icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sóng gió thương trường phiên bản của Phiên chợ số (?)

Huy Nguyên – Tiểu Quyên

Công ty VietBooks nghi vấn đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã sử dụng kịch bản gốc Phiên chợ số để chế tác kịch bản phim Sóng gió thương trường. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn nói: Kịch bản Sóng gió thương trường có trước Phiên chợ số

Ngày 25-8, Công ty VietBooks, đơn vị đầu tư kịch bản Phiên chợ số (Hãng phim truyền hình TPHCM (TFS) sản xuất; tác giả kịch bản Nguyễn Thu Phương; đạo diễn Mỹ Hà) đã đệ đơn lên ông Huỳnh Văn Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM và ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Hãng TFS, khiếu nại về việc kịch bản Sóng gió thương trường (biên kịch Quách Thùy Nhung - Nguyễn Vũ; đạo diễn Trần Cảnh Đôn; FPT Media và Đài Truyền hình TPHCM sản xuất) có nội dung tương tự như kịch bản Phiên chợ số. VietBooks đặt vấn đề: “Có phải đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã sử dụng kịch bản gốc Phiên chợ số để chế tác kịch bản phim Sóng gió thương trường hay không?”.

Nhiều lý do để nghi vấn

Lý do mà VietBooks đưa ra nghi ngờ này là do khi triển khai dự án làm phim Phiên chợ số với Hãng TFS, VietBooks có mời Nguyễn Thu Phương viết kịch bản và Trần Cảnh Đôn làm đạo diễn. Theo trình bày của VietBooks, ngay trong các cuộc gặp trao đổi ý tưởng và sơ đồ nhân vật của bộ phim kể cả việc đi tìm hiểu thị trường chứng khoán tại TPHCM đều có mặt của Trần Cảnh Đôn. Trong suốt thời gian triển khai kịch bản, VietBooks đều đồng gửi kịch bản cho TFS và Trần Cảnh Đôn. Như vậy, Trần Cảnh Đôn đã tiếp xúc với Phiên chợ số từ ý tưởng ban đầu cho đến khi kịch bản hoàn chỉnh.

Bà Ngô Hoàng Giang, người phác thảo ý tưởng và biên tập kịch bản Phiên chợ số, đưa ra kết quả thẩm định ban đầu của mình giữa hai kịch bản này, mà theo bà là kịch bản Sóng gió thương trường được viết từ kịch bản Phiên chợ số.

Tác giả kịch bản Phiên chợ số Nguyễn Thu Phương cũng cho rằng tác giả kịch bản phim Sóng gió thương trường đã lấy nguyên bộ khung nhân vật của Phiên chợ số, biến hóa các mối quan hệ và lùi độ tuổi nhân vật. Đồng thời, thay đổi môi trường nghề nghiệp trong phim từ thị trường chứng khoán sang marketing. Tác giả Thu Phương khẳng định: “Sự việc phải được đưa ra công luận, nếu cần đến pháp lý thì chúng tôi cũng sẽ làm tới cùng”.

img
Cảnh trong phim Sóng gió thương trường. Ảnh: FBT Media

Những bác bỏ của phía bên kia

Sự có mặt của Sóng gió thương trường do hai tác giả Quách Thùy Nhung và Nguyễn Vũ đứng tên biên kịch, mà Nguyễn Vũ là cộng tác viên (theo thừa nhận Trần Cảnh Đôn) của Công ty Thằng Mõ (chuyên mua bán ý tưởng và sản xuất kịch bản phim) của đạo diễn Trần Cảnh Đôn và bộ phim này do chính Trần Cảnh Đôn được mời làm đạo diễn, nên càng được phía VietBooks nghi ngờ Trần Cảnh Đôn đã chuyển ý tưởng kịch bản này cho Nguyễn Vũ và Quách Thùy Nhung viết thành kịch bản Sóng gió thương trường, sau khi anh ngưng hợp đồng sáng tác bộ phim Phiên chợ số, vì lý do tế nhị, với Hãng TFS.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã bác bỏ hoàn toàn những thông tin mang tính nghi ngờ này. Ông cho rằng kịch bản Sóng gió thương trường ra đời trước Phiên chợ số. Cơ sở ông Đôn đưa ra là kịch bản Sóng gió thương trường đã được trình lên ông Mã Diệu Cương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, thẩm định từ tháng 11-2007, trong khi đến tháng 1-2008 kịch bản Phiên chợ số của Nguyễn Thu Phương mới gửi lẻ tẻ qua cho ông.

Về phía tác giả kịch bản phim Sóng gió thương trường, ông Nguyễn Vũ (đồng tác giả với Quách Thùy Nhung, trợ lý của đạo diễn Trần Cảnh Đôn) lại phản biện: “Từ tháng 7-2006, chúng tôi đã có ý tưởng kịch bản Sóng gió thương trường, và đến tháng 8-2006 thì đã có được đề cương. Khoảng thời gian giữa tháng 5-2007, chúng tôi đã hoàn thành kịch bản. Còn với kịch bản Phiên chợ số thì mãi sau này chúng tôi mới được tiếp cận. Chính xác là đến ngày 1-2-2008 thì 30 tập phim Phiên chợ số mới được hoàn thành. Trước đây, phim Sóng gió thương trường từng được Công ty FPT giao cho đạo diễn Trần Quang Đại làm, nhưng sau đó vì nhiều lý do, đạo diễn Trần Quang Đại đã không thực hiện phim. Đến nay, Công ty FPT đã mời đạo diễn Trần Cảnh Đôn thực hiện.

Có phải Sóng gió thương trường là phiên bản của Phiên chợ số hay không còn phải chờ đến sự phân xử của tòa án, nếu VietBooks hoặc tác giả Nguyễn Thu Phương khởi kiện.

Nói Sóng gió thương trường có trước là thiếu cơ sở

Ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Hãng phim TFS) nói: “ý tưởng về kịch bản phim Phiên chợ số đã lên sàn giao dịch và được Hãng phim TFS cùng Công ty Vietbooks thỏa thuận hợp tác sản xuất vào thời điểm tháng 6 -2007. Từ tháng 7-2007, đề cương kịch bản được chuyển cho đạo diễn Trần Cảnh Đôn cùng trợ lý Nguyễn Vũ. Nếu như nói kịch bản Sóng gió thương trường được hoàn thành trước đó thì tại sao tác giả Nguyễn Vũ không phản ứng?”.

Về việc vì sao đạo diễn Trần Cảnh Đôn ngừng hợp tác với TFS thực hiện phim Phiên chợ số, ông Hùng cũng cho biết: “Trong quá trình đạo diễn Trần Cảnh Đôn xử lý kịch bản kỹ thuật cho 30 tập phim Phiên chợ số, tôi có kiểm tra 15 tập đầu và thấy anh Đôn đã làm lệch hướng, không đúng với tiêu chí của kịch bản gốc. Tôi có góp ý nhưng anh Trần Cảnh Đôn đã không chấp nhận. Và tháng 5-2008 thì anh từ chối làm phim Phiên chợ số ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo