xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sống có đức mặc sức mà ăn”

THANH HIỆP thực hiện

Điều NSƯT Kim Xuân đúc kết được từ cuộc đời mình là hãy biết trân trọng quá khứ và đừng quên mỗi thành tựu đều là nước mắt, mồ hôi! Hãy để những gì nhận được từ cuộc đời mãi mãi là màu hồng

* Phóng viên: Nhiều người trong giới cho rằng NSƯT Kim Xuân luôn khát khao chinh phục đỉnh cao trong sự nghiệp. Chị không bao giờ cho phép mình dừng lại...

 - NSƯT Kim Xuân:  Tôi nhìn cuộc đời và nghề nghiệp bằng đôi mắt khó tính, không cho phép quên lãng những cố gắng trong quá khứ. Người nghệ sĩ biết nhìn biến cố để xem đó là bài học kinh nghiệm cho đời, cho nghề sẽ có được thành tựu trong diễn xuất. Nếu bây giờ cho tái hiện những vai được xem là thành tựu của 20 năm trước, tôi sẽ diễn hay hơn!                  

Tôi có nghỉ ngơi chứ! Đó là khoảng thời gian dành cho gia đình. Thường khi đóng phim ở xa, cả nhà đều cùng đi, tôi dành hết thời gian cho họ khi chưa có cảnh quay.                
 
img
NSƯT Kim Xuân trong phim Con trai, con gái
(Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
          

* Ở vào tuổi xế chiều mà vẫn đắt sô hơn cả lớp trẻ thì phải lý giải như thế nào về Kim Xuân?

-  Tôi vừa mới nhận một kịch bản phim mang tên Sông trôi muôn hướng, đọc xong thấy vai diễn cực kỳ khó và người giao vai cho tôi đã nói họ tin tưởng chỉ tôi mới có thể đảm đương nhân vật này. Nếu nói về tính “thương hiệu” thì có lẽ tôi đã tạo được độ tin cậy cao để các đạo diễn an tâm mà giao vai. Đạo diễn Công Ninh cũng vừa giao một vai trong vở kịch Nghiệt ngã một vòng đời cho tôi, vai diễn cực kỳ phức tạp, gần như sẽ là thách thức đối với tôi. Có lẽ nhờ lao động nghiêm túc và có trách nhiệm, tôi đã tạo nên điều rất riêng để khi đạo diễn mời họ đã nhìn thấy một Kim Xuân rất mới qua mỗi tác phẩm.

* Người ta nói “sống có đức mặc sức mà ăn”, câu này đúng phần nào trong cuộc sống và nghề nghiệp của chị?

- Trước hết, cho tôi được nói về đấng sinh thành của mình. Cha mẹ tôi đã tích nhiều đức nên con cháu ngày nay mới được như vậy và bản thân tôi tự thân đã ý thức việc mình sống làm sao để con cháu tự hào vì mẹ, bà chúng đã là một tấm gương. Cha mẹ, ông bà  đã tạo được thì mình bồi theo mà sống tốt, sống có trước, có sau. Câu nói này hoàn toàn đúng cả trong cuộc sống và trong nghề nghiệp của tôi.

* Chị có từng suy nghĩ mình đã là một ngôi sao?

- Tôi không tham vọng là một ngôi sao mà chỉ mong mình chạm đến những vai diễn thật thử thách, để không còn là một Kim Xuân quá quen với những số phận gai góc, bi lụy. Trong nghề này, bạn bước lên đỉnh cao đã khó, giữ vững phong độ đó càng khó hơn. Và áp lực nhất là một nghệ sĩ đừng để những đỉnh cao thay đổi bản thân mình.                                 

* NSƯT Kim Xuân khéo léo lắm mới có thể sống trong làng giải trí luôn ồn ào mà không mất lòng một đồng nghiệp nào. Chị có bí quyết?

- Tôi cũng vụng về lắm! Đôi lúc, tôi quá ôn hòa khiến một số đồng nghiệp chẳng thích. Nhưng sự ôn hòa mang lại cho tôi thoải mái trong công việc. Tôi có ganh với đồng nghiệp đấy chứ, đó là ganh trên sàn diễn để vai tôi hay hơn, được khán giả thích thú hơn. Còn trong đời sống, tôi an phận... Mái ấm gia đình, công việc hằng ngày, cứ thế mải miết xoay quanh đời tôi.

* Nhìn lại chặng đường dài đã qua, chị đúc kết điều gì từ những thành quả đạt được trong đời nghệ sĩ?

-  Người nghệ sĩ nên quý trọng thời gian chờ đợi sự thành công đến, sau những ngày vất vả. Bất cứ nghề nào cũng vậy, khi biết trân trọng những giá trị ấy, ta sẽ biết mình đã nỗ lực như thế nào. Quá trình dài phấn đấu giúp chúng ta vững vàng hơn trước mọi thử thách, dũng cảm đứng lên mỗi khi vấp ngã.

* Là nghệ sĩ “gạo cội” trên sân khấu lẫn phim trường, chị nhìn nhận thế nào về thế hệ diễn viên trẻ hiện tại?

- Cuộc sống ngày nay vội vã quá, mọi người sợ không theo kịp thời đại, sợ vuột mất những cơ hội hiếm có… nên sống rất vội. Hiện nay, diễn viên trẻ  vì sống quá nhanh, quá vội nên độ sâu sắc cần thiết cho vai diễn lại thiếu. Không phải do họ ham sô diễn bỏ việc nghiên cứu, đào sâu vai kịch, vai phim mà do guồng máy thị trường giải trí nói chung đã khiến họ cứ phải lao đi rồi hối tiếc. Một số diễn viên trẻ tâm sự với tôi rằng đôi lúc, họ nhận ra vội vã quá sẽ phản tác dụng, thậm chí có thể khiến họ đánh mất cuộc sống của chính mình. Và lúc ấy họ lại ước giá như ta biết chờ đợi…! 
 

Hạnh phúc giản đơn
Khi hỏi chị sợ nhất điều gì và điều gì làm chị hạnh phúc nhất, nghệ sĩ Kim Xuân nói: “Tôi sợ nhất là những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ lúc 19 tuổi đến nay, cường độ lao động quá nặng nhọc nhưng có lẽ trời thương nên tôi khỏe một cách tự nhiên. Trước hết, cuộc sống của tôi không lao vào những thứ quá độ để hao hại sức khỏe, tôi sống rất thoải mái. Nhưng quy luật cuộc sống thì không ai có thể vượt qua, tôi bắt đầu cảm nhận mình kém hơn trước nên siêng năng tập luyện thể thao để cơ thể khỏe khoắn. Còn điều hạnh phúc là mỗi ngày được nhìn thấy cháu nội tôi lớn lên, được sự yêu thương của ông bà bên nội, bên ngoại. Một đời người, hạnh phúc chừng ấy là quá đủ rồi”.
 
Để có được hạnh phúc gia đình, chị cho biết mình vun đắp hạnh phúc bằng chính những việc làm nhỏ nhất: Nấu một mâm cơm ngon cho chồng, chăm sóc giấc ngủ cho con... “Tôi nghĩ bí quyết chính là biết chia sẻ, cảm thông và để sự nổi tiếng sang một bên” - NSƯT Kim Xuân nói.
 
Khi hỏi NSƯT Kim Xuân còn điều gì phải ao ước, chị cho biết: “Tôi vừa đến nhà bà sui để thăm cháu nội, bé được 6 ngày tuổi. Tôi hạnh phúc khi được quyền đặt tên cho cháu. Tôi mơ ước đơn giản lắm, mong cho tới ngày cháu nội lớn, dẫn cháu vào hậu trường sân khấu chào hỏi các cô chú hoặc nhìn thấy vợ chồng con chở cháu đi học. Cháu tôi phải học thật giỏi…, đơn giản thế thôi!”.
 

Hiện tại, NSƯT Kim Xuân có thêm 2 công việc xã hội là thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Nữ nghệ sĩ thuộc Hội Phụ nữ TPHCM và Đại sứ hàng Việt chất lượng cao.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo