Sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng”, cô vừa âm thầm thực hiện album với chủ đề Tiếng dương cầm. Đây là album được biên tập rất kỹ lưỡng, đa dạng và phong phú trong thể loại nhạc. Nếu như người nghe đã từng nghe bản romance nổi tiếng bằng guitar thùng, thì trong album này Thu Giang đã trình bày giai điệu chính bằng làn hơi (vocal) với phần nhạc đệm nhẹ nhàng làm cho người nghe thấy thích thú và “là lạ”; Habanera là bản trong vở opera carmen rất phổ biến trong dàn nhạc thính phòng được Thu Giang thể hiện rất sinh động và đậm chất kỹ thuật nhưng vẫn giữ được tính trong sáng của bài hát.
Khúc hát nàng Solvejg (Edvard Grieg), tự thân bài hát này đã có giai điệu mượt mà. Vì thế, người thể hiện đòi hỏi phải nhập tâm, “có nghề” khi xử lý sắc thái mới mong người nghe cảm nhận được, Thu Giang đã thể hiện bài này rất thành công và hoàn hảo. Bên cạnh những ca khúc nước ngoài nổi tiếng, album này còn có những bài hát trữ tình lãng mạn Việt Nam như: Trương Chi (Văn Cao), Tình ca (Phạm Duy), Dạ khúc (Nguyễn Mỹ Ca), Hương xưa (Cung Tiến), cũng được trình bày rất sâu lắng, có chất riêng làm cho người nghe dễ cảm.
Có thể nói, qua album Tiếng dương cầm, Thu Giang đã thể hiện rất tinh tế, gần gũi với người yêu âm nhạc, cách diễn đạt từng bài hát rất có hồn. Hiện nay, cô là giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện TP và là người phụ trách dàn dựng ca hát của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7.
Bình luận (0)