xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẽ chỉnh sửa tượng Quốc tổ “môi son, móng tay đỏ”

Tin-ảnh: H.Thanh

(NLĐO) – Cơ quan quản lý và đại diện Công ty Cổ phần Gia Lai CTC lên tiếng về vụ Tượng Quốc tổ "nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, móng tay đỏ chót…" đặt tại Công viên văn hóa Đồng Xanh (thuộc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC), TP. Pleiku - Gia Lai gây tranh cãi thời gian qua.

Ông Ngô Tuyến -  Trưởng phòng nghiệp vụ Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết tượng Quốc tổ là bức tượng có quy mô lớn, ý tưởng tốt nhằm phục vụ du lịch tâm linh nhưng về mặt nghệ thuật còn hạn chế.

 

Bức tượng Quốc tổ gây tranh cãi

Bức tượng Quốc tổ gây tranh cãi

 

“Về đánh giá chung, bức tượng có màu da trắng, móng tay sơn đỏ, môi đỏ là không phù hợp. Việc sử dụng sắc độ như vậy là chưa đúng” – ông Tuyến nhận định. Đồng thời, ông này cung cấp thêm thông tin trong thời gian tới sẽ thành lập hội đồng nghệ thuật cấp cơ sở để đánh giá lại các thiếu sót, từ đó đề nghị chỉnh sửa những chi tiết cho hợp lý. Sau đó, cơ quan quản lý sẽ chỉ đạo Công ty cổ phần Gia Lai CTC khắc phục.

Ông Nguyễn Trần Hanh -  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC chia sẻ đã nhận được thông tin phản ánh từ người dân. “Sắp tới sau khi làm việc với Sở, chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục một số chi tiết chưa phù hợp” - ông Hanh khẳng định.

 

18 bức tượng Vua Hùng đạt kỷ lục lớn nhất quốc gia.

18 bức tượng Vua Hùng đạt kỷ lục lớn nhất quốc gia.

 

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015, Công viên Đồng xanh được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận nơi sở hữu tượng Quốc tổ và 18 vua Hùng đạt kỷ lục lớn nhất quốc gia. Nhưng khi bức tượng Quốc tổ cao 6m, được làm bằng gỗ mít nguyên khối, nặng gần 6,5 tấn, sơn thếp vàng bên ngoài do nghệ nhân Đinh Văn Chiêu thực hiện lan tỏa trên mạng thì gây tranh cãi dữ dội.  Một số cư dân mạng chỉ trích bởi tượng Quốc tổ mà da trắng, môi đỏ, sơn cả móng tay đỏ chói. Một số ý kiến khác nói bức tượng trên giống như chú Tễu ở các vở tuồng, chèo dân gian, hoặc những nhân vật trong các câu chuyện xưa.

Không chỉ bị chỉ trích về tượng Quốc tổ, một số thông tin lịch sử về các đời vua Hùng như thời gian trị vì, húy, tuổi thọ, số vợ con, số cháu... cũng bị cộng đồng mạng “lật lại” phân tích, mổ xẻ vì nó quá kỳ lạ. Như vua Hùng Chiêu Vương - húy là Lang Liêu Lang, sống thọ đến... 692 tuổi, có 200 năm trị vì, tổng cộng 60 người vợ, 59 người con, 59 chi sinh và 750 cháu chắt. Vua Hùng Nghi Vương, lấy húy là Bảo Quang Lang, sống tới 217 tuổi, làm vua 160 năm, có 30 vợ, 37 con, 37 chi sinh và gần 300 cháu chắt. Huệ Lang, làm vua 150 năm, thọ 221 tuổi, 100 vợ, 24 người con và 194 cháu chắt…  Các cư dân mạng cho rằng các con số trên quá phóng đại, phi thực tế, nhìn vào đã biết khó có thể xảy ra. Chuyện về vua Hùng là huyền sử, không có yếu tố xác định chính xác số tuổi, năm trị thì không nên bịa ra các chi tiết trên làm gì?

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo