xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao phim về Stephen Hawking xúc động khi nhận giải

M.Khuê (Theo Daily Mail, Reuters)

(NLĐO) – Nam diễn viên Eddie Redmayne vô cùng xúc động khi lên nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao Giải BAFTA lần thứ 68 diễn ra tối 8-2 (giờ địa phương) tại Royal Opera House, London -Anh.

Vượt qua những ứng cử viên gạo cội khác trong danh sách đề cử, Eddie Redmayne, người vào vai nhà vật lý học tài ba Stephen Hawking trong phim The Theory Of Everything đã chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

 

Nam diễn viên Eddie Redmayne xúc động

Nam diễn viên Eddie Redmayne xúc động

 

Eddie Redmayne và Stephen Hawking

Eddie Redmayne và Stephen Hawking

 

Diện vest đen lịch lãm, Eddie Redmayne không che giấu sự kinh ngạc và bất ngờ khi mình được xướng tên bởi trong danh sách đề cử hạng mục này có Benedict Cumberbatch và Ralph Fiennes. Họ đều là những diễn viên gạo cội, đầy tài năng. Tuy nhiên, Eddie Redmayne lại chiến thắng.

 

img

 

img

 

Eddie chụp ảnh cùng Felicity Jones

Eddie chụp ảnh cùng Felicity Jones

 

Cả hai cùng David Beckham

Cả hai cùng David Beckham

 

Đứng trên sân khấu nhận giải, Eddie Redmayne xúc động nói: “Tôi sẽ dành tặng giải thưởng tuyệt vời này đến 3 gia đình. Đó là gia đình tôi, họ không làm việc trong ngành giải trí nhưng là nền tảng vững chắc cho tôi phấn đấu trong sự nghiệp của mình. Họ luôn bên cạnh động viên, ủng hộ ngay cả khi tôi đánh mất bản thân mình”. Eddie Redmayne nói thêm giải thưởng này dành cho gia đình giáo sư Stephen Hawking và gọi vợ cũ của giáo sư, Felicity Jones là người tuyệt vời. Thứ ba là dành cho ê-kíp đã giúp anh hoàn thành vai diễn này. “Tôi muốn cám ơn tất cả họ vì sự tin tưởng họ dành cho tôi, cảm ơn đã nhắc tôi về sức mạnh ý chí mãnh liệt để sống cuộc sống trọn vẹn và nhiệt huyết” - Eddie Redmayne cho biết.

 

img

 

Eddie, 33 tuổi, đến tham dự lễ trao giải với vợ Hannah Bagshawe. Giáo sư Stephen Hawking cũng đến dự lễ trao giải để ủng hộ người hóa thân thành công hình ảnh của mình. Trước đó, trên thảm đỏ, Eddie từng đùa: “Tôi thông báo với các bạn rằng Stephen Hawking đang có mặt ở đây và cả hai chúng tôi đều mặt vest nhung đen. Chúng tôi không có lên kế hoạch trước cho chuyện này đâu đấy”.

The Theory of Everything là phim mới nhất được làm dựa theo hồi ký " Traveling to Infinity: My Life With Stephen" của bà Jane, xuất bản năm 2007. Nội dung nói về Stephen Hawking lúc ông còn học tại Đại học Cambridge rồi quen biết Jane, cả hai nên nghĩa vợ chồng cho đến năm 1989 khi ông được Nữ hoàng trao tước hiệu thành viên của Companion of Honour (Người đồng hành danh dự).

Trong phim cũng kể lại lúc Stephen Hawking đau khổ vì hội chứng teo cơ khiến liệt dần toàn thân. Stephen và Jane ly dị năm 1995 sau 30 năm chung sống. Họ thân thiết trở lại từ năm 2006 sau khi Stephen ly dị vợ thứ hai. Eddie Redmayne là nam diễn viên vào vai Stephen còn Felicity Jones là nữ diễn viên thủ vai bà Jane.

Stephen từng chia sẻ mình ấn tượng với khả năng diễn xuất của Eddie Redmayne. “Tôi nghĩ Eddie Redmayne đã hóa thân thành tôi rất tốt. Một số thời điểm, tôi nghĩ anh ấy là chính tôi!” – Stephen nói. Ông khóc khi lần đầu xem phim về mình.

 

img

 

img

 

Bộ phim Boyhood tiếp tục chiến thắng hạng mục Phim hay nhất. Xem ra, Boyhood là ứng cử viên sáng giá nhất cho Oscar sắp đến sau khi liên tục chiến thắng ở hầu hết các giải thưởng. Boyhood được mệnh danh là “bộ phim thập kỷ” và là một trong những phim độc đáo nhất khi quay ròng rã suốt 12 năm với cùng một diễn viên, mỗi năm chỉ quay 12 ngày. Bộ phim phản ánh cuộc sống của một cậu bé từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, từ năm lên 6 cho tới năm 18 trong một gia đình tan vỡ...

 

Jack O'Connell, Julianne Moore và Eddie trong hậu trường

Jack O'Connell, Julianne Moore và Eddie trong hậu trường

 

Julianne Moore với vai diễn trong Still Alice được xướng danh người chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đây cũng không phải bất ngờ vì giống Boyhood, Julianne Moore liên tục thắng các giải gần đây, cô diễn viên này là ứng cử viên sáng giá cho Oscar năm nay. Nam – Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là J.K. Simmons phim Whiplash và Patricia Arquette phim Boyhood. Ngoài ra, giải này còn một số hạng mục khác.

BAFTA là giải thưởng điện ảnh, truyền hình danh giá nhất của nước Anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo