Công chúng trong nước cũng như các nhà tổ chức đang hoan hỉ vì cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 chính thức được phép tổ chức tại Nha Trang (VN) với sự tham gia của 130 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Có thời gian gần 2 năm chuẩn bị, sắc đẹp VN có quyền hy vọng sẽ đạt được những thành tích cao tại cuộc thi này. Tuy nhiên, mọi việc dường như không dễ dàng.
Vẫn cách làm “nước đến chân mới nhảy”
Người đẹp VN vốn có duyên với cuộc thi Hoa hậu Thế giới bởi ngay từ lần đầu tham dự đấu trường sắc đẹp này (năm 2002) đến nay, người đẹp VN khá thành công (năm 2002, người đẹp VN Phạm Thị Mai Phương lọt vào top 20; năm 2004, Nguyễn Thị Huyền lọt vào top 15; năm 2006, Mai Phương Thúy lọt vào top 17 bán kết và đạt danh hiệu Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất trên mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương). Đến năm 2010, với ưu thế sân nhà, đại diện sắc đẹp VN sẽ có nhiều lợi thế hơn so với các thí sinh khác. Đó là yếu tố khiến cho công chúng quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp kỳ vọng nhiều hơn ở lần thi này, sắc đẹp VN sẽ tiến sâu hơn vào những top trong và đạt được thứ hạng cao. Tuy nhiên, tính chất cục bộ của những nhà tổ chức ở VN đã và đang tồn tại sẽ có khả năng làm tan biến hy vọng này.
Theo quy định của đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này, thí sinh tham dự cuộc thi phải là đương kim hoa hậu của cuộc thi hoa hậu quốc gia. Chính vì vậy, người đẹp đại diện VN tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 phải là người đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới VN do Công ty RAAS tổ chức vào năm 2010. Dự kiến, cuộc thi Hoa hậu Thế giới VN sẽ được khởi động vào tháng 3-2010. Cho đến thời điểm diễn ra cuộc tranh tài cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, dự kiến, đại diện VN có hơn 2 tháng để chuẩn bị mọi thứ liên quan đến cuộc thi, từ trang phục, kiến thức, sự tự tin trong giao tiếp và cả những cách thức lấy điểm với ban giám khảo cuộc thi.
Hai tháng liệu có tìm ra được một thí sinh đủ sức khỏe, tự tin và đầy kỹ năng tranh tài với 130 người đẹp được đào tạo chuyên nghiệp khác đến từ khắp nơi trên thế giới? Những gì mà hoa hậu Thùy Lâm đã vất vả để trải qua trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 là một bài học.
Muốn hái quả phải trồng cây!
Với khẩu hiệu “Sắc đẹp vì một mục tiêu” (Beauty with a purpose) của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, ai cũng hiểu rằng chỉ có những người đẹp có trí tuệ và nhân cách mới có cơ hội đạt thứ hạng cao. Nếu muốn có thành tích tại cuộc thi này, đại diện của VN phải là người hoàn hảo về trí tuệ và nhân cách. Tất nhiên, sắc đẹp là điều không cần phải bàn đến. Vì thế, đòi hỏi nước chủ nhà đồng thời với công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, không thể không bắt đầu chuẩn bị yếu tố con người cho cuộc thi này.
Dù hầu hết các khóa đào tạo cho hoa hậu chỉ xoay quanh các bài học về phát huy “nội lực”, xây dựng ước mơ, khống chế sự sợ hãi, cách biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt, nụ cười, cách sử dụng từ ngữ hợp lý, tự tin ứng khẩu, cách chăm sóc vẻ đẹp thể hình, các chế độ dinh dưỡng hợp lý, tác phong thanh lịch, kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật trình diễn trên sân khấu, trước ống kính... nhưng xem ra, nắm được tất cả những điều này không hề đơn giản. Trong khi đó, VN chưa bao giờ có quá trình đào tạo bài bản hoặc chí ít là chuẩn bị kỹ càng cho “gà nhà”. Cứ mỗi khi có cuộc thi sắc đẹp quốc tế, chúng ta mới nháo nhào chạy tìm người đại diện, hoặc tổ chức một cuộc thi phạm vi quốc gia để chọn ra một hoa hậu làm đại diện. Để rồi, sau tất cả các cuộc tranh tài tầm cỡ quốc tế, bao giờ VN cũng thua xa. Còn các nhà tổ chức trong nước rút ra kết luận mang tính đổ lỗi cho thí sinh rằng bản lĩnh của người đẹp VN còn thua kém so với người đẹp các nước. Muốn hái quả phải biết trồng cây!
Phải học mới thành công Thực tế đã chứng minh, các hoa hậu trên thế giới đều trải qua một công nghệ đào tạo hết sức bài bản trước khi bước vào tranh tài tại các cuộc thi. Minh chứng rõ nét nhất là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza. Ngay từ những ngày đầu tiên, đại diện của Venezuela Dayana Mendoza đã tạo ấn tượng với khán giả bởi phong thái tự tin và sự khéo léo, chuyên nghiệp trong những buổi giao lưu với các thí sinh, ban giám khảo và cả giới truyền thông. Hay trường hợp người đẹp Dương Trương Thiên Lý tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008. Dù không nổi cả về chiều cao lẫn sắc vóc nhưng Thiên Lý vẫn được đánh giá cao (giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008) bởi phong thái "rất hoa hậu" của mình. có được những ấn tượng này là nhờ Thiên Lý tham gia khóa đào tạo tại Trường John Robert Power (JRP). JRP cũng là nơi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori đã theo học trước khi tham gia tranh tài. Dù chỉ còn 2 tuần để sang VN tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, đại diện Hàn Quốc Sun Lee đã tức tốc bay sang Nhật tầm sư, bà Ines Ligron (chuyên gia đào tạo hoa hậu), để được tập huấn trước khi tranh tài,... |
Bình luận (0)