Dennis Hopper sinh ngày 17-5-1936 tại thành phố Dodge, bang Kansas. “Rebel Without a Cause” là bộ phim đầu tiên ông thực hiện, vào năm 1955, nói về sự nổi loạn của giới trẻ. Nhưng, Dennis Hopper được biết đến nhiều nhất với bộ phim “Easy Rider” (năm 1969), mà ông vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn vừa tham gia diễn xuất cùng với Peter Fonda và Jack Nicholson.
“Easy Rider” đã giúp Dennis Hopper nhận được đề cử giải Oscar cho kịch bản phim hay nhất. Với phim về đề tài bóng rổ “Hoosiers” (năm 1986), Dennis Hopper cũng nhận được đề cử Oscar cho giải diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trong suốt cuộc đời nghệ thuật, Dennis Hopper xuất hiện trong khoảng 150 phim. Vài phim ông tham gia đã trở thành những phim kinh điển, rất được sùng bái trong lịch sử làm phim hiện đại.
Ngoài ra, Dennis từng xuất hiện trong vài phim truyền hình, kể từ vai diễn đầu tiên trong “Medic” trên kênh NBC, vào năm 1955.
Diễn viên Dennis Hopper cùng vợ, Victoria Duffy tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 61, ngày 25-5-2008. (Xinhua/Reuters Photo)
Phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo vào tháng 10-2009. Tháng 3 vừa qua, dù rất yếu nhưng Dennis Hopper vẫn xuất hiện bên cạnh Jack Nicholson và những nhân vật nổi tiếng khác nhân dịp được ghi tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ông đã phát biểu: “Tôi đã học được mọi điều từ Hollywood. Đây là ngôi nhà và trường học của tôi”.
Cũng chính trong tháng 3-2010, Dennis Hopper phải khổ sở đối đầu với người vợ thứ năm, Victoria Duffy, trong việc kiện tụng ly dị, nhưng ông quá yếu không thể có mặt tại tòa. Và Victoria đã được xử thắng kiện.
Dennis Hopper có bốn con. Ông được phát hiện căn bệnh hiểm nghèo vào tháng 10-2009. Hiện, tang lễ của Dennis Hopper đang được tiến hành
Bình luận (0)