icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

The Ed Sullivan Show và The Beatles

Nguyễn Khoa Mỹ (DNSGCT)

Cách đây 40 năm, có một sự kiện làm thay đổi lịch sử nhạc rock, thậm chí thay đổi cả nước Mỹ, đó là sự kiện nhóm tứ quái The Beatles lần đầu tiên bước chân đến Mỹ và xuất hiện trên chương trình The Ed Sullivan Show...

Vào lúc 8 giờ tối chủ nhật ngày 9-2-1964, Ed Sullivan, một người đàn ông nhỏ bé có dáng người thô kệch và khuôn mặt dữ tợn, người dẫn chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất nước Mỹ, xuất hiện chào các khán giả có mặt tại trường quay của ông tại New York cũng như những khán giả đang xem kênh CBS tại nhà.

''Từ hôm qua đến hôm nay, rạp hát của chúng ta tràn ngập ký giả và hàng trăm phóng viên ảnh đến từ khắp mọi nơi trên toàn quốc. Họ đều đồng ý với tôi rằng thành phố chưa từng chứng kiến cảnh phấn khích tạo nên bởi những chàng trai trẻ đến từ Liverpool'' - người dẫn chương trình 62 tuổi này tiếp tục nói đều đều trong một vài giây tiếp theo trước khi thốt ra câu nói được cho là quan trọng nhất trong lịch sử của truyền hình rock&roll:

''Thưa quý ông quý bà, hãy chào mừng nhóm The Beatles!”.

Không một ai có mặt trong phòng thu số 50 có sức chứa 728 chỗ của chương trình The Ed Sullivan Show ở khu Broadway có thể nghe thấy gì trong vòng 8 phút tiếp sau đó, ngoài những tiếng gào thét của các cô gái tuổi thiếu niên. Nhóm The Beatles gồm tay guitar John Lennon, 23 tuổi, tay guitar bass Paul McCartney, 21 tuổi, tay trống Ringo Starr, 23 tuổi và tay lead guitar George Harrison, 21 tuổi, đã mở đầu cho chương trình biểu diễn đầu tiên ở Mỹ bằng một loạt âm thanh guitar lanh lảnh và cùng hợp ca các ca khúc All my loving, Till there was you và She loves you. Bốn mươi phút sau đó, sau các ca khúc và màn biểu diễn theo thông lệ của Frank Gorshin, Tessie O'Shea và ngôi sao Broadway Oliver, nhóm The Beatles quay trở lại làm ngây ngất đám đông với single số l đầu tiên ở Mỹ I saw her standing there và I want to hold your hand.

Cynthia, sau này là vợ đầu của Lennon lúc đó đứng phía sau phòng thu, thì kinh ngạc bởi phản ứng của đám đông: "Bọn họ còn cuồng nhiệt hơn cả khán giả ở Anh''.

Bản thân Lennon cũng không thể tin nổi sự huyên náo và nhiệt tình đó dù anh đã từng chơi trước những đám đông kỷ lục và bị săn đuổi bởi rất đông các fan hâm mộ điên cuồng ở Anh trong suốt năm 1963. Anh nhận xét về các khán giả Mỹ: ''Bọn họ thật điên rồ. Tất cả đều như mất trí. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây trong đời".

Trên truyền hình, tiếng trống của Starr và tiếng rít guitar điện của Lennon và Harrison cắt xuyên qua tiếng gào của các cô gái. Moffi kể lại rằng hai micro hát của nhóm được nối trực tiếp vào bàn mix trong phòng điều khiển nên lời ca không bị át đi nhiều. Người xem truyền hình có thể nghe thấy tiếng “Yeah, yeah, yeah” trong bài  She loves you và tiếng “Woo!” cao vút và hoang dã trong bài I saw her standing there. Trong lúc đó, các máy quay của Sullivan di chuyển qua lại ghi những cử chỉ đĩnh đạc đầy quyến rũ của The Beatles - nụ cười ngạo mạn và động tác cúi gập mình chào sau mỗi ca khúc - và các cô gái trẻ nhảy cẫng trên ghế với những khuôn mặt đẫm nước mắt vì vui sướng.

Sau này, Lennon và McCartney đều nói họ rất tự tin với thành công của mình ở Mỹ vì họ là một hiện tượng mới.

Tuy nhiên, The Beatles sẽ không thể thành công lớn và nhanh như vậy nếu không có buổi tối chủ nhật của Sullivan. Thực ra thì nhóm đã xuất hiện trên truyền hình Mỹ lần đầu tiên vào tháng 11-1963 trong các chương trình tin tức của đài NBC và CBS về thành công tại Anh của nhóm. Đặc biệt chương trình trên CBS được phát vào buổi sáng ngày 22-11, chỉ một vài giờ trước khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ở Dallas. Ngày 3-l-1964, Jack Paar đã giới thiệu trên chương trình Talk show của mình clip She loves you đã được phát trên đài BBC.

Khi Sullivan bắt đầu quảng cáo về chuyến đi của The Beatles trên chương trình của ông thì phản ứng của mọi người chưa có gì đặc biệt vào hai tuần đầu của tháng 1. Đến tuần thứ ba thì bắt đầu thấy phản ứng của đám trẻ. Về mặt kỹ thuật thì Sullivan đã từ chối đưa The Beatles lên vị trí quan trọng nhất của chương trình. Ông dành vinh dự đó cho riêng mình vào mỗi tuần. Nhưng ông đã dành cho The Beatles một thời lượng phát hình đặc biệt: phần mở đầu và kết thúc vào các ngày 9 và 16-l-l964.

Đến cuối tuần lễ ngày 9-2 thì mọi người được khuyên là không nên lái xe vào thành phố vì sẽ làm cản trở giao thông trên đường. Và một điều khác lạ nữa là trước đây Sullivan không bao giờ đến tập dợt vào ngày thứ bảy. Ông chỉ đến vào ngày chủ nhật để kiểm tra các chi tiết lần cuối trước khi phát hình. Nhưng ông đã đến tập vào ngày thứ bảy đó vì có nhóm The Beatles.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo