Cả 2 đêm nhạc đều thành công không phải về doanh thu hay chương trình được dàn dựng công phu, âm nhạc đặc sắc mà thành công bởi thương hiệu của 2 ca sĩ.
Phải nói rằng, âm nhạc ở hai đêm diễn này trở thành hàng thứ yếu và nhường chỗ cho sự kết nối tình cảm giữa ca sĩ - khán giả. Bất kể ca sĩ xuất hiện bằng ca khúc gì, bất kể mới hay cũ, trữ tình hay sôi động, hàng ngàn cánh tay của khán giả trẻ cứ thế giơ lên, kèm theo những âm thanh reo hò, la hét gọi tên Phương Thanh, Thanh Thảo hòa lẫn trong tiếng trống, guitar điện,... Tất nhiên, với những vũ điệu bốc lửa, một không gian chỉ toàn âm nhạc, ở đó ca sĩ và khán giả không còn ranh giới thì sự biểu lộ cảm xúc của khán giả đối với thần tượng của mình đã góp phần tạo nên những hiệu ứng đáng kể.
Cả Phương Thanh lẫn Thanh Thảo đều không mang lại những bất ngờ thú vị như bản tính vốn dĩ của họ. Họ vẫn vậy, phong độ không lên cũng chẳng xuống nhưng điều ấy chẳng hề gì. Bởi hầu hết khán giả đến với đêm nhạc chỉ vì họ yêu mến ca sĩ. Tất nhiên, để có được điều này, cả 2 đã trải qua nhiều kinh nghiệm, bỏ ra nhiều tâm huyết và nỗ lực để xây dựng nên thương hiệu cho mình trên thị trường âm nhạc. Như vậy, có thể khẳng định, đêm nhạc của cả Phương Thanh lẫn Thanh Thảo đều thành công nhờ thương hiệu mà họ đã tạo dựng được.
Bình luận (0)