chịch” như vai nhà văn Virginia Woolf thời thập niên 1940...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo