xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Thanh lên tiếng về việc Siu Black vỡ nợ

Theo Phan Anh (Dân Trí)

Được sự đồng ý của chị Siu, Phương Thanh đã chia sẻ rất thật lòng về số nợ mà Siu Black đang phải gánh chịu. Đồng thời, chị phủ nhận thông tin cho rằng Siu Black vỡ nợ là do bài bạc.

*Phóng viên: Là bạn thân của chị Siu Black, cá nhân chị cảm thấy thế nào về những thông tin vỡ nợ của chị Siu?

Phương Thanh: - Thực sự, tôi biết được khá nhiều điều, có một điều tôi biết chắc chắn là trong phần dở thì chị ấy cũng dở nhiều. Trong cuộc sống của chị Siu, nhiều lúc mệt mỏi quá chị ấy cần một người trợ lý, gánh vác dùm công việc nhưng giờ bung bét thì người đó lại buông tay. Khi mọi chuyện đổ bể, tất cả mọi chuyện chị Siu phải chịu trách nhiệm vì không ai biết những người phải gánh vác chung với chị Siu.

Sự thật là chuyện để đổ bể ra như bây giờ cũng là do chị Siu thiếu kinh nghiệm, nghệ sĩ không biết làm ăn, tính toán không được nên bị vỡ nợ, lỗi tất cả nằm ở phía chị Siu. Có lẽ là do lúc mệt mỏi có người vào giúp, người ta nhiệt tình giúp nhưng lại thiếu hiểu biết nên nhiều khi lại thành phá hoại. Trong “cái chết” của chị Siu thì có thêm một phần chị Siu bị chết oan bởi người khác nữa.
             
img
Phương Thanh đứng ra giãi bày hộ bạn

*Chị có biết tổng số tiền nợ của chị Siu hiện giờ là bao nhiêu không?

Tôi không biết chính xác nhưng tối hôm qua chị Siu nói là 2 tỉ rưỡi nhưng theo tôi được biết đó mới chỉ là gốc thôi chứ chưa tính lãi.

*Chuyện chị Siu đánh bài có phải là sự thật?

- Có. Nhưng không như mọi người nghĩ, chị ấy đánh bài giải sầu, chỉ là một cách để chị Siu giải tỏa căng thẳng chứ không phải đánh bạc sát phạt. Đánh bài là có nhưng không phải chị ấy vỡ nợ vì đánh bài. Chị Siu có những cuộc sống tâm tư tình cảm mà chỉ có mình tôi biết. Người ta trong “tứ đổ tường” ai cũng phải vướng một cái để xóa cái khác. Trong cuộc sống riêng tư, tình yêu, gia đình, con cái rất mệt mỏi nên chị ấy tìm đến thú vui đánh bài để giết thời gian. Trong những cuộc chơi đó có ăn tiền nho nhỏ.

*Theo chị để tất cả chuyện này bung bét ra thì lỗi lớn nhất của chị Siu là gì?

- Là vì chị ấy trốn, người ta ra tay giúp khi mình hoạn nạn nhưng khi không có khả năng chi trả thì chị ấy lại không dám bắt máy. Thường thì khi không có tiền người ta ngại bắt máy lắm, hẹn tới hẹn lui, sĩ diện cũng không còn để mà sợ nữa nhưng sợ nhất là lời hứa của mình, nếu là một lần thì không sao, hai ba lần như vậy đến lần thứ tư là trốn luôn. Chị ấy trốn vì sĩ diện, né tránh chứ không phải là trốn nợ không trả.

Nhiều người giúp chị Siu làm ăn họ cũng thương chị Siu, người dân tộc vào thành phố thì không thể nhanh nhẹn hay làm ăn giỏi để mà đáp ứng được nhu cầu kinh doanh cũng dễ hiểu. Khi chị Siu không có khả năng chi trả, chị ấy không dám bắt máy cũng vô tình làm người ta khó chịu. Cho nên trong chuyện chị Siu trốn cũng là có lý do riêng của chị ấy. Nhưng đó là một hành động sai.
 
img
 
*Chứ không phải chị ấy bỏ trốn?
 
- Chị Siu không trốn nhưng tạm thời tránh một thời gian. Chung quy thì cái sai nằm về chị Siu rồi. Ngày hôm qua tôi có đi gặp chị Siu, tôi nói là tốt nhất bây giờ chị ấy nên công khai chính thức trên báo một lần thì tôi nói mới có tiếng nói được. Chứ bây giờ chị ấy không nói mà tôi ra nói thì rất vô duyên. Hôm qua, chị ấy đã chính thức xác nhận có nợ nần, xác nhận cái sai của mình và xin mọi người mở một cánh cửa để có cơ hội ca hát kiếm tiền để trang trải nợ nần và lo cho gia đình.

Hôm qua tôi nói “chị hãy lên tiếng đi cho nhẹ, và mọi người sẽ không ai chấp nghệ sĩ đâu, họ sẽ chung tay giúp chị. Nhưng với những người đã từng giúp tiền cho chị, chị phải lên tiếng xin lỗi và nhận cái sai về mình để cho người ta bớt đi sự bực tức, nếu chị không nói chị mới chết”. Sau khi lên báo nói thì chị Siu cũng đã nhẹ lòng hơn được một chút, đã có thể ăn uống được. Lúc tôi gặp chị ấy là người đã run hết lên rồi, vì chị ấy quá sợ.

*Hiện tại sức khỏe chị Siu thế nào?
 
- Rất là dở. Nhưng chị ấy cũng đã khoẻ lên phần nào. Không phải chỉ vì chị ấy sợ lên báo công khai mà vì mọi người giận. Chị ấy sợ hết ngày này qua ngày khác thì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và tinh thần. Bây giờ chị ấy đang ở đường cùng, dù số tiền không lớn nhưng tính theo tiền lãi và chuyện mọi người giúp thì chịu Siu nợ quá nhiều.
 
img
Siu Black gặp rắc rối do quản lý tiền bạc kém
    
Theo Phương Thanh, Siu Black gặp rắc rối do quản lý tiền bạc kém và mong rằng, khán giả sẽ tiếp tục động viên chị để giọng ca của núi rừng Tây Nguyên sớm tái ngộ các fan.
 
*Có thông tin cho rằng Siu Black đang bị xã hội đen đe doạ đòi “xử”?

Cái đó thì tôi không biết, tôi nói sau ngày hôm nay lên báo chí thì chị phải kể cho tôi hết, và nếu nơi nào có mối lo thì tôi cũng sẽ đi nói chuyện và xin lỗi giùm chị Siu. Chắc chắn những người mà càng tức thì sẽ càng mau nguôi nếu mình có tiếng nói với họ. Còn nếu chị không dám nói, tôi sẽ nói giúp. Con người dù dữ nhất, xấu nhất cho tới hiền nhất thì cũng có giây phút nguôi lòng nếu mình nói cho người ta hiểu được tâm tư tình cảm của mình. Chả ai hại ai tới đường cùng đâu, họ sẽ bỏ qua, có thể là bỏ cái lãi, chị Siu trả gốc. Chị ấy phải lên tiếng cho mọi người hết giận vì tính ra trong giới thì cũng nhiều người giúp.
 
*Một lần nữa nghệ sĩ lại chứng minh rằng họ có thể giỏi trên sân khấu nhưng trong kinh doanh họ thực sự rất “gà mờ”?

- Hôm qua, tôi nói với chị ấy là nghệ sĩ chỉ nên làm nghệ sĩ thôi. Bài học của chị cũng là bài học cho chúng tôi. Tới bây giờ nhìn gương của chị Siu tôi cũng thấy trong cuộc đời, ông trời chỉ cho mỗi người một nghề, nghệ sĩ thì phải làm nghệ sĩ, qua thăng trầm, xuống thấp quá thì phải nhịn một chút, ai cũng có giai đoạn xấu. Từ nay tôi không để chị ấy làm kinh doanh vì lanh như tôi còn chết chứ đừng nói là chị ấy.
 
Tôi nói tạm thời tôi sẽ làm quản lý cho chị ấy, vì người quản lý cho chị ấy không đủ bản lĩnh để đứng ra kêu gọi mọi người và cũng không thể giải quyết chỗ nặng nhất cho chị ấy. Đồng nghiệp, em út, bạn bè thì không sao nhưng người ngoài xã hội thì rất khó, phải có tiếng nói với họ.
 
*Gia đình có giúp đỡ gì được chị ấy không?
 
- Không! Chị ấy gánh hết gánh nặng cho gia đình, mở quán cà phê chỉ để cho con cháu vào đây làm việc, nhưng thật sự người lanh nhất nhà như chị ấy còn gồng không nổi thì con cháu có thể làm gì? Bây giờ quán cà phê đóng cửa, con cháu về Kon Tum hết không biết sau này thế nào.
 
img

 
*Chị là bạn thân của Siu Black, chị đã có kế hoạch để giúp đỡ chị ấy?

- Sau khi thông tin Siu vỡ nợ bị bung ra, nhiều bầu show gọi cho tôi để mời chị Siu đi hát giúp chị ấy trả nợ. Tôi nghĩ nếu chỉ cần chi trả được một nửa, chị Siu sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ có thể trả được một nửa chứ bây giờ trả liền thì chắc là không có. Một số người bầu show cũng quyết định làm một đêm nhạc để mọi người chung tay chắp phúc cho chị Siu giúp chị ấy trả nợ.
 
 
Chiều 24-7, ca sĩ Phương Thanh cho biết chị và một số nghệ sĩ thân thiết với Siu Black đã gặp gỡ để bước đầu bàn tính chuyện "tìm show, hỗ trợ show" cho Siu. Tuy nhiên, bạn bè của ca sĩ Siu Black đã thống nhất với nhau việc cần làm ngay trong tuần này là đưa ca sĩ Siu Black về quê để Siu có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, trước khi tính đến chuyện trả nợ. (Theo Thanh Niên)
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo