Đề nghị của ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nêu trong bài viết “Treo diễn” được không? đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 15-2 áp dụng biện pháp xử phạt “treo diễn” đối với ca sĩ vi phạm quy định về biểu diễn, trong đó có trang phục trình diễn đã khiến nhiều người trong giới lên tiếng.
Ủng hộ

Xấu - đẹp là cảm tính
Theo ca sĩ Thủy Tiên, không ai muốn xuất hiện trước công chúng mà xấu cả. “Điều duy nhất tôi luôn nghĩ khi chọn một bộ trang phục để xuất hiện trên sân khấu là bộ trang phục đó đẹp, phù hợp với ca khúc mà tôi biểu diễn. Ai cũng biết phạm trù đẹp - xấu rất cảm tính. Tôi thấy đẹp nhưng người khác thấy xấu. Tôi thấy phù hợp nhưng người khác sẽ không chấp nhận. Vì thế, có những lựa chọn của tôi trong thời gian qua không thích hợp với suy nghĩ của số đông nên tôi đã bị đánh giá “phản cảm” hay nhố nhăng. Thực tâm, tôi biết xã hội có những chuẩn mực chung và tôi chấp nhận sự đánh giá đó để bản thân có những cải thiện tích cực về mặt thẩm mỹ”- ca sĩ Thủy Tiên bày tỏ.
Ca sĩ Minh Hằng cũng cho rằng trang phục góp một phần không nhỏ vào việc tạo nên hiệu ứng cho tiết mục biểu diễn. Một bộ đầm thướt tha không thể phù hợp với một bản nhạc dance sôi động. “Hẳn nhiên, bản thân mỗi người phải điều chỉnh đừng để mọi thứ đi quá giới hạn. Sau nhiều “sự cố”, tôi cũng hiểu ra rằng không phải bộ trang phục nào thể hiện xu hướng thời trang đang thịnh hành trên thế giới cũng phù hợp ở Việt Nam. Tôi cũng đã rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân mình. Nhưng, hở thế nào là đủ để không vi phạm luật thì chính bản thân tôi thực sự chưa biết. Tôi cần được hướng dẫn cụ thể để tránh trường hợp vi phạm mà mình chẳng hay biết” - ca sĩ Minh Hằng thắc mắc.
Cần quy định cụ thể
Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị khi đưa ra hình phạt, cơ quan quản lý cần ban hành những quy định cụ thể để nghệ sĩ bị xử phạt tâm phục khẩu phục.
|
Ca sĩ Thủy Tiên nói chắc hẳn nhiều nghệ sĩ khác cũng như cô muốn biết như thế nào là phản cảm, như thế nào là hở hang. |
|
Khi có tiêu chí
![]() Ca sĩ Pha Lê, người đang xây dựng hình ảnh một ca sĩ gợi cảm trên sân khấu, thẳng thắn cho rằng phản cảm hay không là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Nhiều người có quan niệm “Tây hóa” cho rằng váy ngắn không làm sao, nhưng lại có những người không chấp nhận được việc khoe ngực, khoe đùi. Vì vậy, cần phải có một tiêu chí chung nhất để xét thế nào là phản cảm chứ không thể nói chung chung. Khi đã có tiêu chí, ca sĩ của ca khúc Vỏ bọc này khẳng định việc xử phạt sẽ là hợp lý và dễ dàng hơn rất nhiều. Các nghệ sĩ sẽ hiểu phải dừng lại ở mức khoe cơ thể gợi cảm chứ không khiến khán giả bị ngộp thở bởi những bộ trang phục cắt xén quá đà. H.L.A |

Bình luận (0)