Trong vòng một tháng, các tác phẩm được thay đổi vào lúc 12 giờ trưa hằng ngày, các nghệ sĩ sẽ được phỏng vấn trong vòng 30 giây về các ý tưởng của mình và bắt đầu sáng tạo các tác phẩm theo cảm nhận của riêng họ về các vấn đề của cuộc sống mà họ đang đối mặt. Nghệ sĩ Đan Mạch Thierry Geoffroy, người đưa ra ý tưởng triển lãm độc đáo này từ 20 năm trước, cho biết nghệ sĩ cần đặt mình vào những “sự khẩn cấp” đối với những bức xúc hằng ngày để thể hiện năng lực tâm trạng của mình bằng các phương pháp ẩn dụ.
Triển lãm Phòng cấp cứu. Ảnh: Na Sơn
Các cuộc triển lãm Phòng cấp cứu đã thành công ở các trung tâm triển lãm nghệ thuật lớn ở
Bình luận (0)