Vở kịch đem tới một sự lý giải về nền văn hóa giao thoa đầy thách thức giữa phương Đông và phương Tây qua khám phá những điều giống nhau giữa Trung Quốc và Anh, giữa tư tưởng triết học phương Đông và phương Tây. Cái khó của sự kết hợp giữa hai nền văn hóa và sự trao đổi giữa các thế hệ là điểm sáng xuyên suốt vở kịch.
Với sự sáng tạo kết hợp giữa âm nhạc và không gian, vở kịch về tổng thể vẫn giữ nguyên nội dung với bản gốc, chỉ có điều nó được dựng trên bối cảnh hiện đại. Thay bằng gươm giáo ngày xưa, khán giả sẽ được thấy những cú đánh bằng dao, có điều thay vì ăn mặc theo lối hiện đại của một trùm tư sản thời hiện đại, thì nhân vật Lear lại phục trang như vị vua ngày xưa. Có lẽ đây là chủ ý của đạo diễn vẫn muốn người xem liên tưởng đến ông vua của một triều đại, cho dù là triều đại của tương lai.
Vở kịch được trình diễn 5 buổi tại Royal Shakespeare Theatre trước khi lên đường thực hiện tour diễn trên cả nước Anh tại Nottingham, Liverpool, Guildford và London.
Bình luận (0)