xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tác giả tố công ty sách phạm luật

Bài và ảnh: Hòa Bình

Sáng 27-8, tác giả Lê Hữu Nam gửi đơn kêu cứu và gặp gỡ báo chí để “tố” đơn vị liên kết xuất bản - Công ty Bách Việt Books - vi phạm hợp đồng in và phát hành tác phẩm “Mật ngữ rừng xanh”, NXB Dân Trí, sau khi tác giả phát hiện số lượng thực tế mà đơn vị xuất bản đã in vượt quá số lượng cam kết.

Tác giả cho biết do đang cần một số lượng sách khá lớn nên đã đến gặp các nhà phát hành để gom sách, mua lại từ các cửa hàng bán lẻ và phát hiện một vài con số đáng ngờ.

Tác giả Lê Hữu Nam trong ngày ra mắt cuốn “Mật ngữ rừng xanh”
Tác giả Lê Hữu Nam trong ngày ra mắt cuốn “Mật ngữ rừng xanh”

Trước khi giới thiệu sách tới bạn đọc, Lê Hữu Nam cho biết đã ký phụ lục hợp đồng số 101-2014/BV-HĐTG mua số lượng sách là 750 cuốn, sau đó tác giả mua thêm 125 cuốn (phiếu chi số PC01006). Ngoài ra, Công ty Bách Việt tặng 50 cuốn cho tác giả (trong đó gồm 10 cuốn sách tác giả được tặng theo hợp đồng, 40 cuốn để tác giả gửi tặng báo chí). Bên cạnh đó, ngày 19-8, tác giả đặt mua sách từ Tiki.vn 20 cuốn. Như vậy, cho đến thời điểm này, tổng số sách mà tác giả tiêu thụ đã lên tới 945 cuốn.

Theo con số cung cấp từ Phòng Phát hành của Công ty CP Phát hành sách TP HCM (FAHASA), đơn vị này nhập từ Công ty Bách Việt Books khoảng 300 cuốn “Mật ngữ rừng xanh”. Còn Công ty Phương Nam Books cho biết đã nhập khoảng 80 cuốn. Chỉ với 2 nhà phát hành này đã cho thấy số lượng ấn bản đợt 1 của cuốn sách chắc chắn vượt quá hợp đồng 1.000 cuốn. Ngoài ra còn rất nhiều nhà phát hành khác như Vinabook, Tiki, phố sách Đinh Lễ, các nhà sách trên thị trường Hà Nội và các nhà sách ở những tỉnh, thành khác...

Tình trạng các công ty làm sách chỉ ghi vào hợp đồng với tác giả một con số tối thiểu để mọi khoản chi phí (tác quyền, thuế, quản lý phí...) đều ở mức tối thiểu như lời phát biểu của ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, tại tọa đàm về tác quyền xuất bản được tổ chức tại TP HCM sáng 26-8 đã thể hiện rõ trong trường hợp này.

Quá bức xúc trước sự việc có dấu hiệu vi phạm hợp đồng và sau những trao đổi khó đạt đến đồng thuận giữa 2 bên, sáng 27-8, tác giả Lê Hữu Nam đã chính thức gửi đề nghị thanh lý hợp đồng trước thời hạn, mong muốn dừng hợp tác với Công ty Bách Việt Books. Đây cũng là trường hợp hy hữu khi một tác giả dám phản ứng mạnh mẽ với nhà sản xuất và phát hành.

Ông Lê Thanh Huy - Giám đốc Công ty Bách Việt Books - chỉ mới trả lời rằng: “Nhân viên các phòng chức năng của chúng tôi đang trao đổi về việc tái bản với tác giả Lê Hữu Nam, sự việc còn chưa rõ ràng nên chưa thể nói gì trong lúc này”. Ông Huy khẳng định sẽ chỉ đạo giải quyết ngay vụ việc cho thấu tình đạt lý.

In nối bản, vượt số lượng cam kết là tệ trạng lâu nay của ngành xuất bản mà không ai kiểm soát được. Tác giả bị in nối bản cũng không biết căn cứ vào số liệu ở đâu để khiếu nại hành vi gian lận này. Có lẽ đây là vụ việc cần đến cơ quan chức năng để làm rõ thực hư lời tố cáo của tác giả nhằm tìm ra giải pháp chấn chỉnh.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo