Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thay live show lớn bằng dạ tiệc âm nhạc

Thùy Trang

Khán phòng chỉ vài trăm khán giả. Giá vé cao chưa từng có từ trước đến nay và không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức

img

Hồng Nhung và Quang Dũng trong chương trình Vì ta cần nhau. Ảnh: Đoàn Minh Tuấn

Có đâu bao giờ, chủ đề chương trình ca nhạc của cặp song ca Hồng Nhung-Quang Dũng sẽ diễn ra vào ngày 28-2 tại nhà hàng On The Six (6 Đồng Khởi, Q.1 - TPHCM), mở đầu cho một loại hình biểu diễn âm nhạc sẽ phổ biến của showbiz Việt trong năm 2009.  Ý tưởng chương trình đã được xây dựng hơn nửa năm nay, chương trình do ê kíp đạo diễn Phạm Hoàng Nam và nhạc sĩ Hoài Sa đảm trách. Chỉ có 100 khán giả có cơ hội được thưởng thức chương trình này.

Ẩm thực + âm nhạc

Có đâu bao giờ được chia thành 3 phần rõ rệt: vừa dự triển lãm tranh Trịnh Công Sơn vừa thưởng thức tiệc cocktail, sau đó tham dự chương trình biểu diễn Có đâu bao giờ (kéo dài 1 giờ 30 phút) và cuối cùng là buổi tiệc khuya có chụp ảnh lưu niệm, trò chuyện giao lưu về âm nhạc với các nghệ sĩ biểu diễn. Ngoài phần chuyên môn do đạo diễn Phạm Hoàng Nam - Hoài Sa thực hiện, khán giả đến dự Có đâu bao giờ còn được thưởng thức những món ăn cao cấp do đầu bếp nổi tiếng của On The Six thực hiện. Đó chính là lý do, dù không công bố giá vé nhưng ê kíp thực hiện Có đâu bao giờ khẳng định giá vé chương trình khá mắc, chưa từng có từ trước đến nay. Dẫu vậy, cho đến nay, khi chương trình còn đúng một tháng nữa mới diễn ra nhưng vé chương trình đã được bán hết. Về phía khán giả, để được dự buổi biểu diễn này, ngoài việc chịu chi một số tiền lớn để mua vé, họ còn phải cam kết đến thưởng thức buổi diễn trong trang phục dạ hội. Với khán giả VN, phải tuân thủ những quy định, yêu cầu của nhà tổ chức khi đến thưởng thức một đêm nhạc phần nào còn “lạ”. Nhưng  đó chính là cách để đêm diễn đạt đến mục tiêu một buổi tiệc âm nhạc hoàn hảo theo đúng nghĩa. Một buổi diễn có thưởng thức ẩm thực và âm nhạc mà ở đó khán giả và ca sĩ như những người tri âm với nhau, không còn khoảng cách. Và vì vậy, muốn tạo nên một không gian âm nhạc thanh nhã không chỉ chủ nhân đêm diễn phải chuẩn bị mà chính khán giả đến xem cũng phải chuẩn bị, đặc biệt là trang phục theo yêu cầu của nhà tổ chức.

Đi tìm khán giả đích thực

Thực ra đây không phải là ý tưởng mới của giới tổ chức biểu diễn VN và càng không mới khi cách thức tổ chức này khá phổ biến ở nước ngoài. Đêm diễn Dạ tiệc trắng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại White Palace, vào tháng 6 -2008 có thể nói là một thể nghiệm của mô hình biểu diễn này tại VN. Dạ tiệc trắng đã mang đến thành công ngoài sức tưởng tượng của giới ca sĩ cũng như giới tổ chức biểu diễn VN. Qua chương trình  Dạ tiệc trắng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rút ra được: “Đó chính là cách để ca sĩ không chỉ nâng tầm bản thân mà còn nâng tầm chính khán giả yêu mến mình”. Và đó chính là lý do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình giống như Dạ tiệc trắng (có thưởng thức nghệ thuật ẩm thực, nghe hát và tất nhiên, giá vé sẽ khá cao) trong năm 2009.

Ca sĩ Hồng Nhung nói: “Tôi từng làm chương trình biểu diễn với 5.000 khán giả (live show Thuở bống là người) nhưng với Có đâu bao giờ, khán giả chỉ có 100 người. Số lượng khán giả tuy ít nhưng đó là  những người đến vì thực lòng yêu mến tôi”.

Ca sĩ Đức Tuấn cho biết: “Tôi dự định  tổ chức live show đầu tiên của mình trong thời gian tới, có thể là ở Nhà hát TP với 300 khán giả hoặc Nhạc viện TPHCM với 500 khán giả. Khán giả có thể không nhiều nhưng tôi đủ tự tin để khẳng định, họ là những người thật sự yêu mến tiếng hát của tôi. Với nghệ sĩ, chỉ vậy thôi đã là quá đủ”. 

Thực hiện một buổi tiệc âm nhạc quy mô nhỏ gọn đang trở thành một xu hướng yêu thích trong giới ca sĩ VN hiện nay.  Bởi “với mô hình tổ chức này, ê kíp thực hiện có thể chủ động kiểm soát, điều chỉnh mọi phát sinh trong chương trình. Và như vậy, chắc chắn, những live show mini  này sẽ không bao giờ lỗ”- đạo diễn Phạm Hoàng Nam khẳng định. Dẫu vậy, theo đạo diễn Phạm Hoàng Nam, những chương trình này cũng gây áp lực không kém các chương trình tổ chức với quy mô lớn đối với ê kíp thực hiện, bởi “đơn giản là khán giả có quyền yêu cầu được thưởng thức một buổi tiệc âm nhạc đúng đẳng cấp, xứng tầm với số tiền mà họ bỏ ra”.

Sau đêm diễn của Quang Dũng- Hồng Nhung sẽ là những đêm diễn nối tiếp của nhiều ca sĩ tên tuổi khác. “Tuy nhiên, mô hình tổ chức này khó có thể nhân rộng trong showbiz Việt bởi nó không chỉ đòi hỏi chủ nhân bữa tiệc có nội lực mà phong cách âm nhạc của họ cũng phải phù hợp với không gian âm nhạc, thật sự ấm cúng và gần gũi”- đạo diễn Phạm Hoàng Nam khẳng định thêm.

Một cách nhìn khác, với cách thức thực hiện những live show mini hạn chế về đối tượng khán giả, theo xu hướng mới như hiện nay, showbiz Việt không hẳn bớt đi những chương trình đại nhạc hội nhưng ít nhất, trong mắt khán giả, thị trường âm nhạc VN thêm màu sắc, đa dạng, phong phú và nhiều đêm diễn có chất lượng chuyên môn hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo