Đôi nét về Trần Hiểu Đông
Trần Hiểu Đông trưởng thành trong một gia đình đổ vỡ. Nhà có ba anh em trai. Trần Hiểu Đông là anh cả. Anh đã từng sang Mỹ du học (học tại California International (USA) School). Năm 1995, Trần Hiểu Đông được thầy dạy nhạc, nhạc sĩ Đới Tư Thông, dìu dắt vào nghề, trở thành ca sĩ của Công ty Đĩa hát Hoàn Cầu.
Ngay lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, Trần Hiểu Đông đã được các bạn trẻ đón nhận, trở thành ca sĩ thuộc phái thần tượng. Nhờ ngoại hình đẹp, ăn ảnh, Trần Hiểu Đông đã nhanh chóng nổi tiếng, nhưng cái chính là anh đã khẳng định được giọng ca của mình qua nhiều giải thưởng, tiêu biểu nhất là giải bạc – “Nam ca sĩ nổi tiếng năm 1995”. Tháng 4-2003, Trần Hiểu Đông chính thức rời Công ty Đĩa hát Hoàn Cầu, sau tám năm gắn bó. Trong thời gian ở Hoàn Cầu, anh đã cho phát hành sáu album.
Trên lĩnh vực phim ảnh, Trần Hiểu Đông đóng khá nhiều phim điện ảnh, nhưng chỉ có hai phim Không ngăn được tình yêu và Cảm giác 100% II là tạo được sự chú ý của khán giả.
Bốn mảnh tình... vắt vai
Trần Hiểu Đông bật mí, từ năm 15 tuổi đến nay, anh đã có bốn mảnh tình vắt vai. Mối tình đầu của anh với cô bạn hồi còn ở trung học rất lặng lẽ, nhưng lãng mạn. Những rung động đầu đời đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp. Cuộc tình thứ hai và thứ ba đến với anh rất nhanh, rồi đi cũng rất nhanh, như một cơn gió thoảng qua. Sau khi trở thành người của công chúng, Trần Hiểu Đông thận trọng hơn trong chuyện quan hệ tình cảm. Từ trước đến nay, anh chỉ thừa nhận một bạn gái duy nhất, là nữ ca sĩ Trương Bá Chi.
Năm 2000, Trần Hiểu Đông và Trương Bá Chi công khai tình cảm. Lập tức, cuộc tình của họ đã gặp phải nhiều sóng gió, nhất là sức ép từ phía fans hâm mộ, công ty dĩa hát, vì cả hai đều là ca sĩ trẻ thuộc phái thần tượng. Nhắc đến cuộc tình “rùm beng” với Trương Bá Chi, Trần Hiểu Đông không giấu vẻ buồn bã, anh thú nhận, cô là người mà anh yêu nhất.
Không chịu nổi áp lực quá lớn từ công chúng, nhất là sự săm soi của báo chí, Trần Hiểu Đông và Trương Bá Chi buộc lòng phải tuyên bố chia tay, sau một năm yêu nhau. Trần Hiểu Đông cho biết, lâu nay, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Trương Bá Chi thường gọi điện cho anh, mỗi khi cô gặp chuyện phiền muộn, muốn có người tâm sự. Ngược lại, Trần Hiểu Đông vẫn hay “trộm nhớ” đến cô. Nhiều lần anh tự hỏi: “Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm gì, có vui không?...”. Tình cờ, có lần anh đang nhớ cô, thì nhận được điện thoại của cô. Lúc đó, anh có cảm giác như hai người đang trở về thời còn yêu nhau. Trần Hiểu Đông đã ví mối quan hệ giữa anh và Trương Bá Chi như “love story” trong phim Titanic, dù cuối cùng, Jack và Rose không đến được với nhau, nhưng họ đã có một mối tình “khắc cốt ghi tâm”.
Nhiều điểm tương đồng
Việc vượt qua đối thủ “nặng cân” Châu Du Dân để được chọn đóng vai chính Ninh Thể Thần trong phim Thiện nữ u hồn là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Hiểu Đông. Thành công của bộ phim Thiện nữ u hồn đã giúp anh nổi tiếng tại Trung Quốc. Năm qua là một mùa thu hoạch lớn của Trần Hiểu Đông trên lĩnh vực ca hát và quảng cáo. Nói về vai Ninh Thể Thần trong phim Thiện nữ u hồn, Trần Hiểu Đông hào hứng cho biết: “Tôi rất thích tính cách nhân vật Ninh Thể Thần. Tôi cảm thấy, giữa hai chúng tôi có nhiều điểm tương đồng: trọng tình cảm, cố chấp, chân thành. Điểm khác biệt là tôi không thích dây dưa trong chuyện tình cảm như Ninh Thể Thần”.
Khi được hỏi, nếu là Ninh Thể Thần, anh có yêu Nhiếp Tiểu Thanh không? Trần Hiểu Đông trả lời: “Tôi sẽ yêu Nhiếp Tiểu Thanh, nhưng mong rằng cô ấy mạnh mẽ hơn. Ngoài đời, giả sử chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bị gia đình phản đối, tôi sẽ cùng cô ấy “cao chạy xa bay” nên tôi hy vọng người yêu của tôi phải kiên cường, có nghị lực, để cả hai cùng nhau vượt qua trở ngại”.
Tự bạch: Tên tiếng Anh: Chan Hiu – Daniel Ngày sinh: 3-91975 Nguyên quán: Thượng Hải Chiều cao: 1,85m Cân nặng: 66 kg Nhóm máu: B Sở thích: Ca hát, nghe nhạc, ngủ, ăn uống Môn thể thao yêu thích: Bóng bàn, bơi lội, bóng rổ Màu sắc yêu thích: Trắng, xanh biển, tím, đỏ, vàng Thức ăn ưa thích: Khoai tây, đồ biển Ca sĩ yêu thích: George Micheal, Whitney Houston, Mariah Carey Diễn viên yêu thích: Tom Hanks, Châu Nhuận Phát Trái cây ưa thích: Cam, táo, vải Người kính trọng nhất: cha, mẹ, thầy Đới (nhạc sĩ Đới Tư Thông) Mùa yêu thích: Mùa thu
Bình luận (0)