- NSND Huỳnh Nga: Vở Khách sạn hào hoa của tác giả Vũ Kim, do Trần Hà, Điêu Huyền chuyển thể cải lương. Sau khi vở này được dàn dựng, Đoàn Sài Gòn 2, thời đó, đã diễn liên tiếp 13 năm, đạt doanh thu cao, sau vở Tìm lại cuộc đời. Đúng là tái dựng kịch bản cũ có rất nhiều khó khăn. Trước hết là thành phần diễn viên trẻ, họ chưa hiểu rõ chiến tranh cục bộ mà Mỹ đã áp dụng tại miền Nam Việt Nam. Thời lượng của vở phải được cắt ngắn cho vừa với thời lượng phát sóng truyền hình trực tiếp của VTV1. Khó khăn nhất là lịch tập. Diễn viên có quá nhiều sô.
Ông đã làm mới như thế nào để vở Khách sạn hào hoa phù hợp với cuộc sống hôm nay?
- Trước hết là cách nhìn nhận về hình ảnh người sĩ quan chế độ cũ. Đâu phải cứ lính chế độ cũ, cảnh sát chế độ cũ là chửi thề, ăn chơi trác táng, méo mó nhân cách. Tôi không thích cách làm cứ xây dựng nhân vật lính chế độ cũ là bôi bác họ. Tôi tập trung xây dựng hình ảnh thiếu tá Thái Ngọc, người đã được nữ biệt động Hiếu chuyển hóa để đứng về phía cách mạng. Trên thực tế có rất nhiều sĩ quan chế độ cũ sống thanh liêm, đã có thái độ hợp tác với cách mạng, góp phần không nhỏ trong công cuộc giải phóng đất nước mà chiến thắng mùa xuân 1975 là niềm tự hào chung của cả dân tộc. Trong vở diễn này, tôi thật sự bất ngờ khi Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cung cấp thêm một chi tiết sống động, nguyên mẫu của Hiếu trong vở Khách sạn hào hoa hiện nay vẫn còn sống, chị đang là Phó Công an quận 5 - TPHCM mà trong đêm 19-4, VTV1 truyền hình trực tiếp, chị sẽ giao lưu với khán giả.
So với nguyên bản của nhân vật nữ biệt động Sài Gòn này, kịch bản cải lương Khách sạn hào hoa có phần hư cấu?
- Nhân vật Hiếu trong vở diễn là tiêu biểu cho tính cách chung của người phụ nữ Nam Bộ. Họ sống rất kiên cường, biết chịu đựng vì mục đích chung, cao cả, góp phần giải phóng đất nước. Hiếu giác ngộ cách mạng từ tấm gương anh dũng của cha và gia nhập vào hàng ngũ biệt động thành, phải làm gái bán bar. Từ đó cô nhận nhiệm vụ của tổ chức gài bom đánh phá tổ chức “Bình Định – Phượng Hoàng” – bộ tham mưu chiến lược chiến tranh miền Nam Việt Nam của Mỹ thời đó. So với nguyên mẫu, tác giả kịch bản đã hư cấu thêm một mối tình trong sáng giữa Hiếu và chàng du kích tên Trung và tình cảm của thiếu tá Thái Ngọc dành cho Hiếu. Qua vở diễn này, khán giả sẽ hiểu thêm về hoạt động bí mật của biệt động Sài Gòn trong lòng địch. Họ có thể là anh xích lô, chị nấu bếp, chú bé bán báo... Công lao của họ rất lớn và chúng ta không thể nào quên.
VTV1 truyền hình trực tiếp vở diễn Tối 19-4, VTV1 sẽ truyền hình trực tiếp chương trình Nhà hát Truyền hình vở cải lương vang bóng một thời Khách sạn hào hoa. Trước đó, vở diễn này đã có hai suất diễn vào đêm 17 và 18-4 tại rạp Hưng Đạo, thu hút đông đảo khán giả. Vở Khách sạn hào hoa có sự tham gia của các NSƯT Thoại Mỹ (vai Hiếu), Kim Tử Long (vai Trung), Thoại Miêu (vai bà mẹ); các nghệ sĩ Trọng Phúc (vai Thái Ngọc), Tiến Dũng (vai chú năm), Hoàng Minh Vương (vai Biền), Thanh Hồng (vai Mạnh), Chí Bảo (vai đại tá Mỹ), Quỳnh Hương (vai chị bếp), Lê Giang (vai Thu Ba), Minh Tiền (vai Bảnh), Lý Thu (vai bà Ánh Nguyệt)... |
Bình luận (0)