Othello là một vở kịch phương Tây được thể hiện dưới hình thức tuồng. Chúng tôi đã trò chuyện với đạo diễn Xuân Huyền - người dàn dựng.
. Phóng viên: Othello là vở bi kịch cổ điển được viết từ thế kỷ 16, ông khai thác điều gì từ kịch bản?
- Đạo diễn Xuân Huyền: Tôi khai thác bi kịch của người có “ngọc” mà không biết giữ, có mắt không biết nhìn, có tai không biết nghe, có đầu nhưng u mê, không phân biệt được bạn - thù, tốt - xấu. Tôi phê phán sự mù quáng, thiếu sáng suốt.
. Đâu là nghệ thuật xử lý không gian và trang trí?
- Tôi không trang trí gì cả. Với không gian động, tùy theo diễn xuất của diễn viên và lời thoại của nhân vật mà sân khấu lúc là lâu đài của Othello, lúc là sân nhà Casio, lúc là núi non, thành quách. Sân khấu tuồng của ta xử lý không gian ước lệ.
. Một vở kịch phương Tây mà lại dựng tuồng, ông có lo ngại?
- Không phải cứ lấy nội dung bất kỳ nào đó lắp vào hình thức của tuồng, chèo là thành... tuồng, chèo. Vở Othello là kịch phương Tây nên có vẻ xa lạ với các hình thức phương Đông, nhưng thực ra lại có một điểm chung lớn với hình thức tuồng thầy (tuồng quân - quốc). Đó là tính chất lớn lao và bạo liệt. Bi kịch của cả tuồng quân - quốc và Othello đều thật lớn, đó làbi kịch của lý tưởng trung quân - ái quốc, xung đột đều rất bạo liệt. Cả văn chương trau chuốt, thống thiết của Shakespeare cũng hợp với tuồng.
Bình luận (0)