Hoài Linh vốn là thành viên đoàn ca múa nhạc dân tộc Pônagar tỉnh Khánh Hòa từ năm 1990, sau khi anh tình cờ tham dự và đoạt huy chương vàng Liên hoan Giọng hát hay của tỉnh. Năm 1993, anh sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình và năm 1997, lần đầu tiên trở về nước biểu diễn (tấu hài) trong chương trình Duyên dáng Việt Nam của Báo Thanh Niên.
Từ sau lần tái ngộ đầu tiên với khán giả quê nhà, Hoài Linh đã trở thành một gương mặt được công chúng mến mộ và đầu năm Nhâm Ngọ này, lần đầu tiên, Hoài Linh có mặt trong một vở kịch dài và được chú ý bởi sự thành công bất ngờ qua vai Trạng Quỳnh, một nhân vật tạo ra tiếng cười nửa sâu cay nửa hóm hỉnh. Hoài Linh cho biết, anh không hề thấy “tự ái” khi đóng vai Xuân tóc đỏ sau Bằng Kiều và Tuấn Hưng. Điều chính yếu là anh rất thích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Anh hy vọng, sự góp mặt muộn màng này của anh cũng sẽ đem lại cho vở Số đỏ một yếu tố mới mẻ.
Theo đạo diễn - Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Vân, ba Xuân tóc đỏ đem lại cho Số đỏ ba gam màu khác nhau. Với Bằng Kiều là sự duyên dáng, với Tuấn Hưng là sự sang trọng và với Hoài Linh sẽ là sự sinh động, hóm hỉnh. Ba Xuân tóc đỏ sẽ luân phiên có mặt trong vở diễn suốt năm 2002 này. Theo dự kiến, Số đỏ sẽ làm chuyến hành phương Bắc vào tháng bảy tới. Riêng nghệ sĩ Hoài Linh, sau vai Xuân tóc đỏ, sẽ tiếp tục cộng tác với Sân khấu Phú Nhuận trong vở hài kịch Tinh thần thể thao (kịch bản và đạo diễn Doãn Hoàng Giang, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Công Hoan) dự định sẽ ra mắt vào tháng năm này.
Bình luận (0)