Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sao Hàn giảm cát-sê

Nga Trân

Đối phó với cơn suy giảm kinh tế toàn cầu và thị trường phim ảm đạm, các sao Hàn Quốc đua nhau giảm cát-sê. Đó cũng là cách cứu nền điện ảnh...

Ngày 13-8, công ty chế tác phim cho biết, So Ji Sub và Kang Ji Hwan đã nhận lời đóng phim Movie Rough cut dưới hình thức đầu tư. Nếu bộ phim không thu hút khán giả hoặc không có lời, hai vai nam chính sẽ không được nhận bất cứ nguồn lợi tức nào. Đây xem ra hành động “kinh doanh” mạo hiểm của So Ji Sub và Kang Ji Hwan, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử phim ảnh Hàn Quốc.

Trở lại phim trường hơn kiếm tiền

Từ trước đến nay, đã có nhiều trường hợp các sao tự nguyện giảm thù lao hay bỏ vốn đầu tư vào bộ phim mà họ đóng vai chính, nhưng dám liều như So Ji Sub và Kang Ji Hwan thì cũng có lý do. Lý do của So Ji Sub là: “Đối với tôi, việc nhanh chóng quay lại phim trường quan trọng hơn việc kiếm tiền”. Vì khi đó, So Ji Sub đã phải ngồi không quá lâu sau khi trở về từ quân trường.

Còn các kế hoạch làm phim đã ký với anh từ khi chưa rời quân ngũ cứ bị hoãn lại vô thời hạn do sợ bị thua lỗ. Với Kang Ji Hwan, anh tin vào vai diễn của mình sẽ thu hút khán giả: “Nhân vật của tôi trong phim là một nhân vật phản diện đặc biệt, tôi tin đây là một vai diễn mơ ước đối với bất cứ nam diễn viên nào”.

Còn lý do chung: Hai diễn viên cho biết họ đưa ra quyết định này là muốn tìm ra hướng đi mới cho nền điện ảnh Hàn Quốc đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Vì tổng vốn đầu tư của Movie Rough cut chỉ ở mức 1,5 tỉ won, tức bằng một phần ba chi phí một dự án tương đối hiện nay. Nhưng là phim do công ty điện ảnh Kim Ki Duk của đạo diễn Kim Ki Duk sản xuất.

Phim của Kim Ki Duk thường khó tạo doanh thu bùng nổ trên thị trường phim nội, nhưng rất dễ “vét giải” tại các liên hoan phim quốc tế. Còn công ty sản xuất thì “nức nở” khen: Trong quá trình quay, cặp đôi này đã diễn rất xuất sắc, nhờ vậy nên thời gian quay phim đã được rút ngắn lại, tiết kiệm được rất nhiều chi phí”.

Sau So Ji Sub, Kang Ji Hwan, lại có tin Song Hye Kyo và Hyun Bin thực hiện nghĩa cử đẹp. Nguyên do, Song Hye Kyo và Hyun Bin là sao hạng A. Mà một sao hạng A của Hàn Quốc sẽ có giá cỡ 50 triệu won cho một tập phim. Thế nhưng, hai sao tên tuổi thuộc hàng top của làn sóng Hàn này lại tự nguyện giảm thù lao khi tham gia bộ phim mới Worlds Within. Thế là ngay lập tức, vấn đề trở thành một sự kiện nóng của làng giải trí Hàn Quốc.

Đạo diễn của phim, ông Pyo Min Soo, đã phấn khởi tiết lộ với báo chí: “Hiện nay, thù lao của các diễn viên nổi tiếng trong dòng phim truyền hình có thể dao động trong khoảng 50 triệu won. Chi phí trả cho các sao luôn đe dọa kinh phí làm phim, điều đó gây ra nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất. Nhưng Song Hye Kyo và Hyun Bin đã quyết định cắt giảm thù lao để góp phần nâng cao chất lượng của bộ phim mà họ đóng”.

Bớt giá để tạo lời mời trong tương lai

Tuy đạo diễn Pyo Min So không tiết lộ con số thù lao chính xác của Song Hye Kyo và Hyun Bin, nhưng theo báo chí, mức thù lao cho Song Hye Kyo và Hyun Bin năm 2008 khác xa thời điểm vài năm trước khá nhiều. Nhưng cũng theo thông tin trên mạng, giá của Song Hye Kyo tuy cao, nhưng vài năm gần đây cô chỉ cao giá quảng cáo chứ doanh thu phòng vé thì không, nên cũng dễ đoán rằng cô phải quyết định bớt giá để tạo cho mình những lời mời gọi trong tương lai.

Trong danh sách các diễn viên bớt giá, còn có Kim Min Hee, cô đã chủ động hạ thù lao xuống còn 80% so với thực tế, để đóng bộ phim truyền hình Date-Marry dài 20 tập, đã phát trên kênh KBS-2TV của Hàn Quốc. Hay Song Yoon Ahn cũng tình nguyện giảm thù lao khi tham gia vào bộ phim On Air.

Nguyên do, On Air là bộ phim truyền hình kinh phí lớn, quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Song Yoon Ahn, Kim Ha Neul, Park Young Ha... nên thù lao trả cho các diễn viên luôn khiến các nhà sản xuất nhức đầu. Để làm gương, Song Yoon Ahn đã tình nguyện cắt thù lao của mình xuống 70% so với giá trị hiện hữu. Tức là cô chấp nhận mức của sao hạng B, thấp hơn khi cô đóng bộ phim Chị gái tôi cho đài MBC –đã trình chiếu vào năm 2007.

Sau đó, đến nam diễn viên Song Seung Hun. Khi ký hợp đồng đóng phim East of Eden thù lao của anh đã là 70 triệu won, nhưng khi đó kinh tế đang bình ổn, ai cũng thư thái làm phim và coi phim. Nhưng đến khi kinh tế suy thoái thì quá trình quay lẫn phát hành phim đều gặp khó khăn.

Trong lúc này, Song Seung Hun đã chấp nhận ngay chuyện tạm thời đóng phim không nhận thù lao, thậm chí anh còn kêu gọi: “Khủng hoảng kinh tế thế giới kéo theo sự suy giảm của nhiều ngành nghề, trong đó, nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc cũng bị kéo xuống dốc. Trong khi có quá nhiều dự án phim bị ngưng trệ thì các ngôi sao cũng phải học cách thích nghi trong chuyện giảm thù lao của mình”.

Chia sẻ rủi ro với nhà sản xuất.- Trước thềm năm 2009, với một mùa phim Tết chưa biết thắng hay thua, hàng chục phim truyền hình rơi vào ảm đạm với lượng người xem sụt giảm, kéo quảng cáo tụt theo. Còn kinh phí làm phim lại tăng vọt, khiến nhiều nhà sản xuất phim phải chấp nhận hủy bỏ dự án giữa chừng.

Các sao Hàn Quốc (trừ sao biết kinh doanh như Bae Yong Joon) từ sao A đến các gương mặt mới triển vọng đều phải tính đến chuyện tình nguyện hạ thấp thù lao, để chia sẻ rủi ro với nhà sản xuất. Và các nhà làm phim sẽ không còn than thở: Chỉ nội tiền thù lao trả cho các diễn viên trong phim cũng đã chiếm tới 30%-50% kinh phí thực hiện phim!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo