Trả lời câu hỏi “có điên như người ta đồn thổi không”, Phương Thanh gật đầu không chút ngần ngừ: “Có, điên nặng nữa là!”. Cô nói tiếp: “Nhưng chỉ điên khi âm nhạc trỗi lên. Lúc ấy, tôi như một con người khác, như không còn biết đến ai, không còn nhớ đến ai. Rời sân khấu, tôi vẫn là một con người bình thường: thích bạn bè và muốn yêu thương hết mọi người”. Nhìn nụ cười tươi tỉnh, hồn nhiên của Phương Thanh giữa những người bạn cùng các “fan” hâm mộ, tự nguyện đến, mang theo bao nhiêu thứ chè bánh, trái cây... để bồi dưỡng cho cô trong buổi chiều phúc khảo chương trình (26-2) cũng có thể hiểu được tấm lòng thành của cô. Có lẽ cũng nhờ đó mà Phương Thanh được nhạc sĩ Đức Trí - vừa tốt nghiệp âm nhạc từ Mỹ về - đã hăng hái tham gia dựng lại hết các bài phối cho Phương Thanh “mới lạ” và cô chỉ cần “ới” một tiếng là Lam Trường, Đan Trường, Minh Thuận, AC&M... vui vẻ đến làm “những người bạn” chung vui với Phương Thanh trong đêm diễn dành riêng cho cô.
. Phóng viên: Đã từng có chuyện “cơm không lành” với VTV3 trước đây trong chương trình VTV - Bài hát tôi yêu, giờ nhận được lời mời tham gia live show Âm nhạc và những người bạn, cảm giác của Phương Thanh thế nào?
- Ca sĩ Phương Thanh: Tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng thì sự may mắn đã đến sau những “cái lộn xộn”. Sau hai năm có thể gọi là im lặng từ live show cá nhân năm 2001, tôi được VTV3 tạo điều kiện hát trực tiếp với khán giả cả nước. Đó là một niềm vinh dự đồng thời cũng là một sự thử thách - thử thách về độ bền của giọng ca, về “độ lì” của bản lĩnh.
. Và Phương Thanh đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc ra mắt đặc biệt này?
- Tôi đã nghỉ hát hẳn ở TPHCM gần hai tháng nay. Tôi vốn là người “phá giọng”, nhất là khi đã “sung” lên thì hát không biết dừng, nhưng vừa qua tôi đã cữ thức ăn nóng, ăn nhiều trái cây, ngủ sâu và nhất là quẳng hết những lo nghĩ.
. Với chất giọng thường bị “phá” như vậy, nhiều người lo ngại rằng Phương Thanh không hát “sống” nổi 15 bài liên tục trong đêm diễn?
- Trước đây, không ít người đã từng lo ngại như vậy và chính tôi cũng từng sợ. Thế nhưng, một khi tôi đã dám “đứng” thì không có gì ngăn cản được và tôi đã “đứng” một cách suôn sẻ suốt hai tiếng đồng hồ trong live show hai năm trước. Lần này cũng vậy, tôi sẽ hát “sống” hết không “trộn” một bài “lip...” nào.
. Cũng đã có dư luận cho rằng giọng ca của Phương Thanh đang... đi xuống?
- (Hơi giận) Máy móc xài nhiều còn bị hỏng hóc huống chi con người. Dồn lực quá nhiều thì đến một lúc nào đó giọng hát cũng bị “tổn thương”. Ca sĩ nào rồi cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn đó. Nói “đi xuống” là sao?! Hiện nay, sức khỏe nói chung và thanh đới (nói riêng) của tôi rất ổn. Có tốt tôi mới dám nhận live show này.
. Vài ba năm trở lại đây, không ít người ngạc nhiên khi nghe Phương Thanh bỏ những bài hát dạng pop-rock quen thuộc để tìm đến với các ca khúc trữ tình, mang âm hưởng dân ca, ít nhiều đòi hỏi một chất giọng có kỹ thuật thanh nhạc?
- Không phải bỏ mà là tôi giấu sở trường để “giữ bài”. Sở trường vẫn là sở trường. Sở đoản chỉ nhằm thay đổi để khán giả đỡ chán. Cái gì tốt mà xài lâu cũng thấy cũ. Với tôi, loại nhạc nào tôi cũng dám hát, nhưng quan trọng là khán giả có chấp nhận không thôi. “Sở đoản” của tôi hợp với khán giả lớn tuổi.
. Từ một “cô Chanh” ngày nào của mẹ, sau 14 năm, giờ đây đã là một Phương Thanh của công chúng, nhìn lại, Phương Thanh đã tự thấy hài lòng?
- Nếu nhìn về tương lai thì tôi không bao giờ hài lòng về những cái đã qua mà phải thấy những thiếu sót để vươn lên. Tuy rằng đôi lúc tôi cũng thấy như vậy là tạm đủ nhưng tôi không cho phép mình hài lòng. Về tiền bạc thì cũng đủ xài, có dư chút đỉnh nhưng chẳng là gì so với người ta. Về tinh Vài nét: . 1990: Tham gia cuộc thi Giọng ca mới do Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức. . 1993: Thành viên Tam ca Sao Đêm. . 1994: Khởi nghiệp hát solo. . 1998-1999: Nổi tiếng với Trống vắng, Chia tay trong mưa, Một thời đã xa, Chia tay tình đầu... . 2000: Đoạt Giải Mai Vàng Báo NLĐ. Các album: Phương Thanh vol 1, Lang thang, Ta chẳng còn ai, Một thời đã xa, Tình 2000, Tiếng rao, Mẹ ơi!, Trót yêu, VCD live show...
. Còn ý nghĩa của những việc làm từ thiện gần đây của Phương Thanh?
- Tôi tham gia công việc từ thiện trước hết là để chia sẻ nỗi bất hạnh với người khác, sau nữa là nhằm tích phước cho mình, mình giúp người rồi có lúc mình khó khăn, sẽ có người khác giúp. Mặt khác, công chúng rất yêu thích thần tượng biết sống đẹp, vì mọi người. Tình cảm của họ dành cho mình sẽ tăng theo từng công việc mà mình đóng góp cho xã hội.
. Công việc sắp tới của Phương Thanh sau live show là gì?
- Ngày 17-4 này sẽ có một chương trình “rất dễ thương” ở CLB Lan Anh với một số ca sĩ khác nhưng cho tôi được giữ bí mật. Sau đó sẽ tổ chức chương trình Nghệ sĩ và thời trang lần 3. Tiếp theo, tôi sẽ đi biểu diễn ở Mỹ một tháng rưỡi. Sau nữa, về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho live show kỷ niệm 15 năm đi hát vào đầu năm 2005.
. Khi giấc mơ về... Trong giấc mơ Phương Thanh mong muốn nhất điều gì?
- Có một điều tôi như thấy mình còn thiếu nhiều. Đó là tình thương. Hãy cho tôi nhiều tình thương. Có tình thương, tôi sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.
Bình luận (0)