xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quán quân của 3 mùa “Vietnam's Got Talent” đều là trẻ em

Bài: Minh Khuê. Ảnh: BTC CC

(NLĐO) – Chương trình “Tìm kiếm tài năng - Vietnam's Got Talent” đã trải qua bốn mùa nhưng có ba mùa quán quân đều là trẻ em.

Trong đó, quán quân mùa 1 chương trình truyền hình thực tế trên là cặp nhảy Đăng Quân - Bảo Ngọc. Cả hai chinh phục khán giả bằng những động tác nhảy điêu luyện, vượt qua cô gái nhạc kịch Hương Thảo. Cả hai được khán giả bình chọn nhiều nhất, đăng quang ngôi vị Quán quân. Theo thông tin từ ban tổ chức cập nhật vào năm 2015, cả hai vẫn giữ niềm đam mê dancesport, tiếp tục trau dồi kỹ năng nhảy múa và tiếp cận thêm nhiều thể loại khác với mục tiêu trở thành những vũ công chuyên nghiệp trong tương lai.

Cặp Đăng Quân - Bảo Ngọc
Cặp Đăng Quân - Bảo Ngọc

img

Bé Bảo Ngọc theo học Trường Cao Đẳng múa Việt Nam và Học Viện Âm nhạc Quốc gia, khoa Violon hệ Trung cấp. Mục tiêu của bé là đến năm 12 tuổi sẽ cố gắng phấn đấu được loại ưu ở hệ sơ cấp của trường múa để được đi du học. Không chỉ tập trung vào dancesport, Bảo Ngọc còn luyện tập các thể loại như múa ba-lê, sexy dance. Đăng Quân muốn trở thành một nghệ sĩ đa tài, nhảy và múa tốt, được khán giả trong và ngoài nước biết đến. Cậu bé này học tại khoa múa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp các thể loại như dancesport, hiphop, popping, múa.

Đức Vĩnh
Đức Vĩnh

img

Nếu quán quân mùa 1 là sự lên ngôi của vũ công, sang mùa thứ baTìm kiếm tài năng - Vietnam's Got Talent”, người chiến thắng là cậu bé Đức Vĩnh với nghệ thuật truyền thống của dân tộc như hát chèo, tuồng, chầu văn. Trong đêm chung kết, Đức Vĩnh thể hiện tốt tiết mục tuồng "Ông già cõng vợ đi xem hội", được mọi người tán thưởng, bình chọn. Mẹ Đức Vĩnh chia sẻ cậu bé đi biểu diễn khoảng một đến hai lần mỗi tháng và đi làm từ thiện với các nghệ sĩ chèo, tuồng ở Hà Nội: “Chị vẫn cho Đức Vĩnh đi học văn hoá và đi diễn các tiết mục mà lúc đi thi khán giả thích. Các bác, các chú, văn nghệ sĩ chèo, tuồng quý cháu lắm nên gọi cháu tham gia một hai tiết mục”.

Quán quân mùa thứ tư, mùa mới nhất của chương trình này là “cậu bé đánh trống” Trọng Nhân, một nhạc công nhí. Vừa hát, vừa đánh trống ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên”, Trọng Nhân được đánh giá phong độ tốt nhất trong tốp 4 vào gala chung kết và không ngạc nhiên khi bé giành chiến thắng. Nhiều bình luận từ khán giả cũng khen ngợi Trọng Nhân.

Trọng Nhân
Trọng Nhân

Nhưng dù có rất nhiều lời khen ngợi tài năng của các bé, trên các diễn đàn, mạng xã hội vẫn có những ý kiến trái chiều. Một số thắc mắc rằng có phải trẻ em đã được ưu ái hơn so với các thí sinh “người lớn” khác trong cùng cuộc tranh tài. Khi thấy những tiết mục khó mà các bé làm được, khán giả lại thích thú hơn so với những tiết mục tương tự nhưng do một thí sinh “người lớn” thể hiện. Điều đó khiến nhiều thí sinh nhí nhận được sự ủng hộ từ khán giả với lượng bình chọn cao trong lúc những thí sinh “người lớn”, có khả năng gia nhập làng giải trí, biểu diễn ngay khi đăng quang nhưng lại luôn thua cuộc. “Tài năng ở nước ta toàn là trẻ em?” – một cư dân mạng thắc mắc. “Mùa sau nên đổi tên thành Tìm kiếm tài năng nhí Việt là vừa” – một người khác nhận định, “Có 4 mùa thì ¾ quán quân là trẻ em!”. Tuy nhiên, chiến thắng của Trọng Nhân trong mùa 4 là thuyết phục tuyệt đối vì trong 4 tiết mục thi tài trong đêm gala, Trọng Nhân là thí sinh trình diễn vượt trội, chinh phục hoàn toàn khán giả, khiến giới chuyên môn phải ngả mũ chào!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo