xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rèn luyện từ trường, trưởng thành từ đời

N.Hương

Kasim Hoàng Vũ là con của nữ ca sĩ nhạc rock Bích Phương . Nguyễn Tùng Dương là cháu của cố nhạc sĩ Trần Hoàn

Kasim Hoàng Vũ: Lớn lên từ môi trường quân đội

Với chất giọng nam trung, ấm áp, qua 10 đêm diễn, Kasim Hoàng Vũ cho thấy anh là một ca sĩ đa dạng khi thích ứng với nhiều thể loại nhạc: mạnh mẽ của rock, sôi nổi của hip-hop, trữ tình của pop... Đêm chung kết 12-9, Kasim quả là người hạnh phúc nhất bởi ngồi dưới hàng ghế khán giả không chỉ có người mẹ thân yêu mà cả các thầy ở trường cũ - Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội - cũng vào đây để chia sẻ, động viên học trò.

Sinh trưởng tại Đà Nẵng, Hoàng Vũ mang dòng máu Ai Cập. Mẹ anh - ca sĩ nhạc rock Bích Phương - là người có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời và sự nghiệp ca hát của anh. Chính mẹ anh là người khuyến khích Kasim đến với cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn và anh là thí sinh cuối cùng ghi danh. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, trước khi đến với Sao Mai - Điểm hẹn, Kasim Hoàng Vũ đã đoạt một số giải thưởng: Giải xuất sắc Liên hoan Các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc (1998, 2000), HCV Liên hoan Tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên (1997, 1998), HCV Liên hoan Tiếng hát Sinh viên học sinh chuyên nghiệp toàn quốc (1999) và giải 3 Tiếng hát Truyền hình toàn quốc (1999). Bốn năm sống trong môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm khắc đã giúp ích cho Kasim rất nhiều khi đến với Sao Mai - Điểm hẹn: từ 9 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, anh tập vũ đạo, luyện thanh... với các chuyên gia Thái Lan.

Kasim tự nhận mình là người có tính cách bốc đồng, mạnh mẽ và luôn luôn sống thật với bản thân. Kết thúc “cuộc chơi” Sao Mai - Điểm hẹn, Kasim trở về với cuộc sống thường ngày của mình, tối đi hát ở Tiếng Tơ Đồng, CLB nhạc jazz (Đồng Khởi). Sau album đầu tay Vì yêu (phát hành năm 2003), Kasim đang bắt tay vào thực hiện CD và VCD vol.2- một album pha trộn giữa thể loại rock (thế mạnh của Kasim), hip-hop, pop... trong đó có 2 bài anh tự sáng tác: Xin lỗi em, Yêu để rồi biết xót xa và tổ chức live show đầu tiên tại quê nhà Đà Nẵng.

Tùng Dương: Hát nhạc gì cũng luôn giữ hồn Việt

Giữa 12 ngôi sao của chương trình, Tùng Dương nổi lên như một ngôi sao duy nhất buộc người nghe phải chú ý, phải nhớ bởi thể loại nhạc mà anh trình bày lạ và rất kén người nghe: jazz. Không có ngoại hình “bắt mắt” như Kasim Hoàng Vũ, nhưng khi lên sân khấu, Tùng Dương đã khiến khán giả không thể thờ ơ. Bằng chất giọng đã từng được đào luyện trong cái nôi Nhạc viện Hà Nội, chàng trai sinh năm 1983 này đã chinh phục Hội đồng Nghệ thuật và số đông khán giả vốn chưa thích ứng với jazz.

Cũng như Kasim Hoàng Vũ, Tùng Dương là con một trong gia đình. 16 tuổi, Tùng Dương khăn gói vào khoa trung cấp Nhạc viện Hà Nội, hiện chỉ còn 2 năm nữa anh sẽ tốt nghiệp. Có một người ông nổi tiếng - nhạc sĩ Trần Hoàn (ông là em của ông nội Tùng Dương) - nhưng Tùng Dương thú nhận mình chưa bao giờ hát nhạc của ông bởi không hợp giọng, tuy nhiên anh luôn tâm niệm lời ông dặn: “Dù theo dòng nhạc gì thì cũng phải có niềm đam mê và nỗ lực đến tận cùng”. Sau thành công của Dương tại cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, chắc chắn thể loại nhạc jazz sẽ có thêm nhiều fan trẻ. Hiện Tùng Dương đang gấp rút chuẩn bị cho album đầu tay Chạy trốn, dự kiến ra mắt vào ngày 20-9. Album gồm những ca khúc của Lê Minh Sơn mang âm hưởng dân ca hiện đại.

Thêm một đội ngũ ca sĩ trẻ có chất lượng

Bỏ qua những khiếm khuyết ban đầu trong công tác tổ chức, có thể nói Sao Mai- Điểm hẹn đã kết thúc thành công bằng hai gương mặt xứng đáng đoạt giải: Kasim Hoàng Vũ và Nguyễn Tùng Dương. Nhưng thành công lớn hơn của Sao Mai- Điểm hẹn là bước đầu đã tìm kiếm và tạo ra một đội ngũ ca sĩ có chất lượng cho tương lai. Cũng bằng công nghệ lăng xê, nhưng công nghệ lăng xê ứng dụng ở Sao Mai- Điểm hẹn đúng bài bản, có đẳng cấp cao và mang lại hiệu quả thực chất chứ không như “công nghệ lăng xê” của các bầu tư nhân đã làm lâu nay, chỉ tạo ra những giá trị ảo. Điều này đã được chứng minh qua trình độ biểu diễn của các thí sinh trước và sau khi tham dự: Giọng ca của từng thí sinh được phát triển tốt hơn; phong cách biểu diễn được định hình; có khả năng biểu diễn tốt hơn trong nhiều thể loại, phong cách nhạc khác nhau; hình thức biểu diễn, trang phục biểu diễn của nhiều thí sinh cuốn hút được khán giả thuộc nhiều đối tượng... kể cả việc hình thành ý thức trách nhiệm của ca sĩ đối với xã hội.

Với một đội ngũ ca sĩ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố cần có như vậy, nhiều khả năng diện mạo thị trường ca nhạc trong tương lai sẽ đổi mới, giá trị “ca sĩ ngôi sao” trong nhận thức của khán giả trẻ sẽ được nâng lên. Vấn đề còn lại là Đài Truyền hình Việt Nam có thật sự theo đuổi đến cùng mục đích của mình hay đây chỉ là một cuộc chơi, xong rồi kết thúc.

Hữu Thân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo