Phim của anh được khán giả châu Á yêu thích vì áp dụng tiêu chí “3 không”: Không chửi thề, không nói tục và không sex. Mặc dù trên phim thường diễn ra cảnh đánh đấm dữ tợn nhưng khán giả rất ít thấy cảnh “máu chảy, đầu rơi”, ít thấy chết và được làm “mềm” đi qua lối hài hước vui nhộn.
Thành Long có khả năng đóng những cảnh nguy hiểm mà không cần người đóng thế. Có người nói đùa Thành Long là người có “sẹo nhiều nhất”. Quả không ngoa, thậm chí có lần anh suýt mất mạng vì những cảnh quay mà anh tự đóng lấy. Ít ai biết, trước khi trở thành ngôi sao quốc tế, Thành Long bắt đầu từ cascadeur. Khi Lý Tiểu Long chết, điện ảnh Hồng Kông khốn đốn, và Thành Long là sự lựa chọn thứ nhất của các đạo diễn. Anh đã không đi theo phong cách của Lý Tiểu Long mà đã sáng tạo ra một phong cách mới - phong cách “Thành Long”.
Công chúng yêu quý và ngưỡng mộ anh vì anh hay giúp đỡ mọi người. Anh thành lập các tổ chức từ thiện ở Hồng Kông, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... để giúp những sinh viên nghèo hiếu học, những diễn viên và gia đình không may, các thiếu niên bỏ học. Không chỉ đóng góp tiền mặt, anh còn gây quỹ bằng các hoạt động bán đấu giá, giới thiệu phim, các chương trình ca nhạc từ thiện.
Bình luận (0)